Căng thẳng Nga-Ukraine: Chưa có lí do để thỏa hiệp

VOV.VN - Hàng loạt hoạt động quân sự tại khu vực biên giới Nga-Ukraine mấy ngày qua đã khiến dư luận lo ngại về nguy cơ xung đột giữa quân đội 2 nước. 

Quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại chứng kiến nấc thang mới, cả trên mặt trận ngoại giao và quốc phòng, sau khi  Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công khủng bố tại bán đảo Crimea. Với hàng loạt hoạt động triển khai quân sự tại khu vực biên giới mấy ngày qua, dư luận lo ngại đang có nguy cơ xảy ra xung đột giữa quân đội Nga và Ukraine không chỉ tại Crimea mà cả các vùng lãnh thổ khác của Ukraine. 

Khu vực biên giới Nga và Ukraine đang trở nên nóng hơn với các kế hoạch động binh của cả hai bên. Theo truyền thông phương Tây, Nga dường như không chỉ tăng cường các hoạt động quân sự tại Crimea mà tại nhiều khu vực khác. Hãng tin BBC của Anh cho biết, Nga đã gấp rút triển khai hệ thống tên lửa S400 đầu tiên đến bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo các cuộc tập trận của Nga diễn ra tại Crimea và khu vực Volgograd từ 16 đến 19/8 tới. 

Hai binh sĩ Ukraine theo dõi cường kích Su-24 của Nga tập trận tại khu vực biên giới với Ukraine. Ảnh Reuters.

Phía Ukraine cũng kêu gọi tổ chức tập trận quân sự dọc biên giới Crimea. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước đó đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị quân đội gần bán đảo Crimea và vùng Donbass "sẵn sàng cho chiến tranh". Các đơn vị quân đội Ukraine đóng gần biên giới với Crimea đã được tăng cường số lượng, cùng với những trang thiết bị quân sự hiện đại.

Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine Vitor Muzhencko tuyên bố: “Các đơn vị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới hành chính với Crimea được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Chúng tôi cũng đang củng cố và tăng cường sức mạnh cho các đơn vị đặc biệt”.

Không chỉ trên mặt trận quân sự, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev còn cảnh báo Nga có thể sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine nếu tình hình không được cải thiện. Với những diễn biến như hiện nay, nhiều dự báo về xung đột giữa Nga và Ukraine được đưa ra, không loại trừ nguy cơ chiến tranh vì cho cho rằng cả Nga và Ukraine đều có những lí do để không chịu nhượng bộ. 

Về phía Ukraine, theo Tờ tin tức nước Nga ( RBTH), truyền thông cũng như lãnh đạo các nước phương Tây thời gian qua dường như đã “bỏ quên” cuộc xung đột tại miền đông Ukraine. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng bùng phát sau khi các nước châu Âu thảo luận về khả năng hủy bỏ các biện pháp chống Nga và cải thiện quan hệ với Moscow. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Ukraine lo ngại sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine đang giảm đi.

Báo này cho rằng, có thể lo lắng lớn nhất của Ukraine hiện nay là các nước phương Tây thúc đẩy hợp tác với Nga để giải quyết những vấn đề nóng khác của toàn cầu như cuộc xung đột Syria hay cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Nếu điều này xảy ra, sẽ dẫn đến sự sụt giảm trong việc ủng hộ Ukraine, có thể làm thổi bùng làn sóng chỉ trích tại Ukraine cho rằng những cam kết an ninh và kinh tế của Tổng thống Poroshenko 2 năm qua chưa hiệu quả. 

Về phía Nga, căng thẳng liên quan đến Crimea diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc. Chính vì vậy, Tờ Bưu điện Kiev có bài nhận định cho rằng, những diễn biến tại Crimea có thể giúp Nga thúc đẩy nỗ lực nhằm đạt được một số tuyên bố chung chống khủng bố, theo đó khẳng định rõ ràng hơn đối với chủ quyền hòn đảo vừa sáp nhập. 

Ngoài ra, Ukraine cũng đang chuẩn bị kỉ niệm 25 năm ngày độc lập, tách ra khỏi Liên Xô vào 24/8 tới. Với những bất ổn mà Ukraine đang phải đối mặt hiện nay sẽ một lần nữa khẳng định tầm quan trọng trong mối quan hệ của Nga với an ninh và ổn định tại Ukraine.

Giới quan sát cho rằng, căng thẳng giữa Nga và Ukraine có thể là dấu hiệu báo trước khả năng Thỏa thuận hòa bình Minsk được kí vào tháng 2/2015 về xung đột tại miền Đông Ukraine không được thực hiện đầy đủ. Hai bên đang trong cuộc chạy đua tìm kiếm một giải pháp cuối cùng mang lại lợi ích cho quốc gia trước nguy cơ Thỏa thuận đổ vỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: Ngấp nghé nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine?
Thế giới 7 ngày: Ngấp nghé nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine?

VOV.VN - Những động thái mới đây giữa Nga và Ukraine khiến quan hệ giữa 2 nước đang leo thang căng thẳng, dẫn đến nguy cơ về một cuộc “chiến tranh” mới.

Thế giới 7 ngày: Ngấp nghé nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine?

Thế giới 7 ngày: Ngấp nghé nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine?

VOV.VN - Những động thái mới đây giữa Nga và Ukraine khiến quan hệ giữa 2 nước đang leo thang căng thẳng, dẫn đến nguy cơ về một cuộc “chiến tranh” mới.

Nga dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine
Nga dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

VOV.VN - Quan hệ giữa 2 nước vốn đã lạnh nhạt sau khi người dân ở bán đảo Crimea năm 2014 đã tham gia cuộc trưng cầu ý dân và chọn sáp nhập vào Nga. 

Nga dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

Nga dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

VOV.VN - Quan hệ giữa 2 nước vốn đã lạnh nhạt sau khi người dân ở bán đảo Crimea năm 2014 đã tham gia cuộc trưng cầu ý dân và chọn sáp nhập vào Nga. 

Mỹ - EU kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế trong vấn đề Crimea
Mỹ - EU kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế trong vấn đề Crimea

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và EU đã lên tiếng kêu gọi Nga và Ukraine cần kiềm chế không để vấn đề Crimea gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao song phương.

Mỹ - EU kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế trong vấn đề Crimea

Mỹ - EU kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế trong vấn đề Crimea

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và EU đã lên tiếng kêu gọi Nga và Ukraine cần kiềm chế không để vấn đề Crimea gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao song phương.

Thế giới 24h: Mỹ-EU lo ngại Nga-Ukraine cắt đứt quan hệ vì Crimea
Thế giới 24h: Mỹ-EU lo ngại Nga-Ukraine cắt đứt quan hệ vì Crimea

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 12/8 cảnh báo nước này có thể buộc phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine. 

Thế giới 24h: Mỹ-EU lo ngại Nga-Ukraine cắt đứt quan hệ vì Crimea

Thế giới 24h: Mỹ-EU lo ngại Nga-Ukraine cắt đứt quan hệ vì Crimea

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 12/8 cảnh báo nước này có thể buộc phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine. 

Nga và Đức sẽ họp về tình hình Ukraine
Nga và Đức sẽ họp về tình hình Ukraine

VOV.VN - Cuộc gặp sẽ thảo luận về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sau khi Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine phá hoại các kế hoạch tại Crimea.

Nga và Đức sẽ họp về tình hình Ukraine

Nga và Đức sẽ họp về tình hình Ukraine

VOV.VN - Cuộc gặp sẽ thảo luận về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sau khi Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine phá hoại các kế hoạch tại Crimea.