Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 35,6 triệu ca mắc, 1.045.328 ca tử vong

VOV.VN - “Quái dịch” Covid-19 tiếp tục lây lan mạnh trên toàn thế giới, với số ca mắc trên 35,6 triệu và số ca tử vong hơn 1,045 triệu.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h18 ngày 6/10/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 35.676.440 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và 1.045.328 ca tử vong do đại dịch này. Đã có 26.842.695 người khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 246.398 bệnh nhân Covid-19 và 3.686 ca tử vong mới. Như vậy đà tăng số ca tử vong mới trên thế giới trong 1 ngày qua đã giảm so với trước đây. Ấn Độ, điểm nóng số 1 về số ca tử vong mới do Covid-19, cũng chỉ ghi nhận thêm 886 ca tử vong mới.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 nước sau đứng đầu về số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên thế giới: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Nga, (5) Colombia, (6) Tây Ban Nha, (7) Peru, (8) Argentina, (9) Mexico, và (10) Nam Phi.

Trong khi đó,danh sách 10 quốc gia hiện có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất toàn cầu bao gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Peru, (8) Pháp, (9) Tây Ban Nha, và (10) Iran.

Hiện nay 3 nước dẫn đầu thế giới về số ca mắc mới Covid-19 sau một ngày là: (1) Ấn Độ với 59.893 ca, (2) Mỹ với 37.806, và (3) Brazil với 25.210 ca.

Mỹ hiện có tổng cộng 7.674.718 bệnh nhân Covid-19, trong đó 214.960 người đã tử vong. Ấn Độ ghi nhận 6.682.073 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 103.600 ca tử vong do virus corona chủng mới này. Brazil xác nhận 4.940.499 ca mắc Covid-19 ở nước này và 146.773 trường hợp tử vong do Covid-19.

Tại châu Á, theo số liệu của Worldometer, 10 nước sau đứng đầu khu vực này về số ca mắc Covid-19: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Iraq, (4) Bangladesh, (5) Saudi Arabia, (6) Thổ Nhĩ Kỳ, (7) Philippines, (8) Pakistan, (9) Indonesia, và (10) Israel.

Philippines và Indonesia vẫn là 2 ổ dịch Covid-19 hàng đầu Đông Nam Á. Philippines ghi nhận 324.762 ca mắc Covid-19 và 5.840 trường hợp tử vong. Con số tương ứng của Indonesia là 307.120 và 11.253.

Đại dịch Covid-19 hiện đã xuất hiện tại 214 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đảo quốc Solomon là thành viên mới nhất trong danh sách này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một ổ dịch COVID-19 mới trong quân đội Hàn Quốc
Thêm một ổ dịch COVID-19 mới trong quân đội Hàn Quốc

VOV.VN - Một đơn vị Lục quân ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã ghi nhận thêm 35 ca mắc COVID-19.

Thêm một ổ dịch COVID-19 mới trong quân đội Hàn Quốc

Thêm một ổ dịch COVID-19 mới trong quân đội Hàn Quốc

VOV.VN - Một đơn vị Lục quân ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã ghi nhận thêm 35 ca mắc COVID-19.

Moscow thông qua tiêu chuẩn chung điều trị COVID-19 trong bệnh viện
Moscow thông qua tiêu chuẩn chung điều trị COVID-19 trong bệnh viện

VOV.VN - Ngày 5/10, Nga ghi nhận gần 10.900 ca mắc mới COVID-19, riêng ở thủ đô Moscow là hơn 3.500 ca.

Moscow thông qua tiêu chuẩn chung điều trị COVID-19 trong bệnh viện

Moscow thông qua tiêu chuẩn chung điều trị COVID-19 trong bệnh viện

VOV.VN - Ngày 5/10, Nga ghi nhận gần 10.900 ca mắc mới COVID-19, riêng ở thủ đô Moscow là hơn 3.500 ca.

Chuyên gia: Bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn biến ra sao sau khi ông Trump mắc Covid-19?
Chuyên gia: Bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn biến ra sao sau khi ông Trump mắc Covid-19?

VOV.VN - Câu hỏi lớn nhất hiện nay sau khi Tổng thống Trump dương tính với SARS-CoV-2 chính là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11 sắp tới sẽ diễn ra theo kịch bản nào? Biên tập viên Hồ Điệp phỏng vấn Nhà báo Phạm Phú Phúc, nguyên Trưởng đại diện TTX Việt Nam tại Mỹ, về nội dung này.

Chuyên gia: Bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn biến ra sao sau khi ông Trump mắc Covid-19?

Chuyên gia: Bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn biến ra sao sau khi ông Trump mắc Covid-19?

VOV.VN - Câu hỏi lớn nhất hiện nay sau khi Tổng thống Trump dương tính với SARS-CoV-2 chính là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11 sắp tới sẽ diễn ra theo kịch bản nào? Biên tập viên Hồ Điệp phỏng vấn Nhà báo Phạm Phú Phúc, nguyên Trưởng đại diện TTX Việt Nam tại Mỹ, về nội dung này.

75 năm thành lập Quân đội quốc gia Indonesia: Lễ kỷ niệm trực tuyến do Covid-19
75 năm thành lập Quân đội quốc gia Indonesia: Lễ kỷ niệm trực tuyến do Covid-19

VOV.VN - Với chủ đề “Hợp lực vì đất nước”, Indonesia kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Quốc gia (5/10/1945 - 5/10/2020) theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 bùng phát tại nước này.

75 năm thành lập Quân đội quốc gia Indonesia: Lễ kỷ niệm trực tuyến do Covid-19

75 năm thành lập Quân đội quốc gia Indonesia: Lễ kỷ niệm trực tuyến do Covid-19

VOV.VN - Với chủ đề “Hợp lực vì đất nước”, Indonesia kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Quốc gia (5/10/1945 - 5/10/2020) theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 bùng phát tại nước này.

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 34,5 triệu ca mắc, Ấn Độ dẫn đầu về ca tử vong mới
Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 34,5 triệu ca mắc, Ấn Độ dẫn đầu về ca tử vong mới

VOV.VN - Đà lây nhiễm virus gây bệnh Covid-19 vẫn rất nhanh, sắp cán mốc 34,5 triệu ca mắc. Ấn Độ tiếp tục là trọng điểm hàng đầu của đại dịch này.

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 34,5 triệu ca mắc, Ấn Độ dẫn đầu về ca tử vong mới

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 34,5 triệu ca mắc, Ấn Độ dẫn đầu về ca tử vong mới

VOV.VN - Đà lây nhiễm virus gây bệnh Covid-19 vẫn rất nhanh, sắp cán mốc 34,5 triệu ca mắc. Ấn Độ tiếp tục là trọng điểm hàng đầu của đại dịch này.