Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố sẽ giúp đỡ những người tị nạn Myanmar đã chạy tới Thái Lan sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Karen, như một hành động nhân đạo.

Người đứng đầu chính phủ Thái Lan cho biết, ông đã chỉ thị cho các nhà chức trách chuẩn bị cung cấp thuốc men và thực phẩm cho người tị nạn vượt biên để chạy trốn các cuộc giao tranh ở nước láng giềng.

Mặc dù hơn 90.000 người Myanmar phần lớn là phụ nữ và trẻ em đã sang Thái Lan xong nước này sẽ không thành lập các trung tâm tị nạn vì tất cả sẽ phải quay trở lại khi tình hình được cải thiện.

Các ngôi làng của Thái Lan dọc biên giới với Myanmar ở huyện Mae Sot cũng nằm trong tầm bắn của súng cối trong các trận chiến dữ dội ở bên kia biên giới. Thủ tướng Prayut Chan-ocha cũng cho biết, sẽ không cần thiết phải sơ tán công dân Thái Lan ra khỏi vùng bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Đồng thời chính quyền Thái Lan cũng sẽ cảnh báo tới các binh sỹ không để xung đột tràn sang lãnh thổ Thái Lan.

Theo truyền thông Myanmar, các cuộc giao tranh giữa Lực lượng Biên phòng Bang Karen, lực lượng được hậu thuẫn bởi quân đội Myanmar và Liên minh Quốc gia Karen đã kéo dài gần 10 ngày. Tình hình ngày càng leo thang khi quân đội Myanmar đã tiến hành không kích vào các ngôi làng ở tỉnh Myawaddy có biên giới chung với tỉnh Tak của Thái Lan. Quân đội Myanmar cũng đã sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công phiến quân của Liên minh quốc gia Karen.

Các nhà chức trách Thái Lan cũng đã tăng cường lực lượng an ninh ở biên giới cùng với y tế để giúp những người tị nạn bị thương và áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanma: Cố vấn pháp lí cho Đảng cầm quyền bị bắn chết tại sân bay
Myanma: Cố vấn pháp lí cho Đảng cầm quyền bị bắn chết tại sân bay

VOV.VN - Cố vấn pháp lí Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ cầm quyền tại Myanma đã bị bắn chết bên ngoài sân bay quốc tế Yangun của nước này hôm 29/1.

Myanma: Cố vấn pháp lí cho Đảng cầm quyền bị bắn chết tại sân bay

Myanma: Cố vấn pháp lí cho Đảng cầm quyền bị bắn chết tại sân bay

VOV.VN - Cố vấn pháp lí Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ cầm quyền tại Myanma đã bị bắn chết bên ngoài sân bay quốc tế Yangun của nước này hôm 29/1.

Myanma: Rơi trực thăng quân sự, 3 người thiệt mạng
Myanma: Rơi trực thăng quân sự, 3 người thiệt mạng

(VOV) -Ngày 12/1, hai binh sĩ và một sĩ quan Myanma đã tử nạn trong vụ trực thăng rơi tại một khu vực ở thành phố Myitkyina (Myanma) 

Myanma: Rơi trực thăng quân sự, 3 người thiệt mạng

Myanma: Rơi trực thăng quân sự, 3 người thiệt mạng

(VOV) -Ngày 12/1, hai binh sĩ và một sĩ quan Myanma đã tử nạn trong vụ trực thăng rơi tại một khu vực ở thành phố Myitkyina (Myanma) 

Quốc hội Myanma bầu lãnh đạo mới
Quốc hội Myanma bầu lãnh đạo mới

Quốc hội mới của nước này đã bầu chọn Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện

Quốc hội Myanma bầu lãnh đạo mới

Quốc hội Myanma bầu lãnh đạo mới

Quốc hội mới của nước này đã bầu chọn Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện

Thống tướng Myanmar đảm nhận chức danh Thủ tướng chính phủ lâm thời
Thống tướng Myanmar đảm nhận chức danh Thủ tướng chính phủ lâm thời

VOV.VN - Truyền thông Myanmar ngày 1/8 đưa tin, Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự đã đảm nhận chức danh thủ tướng chính phủ lâm thời Myanmar, được thành lập 6 tháng sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân sự ngày 1/2.

Thống tướng Myanmar đảm nhận chức danh Thủ tướng chính phủ lâm thời

Thống tướng Myanmar đảm nhận chức danh Thủ tướng chính phủ lâm thời

VOV.VN - Truyền thông Myanmar ngày 1/8 đưa tin, Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự đã đảm nhận chức danh thủ tướng chính phủ lâm thời Myanmar, được thành lập 6 tháng sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân sự ngày 1/2.

Quân đội Myanmar xác nhận Thống tướng Min Aung Hlaing dự hội nghị cấp cao ASEAN
Quân đội Myanmar xác nhận Thống tướng Min Aung Hlaing dự hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Hiện các nước ASEAN đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar.

Quân đội Myanmar xác nhận Thống tướng Min Aung Hlaing dự hội nghị cấp cao ASEAN

Quân đội Myanmar xác nhận Thống tướng Min Aung Hlaing dự hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Hiện các nước ASEAN đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar.

Thương vong lớn khi Myanmar diễu binh và gửi đi thông điệp của Thống tướng
Thương vong lớn khi Myanmar diễu binh và gửi đi thông điệp của Thống tướng

VOV.VN - Lãnh đạo quân đội Myanmar gửi đi thông điệp “Bảo vệ người dân và thúc đẩy nền dân chủ” vào ngày 27/3. Trớ trêu thay, ngày này cũng chứng kiến số thương vong trong biểu tình tăng đột biến.

Thương vong lớn khi Myanmar diễu binh và gửi đi thông điệp của Thống tướng

Thương vong lớn khi Myanmar diễu binh và gửi đi thông điệp của Thống tướng

VOV.VN - Lãnh đạo quân đội Myanmar gửi đi thông điệp “Bảo vệ người dân và thúc đẩy nền dân chủ” vào ngày 27/3. Trớ trêu thay, ngày này cũng chứng kiến số thương vong trong biểu tình tăng đột biến.