Canada sẽ đáp trả nếu Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu thép và nhôm

VOV.VN -Canada sẽ đáp trả thích đáng bằng cách áp đặt các mức thuế trả đũa nếu Mỹ áp đặt thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ngày 30/5 tuyên bố nước này sẽ đáp trả thích đáng bất kỳ mức thuế nhập khẩu nhôm và thép nào của Mỹ. Tuyên bố của bà Freeland được đưa ra trước khi Mỹ bắt đầu áp đặt thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu từ Canada, Liên minh Châu Âu và Mexico từ ngày 1/6.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Ngoại trưởng Chrystia Freeland, Chính phủ Canada đã chuẩn bị và sẽ bảo vệ các ngành công nghiệp và việc làm của nước này. Canada cũng sẽ đáp trả thích đáng bằng cách áp đặt các mức thuế trả đũa nếu Mỹ áp đặt thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada.

Tổng thống Donald Trump thông báo việc áp thuế từ tháng 3/2018 tuy nhiên đã hoãn thi hành cho tới ngày 1/6 để Mỹ, Mexico và Canada có thời gian thúc đẩy đàm phán lại định tự do thương mại bắc Mỹ (NAFTA). Tuy nhiên, quá trình đàm phán thỏa thuận này đã bế tắc cho tới nay.

Phát biểu sau khi trở về từ Washington để đàm phán Hiệp định tự do thương mại bắc Mỹ (NAFTA) với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Ngoại trưởng Chrystia Freeland cho biết quá trình đàm phán sẽ tiếp tục kéo dài cho tới khi các bên đạt được một thỏa thuận./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada muốn được miễn các khoản thuế hoặc hạn ngạch nhập khẩu từ Mỹ
Canada muốn được miễn các khoản thuế hoặc hạn ngạch nhập khẩu từ Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Chrystia Freeland nhấn mạnh, Canada muốn hoàn toàn được miễn các khoản thuế hoặc hạn ngạch nhập khẩu từ Mỹ.

Canada muốn được miễn các khoản thuế hoặc hạn ngạch nhập khẩu từ Mỹ

Canada muốn được miễn các khoản thuế hoặc hạn ngạch nhập khẩu từ Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Chrystia Freeland nhấn mạnh, Canada muốn hoàn toàn được miễn các khoản thuế hoặc hạn ngạch nhập khẩu từ Mỹ.

Mỹ hoãn quyết định áp thuế nhôm thép cho EU, Canada và Mexico
Mỹ hoãn quyết định áp thuế nhôm thép cho EU, Canada và Mexico

VOV.VN - Mỹ đồng thời thông báo đã đạt thỏa thuận về mặt nguyên tắc với Argentina, Australia và Brazil về vấn đề này.

Mỹ hoãn quyết định áp thuế nhôm thép cho EU, Canada và Mexico

Mỹ hoãn quyết định áp thuế nhôm thép cho EU, Canada và Mexico

VOV.VN - Mỹ đồng thời thông báo đã đạt thỏa thuận về mặt nguyên tắc với Argentina, Australia và Brazil về vấn đề này.

Canada ngăn Trung Quốc mua lại công ty Aecon vì lý do an ninh
Canada ngăn Trung Quốc mua lại công ty Aecon vì lý do an ninh

VOV.VN - Lo sợ nguy cơ an ninh quốc gia từ phía Trung Quốc, chính phủ Canada đã chặn việc một hãng của Trung Quốc mua lại một hãng của Canada.

Canada ngăn Trung Quốc mua lại công ty Aecon vì lý do an ninh

Canada ngăn Trung Quốc mua lại công ty Aecon vì lý do an ninh

VOV.VN - Lo sợ nguy cơ an ninh quốc gia từ phía Trung Quốc, chính phủ Canada đã chặn việc một hãng của Trung Quốc mua lại một hãng của Canada.

Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Mỹ đã quyết định hoãn áp dụng vòng trừng phạt mới đối với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Mỹ đã quyết định hoãn áp dụng vòng trừng phạt mới đối với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.