75 năm thành lập Quân đội quốc gia Indonesia: Lễ kỷ niệm trực tuyến do Covid-19

VOV.VN - Với chủ đề “Hợp lực vì đất nước”, Indonesia kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Quốc gia (5/10/1945 - 5/10/2020) theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 bùng phát tại nước này.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo nhấn mạnh, chặng đường dài đấu tranh giành độc lập đến nay đã cho thấy Quân đội Quốc gia Indonesia là lực lượng “bảo vệ cho chủ quyền của đất nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Indonesia dựa trên Pancasila và Hiến pháp năm 1945, bảo vệ cả dân tộc Indonesia khỏi tất cả các mối đe dọa”.

"Sự đóng góp của quân đội cho quốc gia và nhà nước không chỉ thông qua chiến dịch quân sự chiến tranh mà còn thông qua các hoạt động quân sự ngoài chiến tranh khác như sẵn sàng giúp đỡ những người đang đối mặt với thiên tai, bao gồm cả việc đối phó với đại dịch Covid-19 hiện nay. Hãy tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, thực hiện lời thề của người lính, tiếp tục duy trì sự đoàn kết giữa quân đội với với nhân dân. Hãy biến sức mạnh tổng hợp thành sức mạnh để xây dựng đất nước, đưa Indonesia trở thành một quốc gia phát triển”, Tổng thống Indonesia khẳng định.

Trong 5 năm gần đây, Quân đội Indonesia đã thành lập nhiều đơn vị mới như một hình thức cam kết hỗ trợ của chính phủ cho việc chuyển đổi của quân đội Indonesia. Người đứng đầu quốc gia vạn đảo yêu cầu quân đội Indonesia tự nâng cao khả năng đối phó với các mối đe dọa sau Chiến tranh Lạnh, đặc biệt là các mối đe dọa phi thông thường và các mối đe dọa xuyên quốc gia, đảm bảo quân đội có thể áp dụng những phát triển mới nhất dựa trên công nghệ nano và công nghệ tự động hóa.

Tổng thống Indonesia cũng cảm ơn các chiến sĩ trên mọi miền tổ quốc và bày tỏ sự trân trọng đối với những người lính đã nghỉ hưu, những người đã kế thừa thể chế cũng như những người lính quân đội luôn hết mình vì sự tiến bộ của đất nước trong một thế giới luôn thay đổi.

Lễ kỷ niệm 75 năm Quân đội Quốc gia Indonesia có sự tham dự Phó Tổng thống Ma'ruf Amin, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, Tham mưu trưởng Tổng thống Moeldoko, Tư lệnh Quân đội quốc gia Indonesia, Hadi Tjahjanto, và Cảnh sát trưởng Quốc gia Idham Azis cùng các cơ quan đầu não của quân đội quốc gia Indonesia như Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Hạm đội Hải quân và Bộ chỉ huy Lực lượng Không quân trên khắp Indonesia.

Sau buổi lễ, Tổng thống Indonesia  đã tiến hành hội nghị trực tuyến và nghe báo cáo tình hình của 6 Lực lượng đặc nhiệm quân đội quốc gia Indonnesia bao gồm: lực lượng đặc nhiệm Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo; Lực lượng Đặc nhiệm An ninh của Đảo tiền tiêu Sekatung, Quần đảo Natuna, Riau; Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Khu vực Bắc Natuna; Lực lượng Đặc nhiệm xử lý Đại dịch Covid-19, trên đảo Galang, quần đảo Natuna, Riau; Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Không phận Quốc gia trên đảo Saumlaki, Maluku và Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Biên giới Nhà nước của Cộng hòa Indonesia và Papua New Guinea./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia sắm tiêm kích Typhoon ngăn Trung Quốc phiêu lưu ở Biển Đông?
Indonesia sắm tiêm kích Typhoon ngăn Trung Quốc phiêu lưu ở Biển Đông?

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hành động gây hấn ở Biển Đông, Indonesia buộc phải tập trung nhiều hơn cho việc bảo vệ biên giới trên biển.

Indonesia sắm tiêm kích Typhoon ngăn Trung Quốc phiêu lưu ở Biển Đông?

Indonesia sắm tiêm kích Typhoon ngăn Trung Quốc phiêu lưu ở Biển Đông?

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hành động gây hấn ở Biển Đông, Indonesia buộc phải tập trung nhiều hơn cho việc bảo vệ biên giới trên biển.

Quân đội Indonesia lần đầu có nữ phi công lái máy bay chiến đấu
Quân đội Indonesia lần đầu có nữ phi công lái máy bay chiến đấu

VOV.VN - Thiếu úy Ajeng, với niềm đam mê máy bay chiến đấu từ tấm bé, đã trở thành nữ phi công lái chiến đấu cơ đầu tiên của Indonesia.

Quân đội Indonesia lần đầu có nữ phi công lái máy bay chiến đấu

Quân đội Indonesia lần đầu có nữ phi công lái máy bay chiến đấu

VOV.VN - Thiếu úy Ajeng, với niềm đam mê máy bay chiến đấu từ tấm bé, đã trở thành nữ phi công lái chiến đấu cơ đầu tiên của Indonesia.

7 máy bay chiến đấu của Pháp phải hạ cánh khẩn cấp xuống Indonesia
7 máy bay chiến đấu của Pháp phải hạ cánh khẩn cấp xuống Indonesia

VOV.VN - Thời tiết xấu đã khiến 7 máy bay hải quân của Pháp, đang tham gia vào một cuộc diễn tập huấn luyện, hạ cánh khẩn cấp xuống phía bắc Indonesia.

7 máy bay chiến đấu của Pháp phải hạ cánh khẩn cấp xuống Indonesia

7 máy bay chiến đấu của Pháp phải hạ cánh khẩn cấp xuống Indonesia

VOV.VN - Thời tiết xấu đã khiến 7 máy bay hải quân của Pháp, đang tham gia vào một cuộc diễn tập huấn luyện, hạ cánh khẩn cấp xuống phía bắc Indonesia.