Căng thẳng ở biên giới Thái Lan – Myanmar

VOV.VN - Ngày 13/1, Quân đội Thái Lan đã bắn lựu đạn khói cảnh cáo vào lãnh thổ Myanmar sau khi các quả đạn từ nước láng giềng đã bắn xuyên biên giới vào một ngôi làng ở tỉnh Tak.

Các cuộc xung đột giữa quân đội Myanmar và Liên minh Quốc guia Karen (KNU) tiếp tục trở nên trầm trọng hơn ở tỉnh Myawaddy gần biên giới Thái Lan-Myanmar. Quân đội Myanmar đã tấn công quân nổi dậy gần biên giới bằng vũ khí hạng nặng để chặn đường tiếp viện vũ khí và lương thực. Các cuộc đụng độ ở nước láng giềng đã khiến người dân Thái Lan ở gần biên giới phải trốn trong hầm để đảm bảo an toàn.

Sáng 13/1, đạn lạc từ các cuộc giao tranh bên kia biên giới bay vào lãnh thổ Thái Lan khiến người dân địa phương phải vào hầm trú ẩn. Quân đội Thái Lan cũng đã có hành động đáp trả bằng cách bắn lựu đạn khói sang lãnh thổ Myanmar để cảnh cáo. Cho tới nay, vẫn còn hơn 1.800 người dân Myanmar đang phải tị nạn ở Thái Lan vì các cuộc giao tranh.

Giới chức Thái Lan cũng bày tỏ lo ngại tình hình bất ổn ở Myanmar khiến số người tị nạn cũng như những người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới gia tăng.  

Thái Lan có 9 trại tị nạn dọc biên giới trong gần 4 thập kỷ và hiện đang là nơi sinh sống của gần 100.000 người Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar
Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố sẽ giúp đỡ những người tị nạn Myanmar đã chạy tới Thái Lan sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Karen, như một hành động nhân đạo.

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố sẽ giúp đỡ những người tị nạn Myanmar đã chạy tới Thái Lan sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Karen, như một hành động nhân đạo.

Thái Lan lo ngại giao tranh leo thang ở biên giới với Myanmar
Thái Lan lo ngại giao tranh leo thang ở biên giới với Myanmar

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Tanee Sangrat ngày 24/12 cho biết, Thái Lan lo ngại về các vụ bạo lực xảy ra tại bang Karen có chung đường biên giới với nước này làm ảnh hưởng đến người dân Thái Lan.

Thái Lan lo ngại giao tranh leo thang ở biên giới với Myanmar

Thái Lan lo ngại giao tranh leo thang ở biên giới với Myanmar

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Tanee Sangrat ngày 24/12 cho biết, Thái Lan lo ngại về các vụ bạo lực xảy ra tại bang Karen có chung đường biên giới với nước này làm ảnh hưởng đến người dân Thái Lan.

Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh
Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh

VOV.VN - Quân đội Thái Lan cho biết, hơn 4.400 người Myanmar đã chạy vào nước này kể từ tuần trước để thoát khỏi các cuộc đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và nhóm vũ trang dân tộc thiểu số Karen.

Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh

Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh

VOV.VN - Quân đội Thái Lan cho biết, hơn 4.400 người Myanmar đã chạy vào nước này kể từ tuần trước để thoát khỏi các cuộc đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và nhóm vũ trang dân tộc thiểu số Karen.