Căng thẳng biên giới Ba Lan – Belarus gia tăng sau khi binh sĩ Ba Lan thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 6/6, quan chức biên phòng Ba Lan cho biết, một binh sĩ nước này đã thiệt mạng sau khi bị những người di cư đâm khi cố gắng vượt biên qua biên giới nước này và Belarus.

Quan chức quân đội Ba Lan cho biết đang yêu cầu Belarus giao nộp người chịu trách nhiệm về cái chết của binh sĩ nước này. Vụ việc tiếp tục làm leo thang xung đột giữa Ba Lan và Belarus, đặc biệt khi khu vực biên giới giữa hai nước trở thành điểm nóng kể từ khi người di cư bắt đầu đổ xô qua đó vào năm 2021. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, một người lính của Lữ đoàn Thiết giáp số 1- Ba Lan, đã bị đâm bởi những người di cư cố gắng vượt qua hàng rào biên giới. Mặc dù đã được nỗ lực cứu chữa trong nhiều ngày qua nhưng binh sĩ này đã được thông báo tử vong trong ngày 6/6.

Trong những tuần gần đây, số lượng người di cư cố gắng vượt biên bất hợp pháp đã gia tăng và lực lượng biên phòng Ba Lan đã báo cáo một số vụ bạo lực diễn ra ở khu vực này. Ngoại trưởng Ba Lan cho biết, đã yêu cầu chính quyền Belarus xác định danh tính của kẻ sát nhân và giao đối tượng này cho chính quyền Ba Lan. Ngoại trưởng Ba lan cho biết, thêm một công hàm phản đối được trao cho đại biện lâm thời Belarus vào cuối ngày 6/6.

Ba Lan đã công bố kế hoạch tăng cường biên giới và thiết lập lại vùng đệm 200 mét ở biên giới với Belarus. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết, áp lực người di cư ở biên giới Ba Lan-Belarus đã gia tăng đáng kể, các đơn vị cảnh sát chống bạo động sẽ được điều động, lực lượng biên phòng và binh sĩ sẽ được huấn luyện để đối phó với các đám đông người di cư có hành vi bạo lực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan mở cuộc điều tra về ảnh hưởng chính trị của Nga và Belarus
Ba Lan mở cuộc điều tra về ảnh hưởng chính trị của Nga và Belarus

VOV.VN - Ngày 5/6, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này đã thành lập một Ủy ban đặc biệt để điều tra ảnh hưởng của Nga và Belarus ở nước này, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về cáo buộc phá hoại và tấn công mạng dọc biên giới Ba Lan-Belarus.

Ba Lan mở cuộc điều tra về ảnh hưởng chính trị của Nga và Belarus

Ba Lan mở cuộc điều tra về ảnh hưởng chính trị của Nga và Belarus

VOV.VN - Ngày 5/6, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này đã thành lập một Ủy ban đặc biệt để điều tra ảnh hưởng của Nga và Belarus ở nước này, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về cáo buộc phá hoại và tấn công mạng dọc biên giới Ba Lan-Belarus.

Ba Lan công bố kế hoạch “lá chắn mạng” trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu
Ba Lan công bố kế hoạch “lá chắn mạng” trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu

VOV.VN - Hôm qua (3/6), Ba Lan đã công bố kế hoạch “lá chắn mạng” trị giá 3 tỷ zloty, tương đương 760 triệu USD nhằm tăng cường công tác an ninh mạng sau khi xảy ra vụ tấn công mạng nhằm vào Thông tấn xã Ba Lan (PAP).

Ba Lan công bố kế hoạch “lá chắn mạng” trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu

Ba Lan công bố kế hoạch “lá chắn mạng” trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu

VOV.VN - Hôm qua (3/6), Ba Lan đã công bố kế hoạch “lá chắn mạng” trị giá 3 tỷ zloty, tương đương 760 triệu USD nhằm tăng cường công tác an ninh mạng sau khi xảy ra vụ tấn công mạng nhằm vào Thông tấn xã Ba Lan (PAP).

Ba Lan công bố chi tiết kế hoạch tăng cường an ninh biên giới phía Đông
Ba Lan công bố chi tiết kế hoạch tăng cường an ninh biên giới phía Đông

VOV.VN - Ngày 27/5, Ba Lan đã công bố chi tiết về "Lá chắn phía Đông", một chương trình trị giá khoảng 2,55 tỷ USD nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc biên giới phía Đông với Belarus và Nga. Warsaw kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch này vào năm 2028.

Ba Lan công bố chi tiết kế hoạch tăng cường an ninh biên giới phía Đông

Ba Lan công bố chi tiết kế hoạch tăng cường an ninh biên giới phía Đông

VOV.VN - Ngày 27/5, Ba Lan đã công bố chi tiết về "Lá chắn phía Đông", một chương trình trị giá khoảng 2,55 tỷ USD nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc biên giới phía Đông với Belarus và Nga. Warsaw kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch này vào năm 2028.