Canada viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Các trang thiết bị này bao gồm hệ thống thông tin chiến lược, thiết bị xử lý chất nổ, dụng cụ y tế và thiết bị nhìn ban đêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson ngày 26/11 cho biết, Canada sẽ cung cấp trang thiết bị quân sự phi sát thương cho các Lực lượng vũ trang Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Rob Nicholson nêu rõ, chính phủ Canada cam kết hỗ trợ cho người dân Ukraine, giúp họ tiến tới một tương lai an toàn và ổn định. 

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson (ảnh: Canadian Press)

Các trang thiết bị này bao gồm hệ thống thông tin chiến lược, thiết bị xử lý chất nổ, dụng cụ y tế và thiết bị nhìn ban đêm. Cùng với đó, Canada sẽ trao cho Lực lượng vũ trang Ukraine các loại quân tư trang bao gồm 30.000 bộ quần áo, 70.000 đôi giày và khoảng 4.500 đôi găng tay.

Lô hàng đầu tiên sẽ được vận chuyển bằng máy bay CC177 Globemaster của Không quân hoàng gia Canada và dự kiến đến Ukraine vào cuối tháng này.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird cho biết, các trang thiết bị và quân tư trang này sẽ giúp tăng cường năng lực của các lực lượng vũ trang Ukraine nhằm bảo vệ biên giới phía đông của nước này, cũng như giúp Ukraine tránh khỏi các mối đe dọa và bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hagel ca ngợi viện trợ phi sát thương cho phe đối lập Syria
Hagel ca ngợi viện trợ phi sát thương cho phe đối lập Syria

(VOV) - Những tuyên bố như thế này của Mỹ có thể khiến nhiều thành viên trong liên minh đối lập tại Syria thất vọng.

Hagel ca ngợi viện trợ phi sát thương cho phe đối lập Syria

Hagel ca ngợi viện trợ phi sát thương cho phe đối lập Syria

(VOV) - Những tuyên bố như thế này của Mỹ có thể khiến nhiều thành viên trong liên minh đối lập tại Syria thất vọng.

Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine
Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/11, Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, nước này có kế hoạch tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine. 

Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine

Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/11, Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, nước này có kế hoạch tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine. 

Canada bắt đầu cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine
Canada bắt đầu cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Chuyến bay đầu tiên chở vũ khí phi sát thương ngày 7/8 đã rời Canada để đi Ukraine nhằm giúp nước này “bảo vệ biên giới miền Đông đất nước”.

Canada bắt đầu cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

Canada bắt đầu cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Chuyến bay đầu tiên chở vũ khí phi sát thương ngày 7/8 đã rời Canada để đi Ukraine nhằm giúp nước này “bảo vệ biên giới miền Đông đất nước”.

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối
Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

VOV.VN - Dù vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông vẫn hài lòng về sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine.

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

VOV.VN - Dù vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông vẫn hài lòng về sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine.

Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine
Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho biết, các thiết bị quân sự từ nước ngoài sẽ tăng cường sức mạnh quốc phòng của Ukraine thêm nhiều lần.

Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho biết, các thiết bị quân sự từ nước ngoài sẽ tăng cường sức mạnh quốc phòng của Ukraine thêm nhiều lần.

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine
Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Đức luôn khuyến khích Tổng thống Ukraine theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn thay vì áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Đức luôn khuyến khích Tổng thống Ukraine theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn thay vì áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở nước này.