Căng thẳng trước giờ "đóng cửa" Bangkok

VOV.VN - Ngày 9/1, hàng ngàn người lại tiếp tục gia tăng sức ép lên chính phủ tạm quyền khi tập trung biểu tình ở thủ đô Bangkok.

Đây được xem chỉ là bước khởi đầu của cuộc tập dượt cho ngày quyết định 13/1, khi lực lượng đối lập thực hiện chiến dịch “đóng cửa Bangkok” bằng việc phong tỏa các tuyến đường quan trọng cũng như ngăn cản chính phủ hoạt động bình thường. Trong khi có, phía chính phủ Thái Lan cũng có những bước chuẩn bị đối phó với kế hoạch của phe đối lập. 

Theo Hãng truyền thông Nhà nước Thái Lan (MCOT), ngày 9/1, Thủ tướng Thái Lan tạm quyền Yingluck Shinawatra bày tỏ lo ngại về việc phe đối lập tổ chức biểu tình quy mô lớn dự kiến diễn ra vào ngày 13/1 tới. 

Thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ Thái Lan Suthep Thaugsuban tham gia cuộc tuần hành ngày 22/12 tại Bangkok (Ảnh: AP)

Bà Yingluck cho biết, Trung tâm quản trị hòa bình và trật tự (CAPO) sẽ lập một văn phòng tại Văn phòng cảnh sát quốc gia để theo dõi tình hình, bảo đảm các nhà chức trách sẽ bình tĩnh trong khi bảo đảm an ninh, tránh đụng độ, tôn trọng chuẩn mực quốc tế trong khi giải quyết tình hình với người biểu tình.

Trước đó, Thủ tướng Yingluck cũng khẳng định, chính phủ sẽ tiếp tục áp dụng Luật An ninh Nội địa (ISA) đang có hiệu lực tại thủ đô Bangkok và ba tỉnh lân cận, nhằm đối phó với chiến dịch biểu tình đường phố của phe đối lập.

Bày tỏ lo ngại chiến dịch "đóng cửa Bangkok" của phe đối lập sẽ hủy hoại nền kinh tế quốc gia, bà Yingluck một lần nữa nhấn mạnh rằng, trong trường hợp cần thiết chính phủ sẽ ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, một biện pháp pháp lý nghiêm ngặt hơn Luật An ninh Nội địa; đồng thời khẳng định thông tin về cuộc đảo chính quân sự sắp xảy ra là bịa đặt và bày tỏ tin tưởng giới lãnh đạo quân đội sẽ tìm kiếm giải pháp lâu dài thay vì những biện pháp mà cộng đồng quốc tế không hoan nghênh.

Để đối phó với kế hoạch “đóng cửa Bangkok” vào ngày 13/1 tới do phe đối lập phát động, nhà chức trách Thái Lan cho biết sẽ triển khai gần 15.000 cảnh sát và binh sĩ ở thủ đô vào tuần tới. Ngoài ra, giới chức tại Bangkok cũng đang nỗ lực chuẩn bị các biện pháp cần thiết trước cuộc đại biểu tình "đóng cửa Bangkok”.

Cơ quan Vận tải Thái lan cho biết, cơ quan này đã tăng cường năng lực cho các phương tiện giao thông công cộng cũng như kéo dài thời gian phục vụ trước khả năng sẽ có nhiều hành khách sử dụng phương tiện này trong ngày 13/1. Trạm tàu điện ngầm Bangkok ước tính, sẽ có khoảng 300.000 hành khách đi lại bằng phương tiện này vào ngày đại biểu tình, tăng 100.000 hành khách so mức thông thường.

Các phương tiện giao thông công cộng khác như dịch vụ xe buýt, xe điện trên cao... cũng được chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó trong ngày 13/1. Chính quyền Băng cốc đã chỉ thị cho 146 trường học phải đóng cửa ngày thứ hai tuần tới.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng trấn an những lo ngại của các cơ quan ngoại giao nước ngoài có trụ sở đặt tại địa điểm có khả năng tụ tập lớn. Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định, chính phủ sẽ có những biện pháp an toàn và đảm bảo giải quyết các vấn đề theo cách hòa bình và phù hợp với những nguyên tắc dân chủ.

Trong khi đó, ngày 9/1, phe đối lập đã bắt đầu tiến hành một số hoạt động trước thềm chiến dịch "đóng cửa Bangkok", trong đó đã khởi động bằng cuộc tuần hành ở Thon Buri, nhằm phát động người dân tham gia chiến dịch xuống đường tại Bangkok vào ngày 13/1 tới.

Cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban tuyên bố, người biểu tình sẽ tiến vào Bangkok từ nhiều ngả, phong tỏa các tòa nhà chính phủ và các bộ và cắt nguồn cung điện, nước cho các cơ quan công quyền cũng như tư dinh của nhà lãnh đạo Yingluck.

Sau một loạt cuộc biểu tình đường phố thời gian qua, kế hoạch mới của lực lượng biểu tình không chỉ là bước leo thang mới, mà còn làm dấy nên lo ngại lớn trong xã hội Thái Lan về cuộc sống thường ngày của người dân bị đảo lộn.

Một người dân Bangkok cho biết: “Cuộc biểu tình sẽ ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của mọi người. Bởi vì có nhiều công ty buộc phải đóng cửa do các cuộc biểu tình”.

Ghi nhận của báo chí Thái Lan cho thấy, cuộc đối đầu giữa chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck với thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban chưa thể đến hồi kết. Dù tất cả các lực lượng an ninh đã sẵn sàng bảo vệ Bangkok nhưng chiến dịch "đóng cửa Bangkok" vào ngày 13/1 tiếp tục sẽ là một thách thức lớn đối với chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Thái Lan có thể tham gia đảo chính?
Quân đội Thái Lan có thể tham gia đảo chính?

VOV.VN - Quân đội Thái Lan đang phải chịu áp lực rất lớn trong bối cảnh xung đột chính trị tại nước này đang leo thang mạnh mẽ.

Quân đội Thái Lan có thể tham gia đảo chính?

Quân đội Thái Lan có thể tham gia đảo chính?

VOV.VN - Quân đội Thái Lan đang phải chịu áp lực rất lớn trong bối cảnh xung đột chính trị tại nước này đang leo thang mạnh mẽ.

Quân đội Thái Lan bác bỏ tin đồn đảo chính
Quân đội Thái Lan bác bỏ tin đồn đảo chính

VOV.VN - Đồng thời, Thiếu tướng Wara cũng đề nghị người dân không nên hoang mang, lo ngại.

Quân đội Thái Lan bác bỏ tin đồn đảo chính

Quân đội Thái Lan bác bỏ tin đồn đảo chính

VOV.VN - Đồng thời, Thiếu tướng Wara cũng đề nghị người dân không nên hoang mang, lo ngại.

Bất ổn chính trị tiếp tục gia tăng ở Thái Lan
Bất ổn chính trị tiếp tục gia tăng ở Thái Lan

VOV.VN - Cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep lại kêu gọi người dân tham gia cuộc đại biểu tình "làm tê liệt Bangkok".

Bất ổn chính trị tiếp tục gia tăng ở Thái Lan

Bất ổn chính trị tiếp tục gia tăng ở Thái Lan

VOV.VN - Cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep lại kêu gọi người dân tham gia cuộc đại biểu tình "làm tê liệt Bangkok".

Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ không có đảo chính
Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ không có đảo chính

VOV.VN -Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, bà Yingluck tin tưởng các tư lệnh quân đội sẽ không tổ chức đảo chính vì lo ngại hậu quả 

Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ không có đảo chính

Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ không có đảo chính

VOV.VN -Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, bà Yingluck tin tưởng các tư lệnh quân đội sẽ không tổ chức đảo chính vì lo ngại hậu quả 

Bất ổn chính trị khiến Thái Lan thiệt hại hơn 600 triệu USD
Bất ổn chính trị khiến Thái Lan thiệt hại hơn 600 triệu USD

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra khiến cho Thái Lan bị thiệt hại về kinh tế lên đến 604,6 triệu USD.

Bất ổn chính trị khiến Thái Lan thiệt hại hơn 600 triệu USD

Bất ổn chính trị khiến Thái Lan thiệt hại hơn 600 triệu USD

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra khiến cho Thái Lan bị thiệt hại về kinh tế lên đến 604,6 triệu USD.

Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok
Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan lo ngại tình hình vẫn chưa ổn định sẽ gây thiệt hại cho khách du lịch.

Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok

Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan lo ngại tình hình vẫn chưa ổn định sẽ gây thiệt hại cho khách du lịch.

Người biểu tình Thái Lan chuẩn bị biểu tình lớn vào tuần tới
Người biểu tình Thái Lan chuẩn bị biểu tình lớn vào tuần tới

VOV.VN - Người dân Thái Lan đang lo ngại cuộc đảo chính có thể sẽ xảy ra trong tuần tới.

Người biểu tình Thái Lan chuẩn bị biểu tình lớn vào tuần tới

Người biểu tình Thái Lan chuẩn bị biểu tình lớn vào tuần tới

VOV.VN - Người dân Thái Lan đang lo ngại cuộc đảo chính có thể sẽ xảy ra trong tuần tới.