Cảnh sát Philippines tiêu diệt một đối tượng khủng bố

VOV.VN - Theo người phát ngôn quân đội Philippines, kẻ tình nghi có liên quan các vụ đánh bom vào ngày 28/8 và ngày 2/9 vừa qua.

Ngày 6/10, cảnh sát và quân đội Philippines đã bắn hạ một kẻ tình nghi khủng bố đứng đằng sau hai vụ đánh bom tại thị trấn Isulan, tỉnh Sultan Kudarat, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Quân đội Philippines. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn quân đội Philippines, Tướng Arvin Encinas cho biết, kẻ tình nghi được xác định là Norodin Taib, thành viên nhóm Chiến binh Tự do Hồi giáo Bangsamoro. Đối tượng bị tiêu diệt vào lúc 14h  ngày 6/10 (giờ địa phương) trong chiến dịch săn lùng khủng bố tại một ngôi làng ở thị trấn Shariff Aguak, tỉnh Maguindanao.

Lực lượng chức năng Philippines buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng đang cố thủ bên trong ngôi nhà được cho là cài nhiều lựu đạn tự chế. Cảnh sát cũng đã thu giữ một thiết bị nổ tự chế, hai quả lựu đạn cầm tay, ba chiếc điện thoại và nhiều tài liệu có tính chất chống phá chính quyền tại nhà của đối tượng.

Người phát ngôn quân đội Philippines cũng cho biết, kẻ tình nghi có liên quan các vụ đánh bom tại thị trấn Isulan vào ngày 28/8 và ngày 2/9 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông
Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hãng AP cho biết: Tổng thống Philippines cảnh báo Trung Quốc phải ôn hòa trong vấn đề Biển Đông. Ông Duterte cũng chỉ ra “sai trái” của Trung Quốc.

Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông

Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hãng AP cho biết: Tổng thống Philippines cảnh báo Trung Quốc phải ôn hòa trong vấn đề Biển Đông. Ông Duterte cũng chỉ ra “sai trái” của Trung Quốc.

Ông Duterte: Mỹ là ai mà cảnh báo Philippines tránh xa vũ khí Nga?
Ông Duterte: Mỹ là ai mà cảnh báo Philippines tránh xa vũ khí Nga?

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ trích nhưng đồng thời cũng xoa dịu người Mỹ khi nói các vũ khí Philippines mua sẽ không được sử dụng để chống lại Mỹ.

Ông Duterte: Mỹ là ai mà cảnh báo Philippines tránh xa vũ khí Nga?

Ông Duterte: Mỹ là ai mà cảnh báo Philippines tránh xa vũ khí Nga?

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ trích nhưng đồng thời cũng xoa dịu người Mỹ khi nói các vũ khí Philippines mua sẽ không được sử dụng để chống lại Mỹ.

Philippines giải cứu 3 con tin người Indonesia bị bắt cóc
Philippines giải cứu 3 con tin người Indonesia bị bắt cóc

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 16/9 thông báo giải cứu được 3 con tin người Indonesia bị bắt cóc ở khu vực phía Nam nước này sau gần 20 tháng bị giam cầm.

Philippines giải cứu 3 con tin người Indonesia bị bắt cóc

Philippines giải cứu 3 con tin người Indonesia bị bắt cóc

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 16/9 thông báo giải cứu được 3 con tin người Indonesia bị bắt cóc ở khu vực phía Nam nước này sau gần 20 tháng bị giam cầm.

Mỹ và Philippines tăng cường các hoạt động quân sự chung
Mỹ và Philippines tăng cường các hoạt động quân sự chung

VOV.VN - Quân đội Philippines hôm 28/9 cho biết, các hoạt động an ninh và quốc phòng với Mỹ, bao gồm các cuộc diễn tập chiến đấu hàng năm sẽ tăng vào năm 2019.

Mỹ và Philippines tăng cường các hoạt động quân sự chung

Mỹ và Philippines tăng cường các hoạt động quân sự chung

VOV.VN - Quân đội Philippines hôm 28/9 cho biết, các hoạt động an ninh và quốc phòng với Mỹ, bao gồm các cuộc diễn tập chiến đấu hàng năm sẽ tăng vào năm 2019.

2 năm sau khi xúc phạm ông Obama Tổng thống Philippines mới xin lỗi
2 năm sau khi xúc phạm ông Obama Tổng thống Philippines mới xin lỗi

VOV.VN-Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gửi lời xin lỗi muộn màng tới ông Obama 2 năm sau khi dùng những lời lẽ không đúng mực nói về cựu Tổng thống Mỹ.

2 năm sau khi xúc phạm ông Obama Tổng thống Philippines mới xin lỗi

2 năm sau khi xúc phạm ông Obama Tổng thống Philippines mới xin lỗi

VOV.VN-Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gửi lời xin lỗi muộn màng tới ông Obama 2 năm sau khi dùng những lời lẽ không đúng mực nói về cựu Tổng thống Mỹ.