Căng thẳng Nga – Phương Tây nóng trước cuộc họp của NATO

VOV.VN - Ngày mai (27/11), Ngoại trưởng Mỹ sẽ lên đường tới Brussels, Bỉ, để dự hội nghị Ngoại trưởng NATO và cuộc họp Ngoại trưởng đầu tiên của Hội đồng NATO – Ukraine.

Các cuộc họp diễn ra trong bối cảnh viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine diễn biến chậm và căng thẳng giữa Nga - NATO leo thang liên quan đến thành viên mới Phần Lan.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken sẽ ở Brussels từ ngày 27 đến 29/11, để tham dự hai cuộc họp quan trọng của NATO. Tại đây, ông Blinken sẽ tái khẳng định sự ủng hộ và những cam kết của NATO dành cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng về an ninh ở khu vực Tây Balkan.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Ukraine liên tục phàn nàn về sự chậm chễ của phương Tây trong việc cung cấp khí tài quân sự. Đến tận ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn kêu gọi phương Tây ưu tiên hỗ trợ các loại các vũ khí phòng không ngay lập tức.

Cuộc họp của NATO được chú ý nhiều hơn khi Phần Lan – quốc gia mới gia nhập NATO, mới đây đã phải đóng 7/8 cửa khẩu biên giới với Nga, vì lý do an ninh. Cả Phần Lan và Latvia đang phàn nàn về việc Nga và Belarus đang cố ý đưa người xin tị nạn ồ ạt qua biên giới.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo và Thủ tướng Latvia Evika Silina lần lượt cho biết: “Chúng tôi muốn gửi thông điệp rõ ràng tới Nga. Điều này phải dừng lại. Đối với chúng tôi, tại thời điểm này đây không phải là vấn đề về những người xin tị nạn. Đây là vấn đề an ninh quốc gia. Và nếu cần, Phần Lan đã sẵn sàng sẵn sàng thực hiện các biện pháp tiếp theo theo luật pháp quốc gia và theo nghĩa vụ quốc tế. Chúng tôi rất tiếc rằng Nga và Belarus tiếp tục vũ khí hóa tình trạng di cư, điều mà chúng tôi coi là một phần của một loạt các mối đe dọa rộng lớn hơn".

Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây, cho rằng lực lượng an ninh biên giới của nước này vẫn tuân thủ mọi quy định hiện hành. Moscow cảnh báo đưa ra các bước đi để đáp trả các hành động mang tính thù địch chống Nga.

Căng thẳng giữa Nga và NATO còn leo thang hơn nữa khi xuất hiện lời kêu gọi thiết lập khu vực “Schengen quân sự” ở châu Âu để tạo điều kiện di chuyển nhanh chóng cho binh sĩ, thiết bị vũ khí trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Nga cho rằng, một khi ý tưởng này được thành lập, Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ do mọi quan ngại của Nga không được chú ý.

Một vấn đề khác được quan tâm tại cuộc họp của Ngoại trưởng NATO lần này còn bao gồm việc Thổ Nhĩ Kỳ chậm trễ phê chuẩn tư cách thành viên cho Thụy Điển. Trước cuộc họp, giới chức Thụy Điển nhấn mạnh việc gia nhập NATO là điều cấp bách hiện nay và việc phê chuẩn nên diễn ra càng sớm, càng tốt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản ứng trước tuyên bố của NATO về "Schengen quân sự"
Nga phản ứng trước tuyên bố của NATO về "Schengen quân sự"

VOV.VN - Ngày 24/11, phản ứng trước tuyên bố của NATO về sự cần thiết phải tạo ra một "Schengen quân sự”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, khẳng định, tuyên bố này của NATO đang làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu.

Nga phản ứng trước tuyên bố của NATO về "Schengen quân sự"

Nga phản ứng trước tuyên bố của NATO về "Schengen quân sự"

VOV.VN - Ngày 24/11, phản ứng trước tuyên bố của NATO về sự cần thiết phải tạo ra một "Schengen quân sự”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, khẳng định, tuyên bố này của NATO đang làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa phê duyệt Thụy Điển vào NATO
Thổ Nhĩ Kỳ chưa phê duyệt Thụy Điển vào NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này sẽ không kịp phê chuẩn đơn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển trước cuộc họp ngoại trưởng vào ngày 28-29/11.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa phê duyệt Thụy Điển vào NATO

Thổ Nhĩ Kỳ chưa phê duyệt Thụy Điển vào NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này sẽ không kịp phê chuẩn đơn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển trước cuộc họp ngoại trưởng vào ngày 28-29/11.

Tập trận của NATO kết thúc vài ngày trước khi ông Stoltenberg tới Balkan
Tập trận của NATO kết thúc vài ngày trước khi ông Stoltenberg tới Balkan

VOV.VN - Ngày 17/11, đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết lực lượng đặc biệt từ 7 quốc gia thành viên Liên minh đã hoàn thành cuộc tập trận Strong Balkan 23 ở Albania. 

Tập trận của NATO kết thúc vài ngày trước khi ông Stoltenberg tới Balkan

Tập trận của NATO kết thúc vài ngày trước khi ông Stoltenberg tới Balkan

VOV.VN - Ngày 17/11, đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết lực lượng đặc biệt từ 7 quốc gia thành viên Liên minh đã hoàn thành cuộc tập trận Strong Balkan 23 ở Albania. 

Nga không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO dù là một phần hay toàn phần
Nga không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO dù là một phần hay toàn phần

VOV.VN - Nga không chấp nhận tư cách thành viên của Ukraine tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay ngày 15/11.

Nga không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO dù là một phần hay toàn phần

Nga không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO dù là một phần hay toàn phần

VOV.VN - Nga không chấp nhận tư cách thành viên của Ukraine tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay ngày 15/11.