Canada và Trung Quốc đối mặt với thời khắc khó khăn

VOV.VN- Thủ tướng Canada Trudeau đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20, trong bối cảnh quan hệ 2 nước xuống thấp chưa từng thấy.

Ngày 29/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, nước này đang đối mặt với thời điểm đầy khó khăn với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trudeau khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với phía Trung Quốc về các vấn đề tù nhân Canada và kinh tế.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhìn nhận quan hệ với Trung Quốc đang ở thời điểm khó khăn. Ảnh: The Star.

Phát biểu với phóng viên sau Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka, Nhật Bản, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu những biện pháp để giúp các công dân Canada bị giam giữ  tại Trung Quốc và duy trì mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc nhằm tạo ra cơ hội cho sự tăng trưởng. Hiện Canada và Trung Quốc đang ở thời điểm thử thách. Đó là lý do mà những cuộc tiếp xúc trực tiếp là một phần thiết yếu để giúp cải thiện quan hệ hai bên”.

Trước đó ngày 28/6, một quan chức giấu tên thuộc Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết, ông Trudeau và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có “những lần tương tác hiệu quả và xây dựng” bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20. Theo nguồn tin này, Thủ tướng Trudeau đã có “hơn một lần” thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây cũng là lần tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi quan hệ ngoại giao và thương mại song phương bị đình trệ vì Canada bắt giữ Giám đốc tài chính của Tập đoàn viễn thông Huewei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Hiện quan hệ Canada - Trung Quốc được nhiều nhà quan sát đánh giá là đang ở thời điểm tồi tệ nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970. Sau vụ Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc đã đáp trả bằng việc bắt giữ 13 công dân Canada. Trung Quốc cũng hạn chế nhập khẩu hạt cải dầu và một số nông sản khác của Canada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật sư bà Mạnh Vãn Chu yêu cầu Canada gỡ bỏ trình tự dẫn độ
Luật sư bà Mạnh Vãn Chu yêu cầu Canada gỡ bỏ trình tự dẫn độ

VOV.VN - Luật sư bà Mạnh Vãn Chu hôm qua (24/6) đã gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Canada yêu cầu gỡ bỏ trình tự dẫn độ đối với bà Mạnh.

Luật sư bà Mạnh Vãn Chu yêu cầu Canada gỡ bỏ trình tự dẫn độ

Luật sư bà Mạnh Vãn Chu yêu cầu Canada gỡ bỏ trình tự dẫn độ

VOV.VN - Luật sư bà Mạnh Vãn Chu hôm qua (24/6) đã gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Canada yêu cầu gỡ bỏ trình tự dẫn độ đối với bà Mạnh.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Huawei
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Huawei

VOV.VN - Trung Quốc phản đối việc Mỹ lạm dụng quyền kiểm soát xuất khẩu, kêu gọi Mỹ hủy bỏ ngay lập tức biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn viễn thông Huawei.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Huawei

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Huawei

VOV.VN - Trung Quốc phản đối việc Mỹ lạm dụng quyền kiểm soát xuất khẩu, kêu gọi Mỹ hủy bỏ ngay lập tức biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn viễn thông Huawei.

Trump không áp thêm thuế với Trung Quốc, cho phép Huawei mua hàng Mỹ
Trump không áp thêm thuế với Trung Quốc, cho phép Huawei mua hàng Mỹ

VOV.VN-Sau cuộc gặp với ông Tập bên lề Hội nghị G20, ông Trump tuyên bố không áp thuế bổ sung Trung Quốc, đồng thời cho phép Huawei mua hàng của các công ty Mỹ.

Trump không áp thêm thuế với Trung Quốc, cho phép Huawei mua hàng Mỹ

Trump không áp thêm thuế với Trung Quốc, cho phép Huawei mua hàng Mỹ

VOV.VN-Sau cuộc gặp với ông Tập bên lề Hội nghị G20, ông Trump tuyên bố không áp thuế bổ sung Trung Quốc, đồng thời cho phép Huawei mua hàng của các công ty Mỹ.

Huawei bác cáo buộc tiến hành hoạt động nghiên cứu cho quân đội
Huawei bác cáo buộc tiến hành hoạt động nghiên cứu cho quân đội

VOV.VN - Giám đốc pháp chế của Huawei tuyên bố hãng này không có bất kỳ dự án nào hợp tác và không làm riêng các sản phẩm cho quân đội Trung Quốc.

Huawei bác cáo buộc tiến hành hoạt động nghiên cứu cho quân đội

Huawei bác cáo buộc tiến hành hoạt động nghiên cứu cho quân đội

VOV.VN - Giám đốc pháp chế của Huawei tuyên bố hãng này không có bất kỳ dự án nào hợp tác và không làm riêng các sản phẩm cho quân đội Trung Quốc.