Cập nhật vụ tai nạn máy bay ở Ukraine: Số người chết đã tăng lên 25

VOV.VN - Ban đầu danh sách có 28 người nhưng một học viên đã không được tham gia trong chuyến bay huấn luyện này.

Dịch vụ báo chí của Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay AN-36 ngày hôm qua ở vùng Kharkov, đông bắc nước này đã tăng lên 25 người.

Cơ quan này cho biết, khi gặp nạn, máy bay có 27 người trên khoang chứ không phải 28 người như Cơ quan tình trạng khẩn cấp đã thông báo trước đó. Hai người còn lại đã được chuyển đến bệnh viện nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ban đầu danh sách có 28 người nhưng một học viên đã không được tham gia trong chuyến bay huấn luyện này.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do ê kíp huấn luyện đã vi phạm các quy tắc an toàn bay và chuẩn bị chuyến bay.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết ông sẽ đến Kharkov trong ngày hôm nay và yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay quân sự rơi ở Ukraine khiến ít nhất 22 người thiệt mạng
Máy bay quân sự rơi ở Ukraine khiến ít nhất 22 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay dùng trong huấn luyện quân sự tại Ukraine đang chuẩn bị hạ cánh thì bốc cháy và bị rơi, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Máy bay quân sự rơi ở Ukraine khiến ít nhất 22 người thiệt mạng

Máy bay quân sự rơi ở Ukraine khiến ít nhất 22 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay dùng trong huấn luyện quân sự tại Ukraine đang chuẩn bị hạ cánh thì bốc cháy và bị rơi, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Tên lửa Javelin không hoạt động trong cuộc tập trận quân sự ở Ukraine
Tên lửa Javelin không hoạt động trong cuộc tập trận quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Sự việc nêu trên diễn ra trong khuôn khổ cuộc Tập trận quân sự Nỗ lực Chung (Joint Effort) 2020 ở khu vực Nikolaev và có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tên lửa Javelin không hoạt động trong cuộc tập trận quân sự ở Ukraine

Tên lửa Javelin không hoạt động trong cuộc tập trận quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Sự việc nêu trên diễn ra trong khuôn khổ cuộc Tập trận quân sự Nỗ lực Chung (Joint Effort) 2020 ở khu vực Nikolaev và có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ukraine tập trận quy mô lớn nhằm đáp trả Nga
Ukraine tập trận quy mô lớn nhằm đáp trả Nga

VOV.VN - Ngày 23/9, quân đội Ukraine cho biết, đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhằm phản ứng trước các cuộc tập trận mang tên Kavkaz-2020 của Nga.

Ukraine tập trận quy mô lớn nhằm đáp trả Nga

Ukraine tập trận quy mô lớn nhằm đáp trả Nga

VOV.VN - Ngày 23/9, quân đội Ukraine cho biết, đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhằm phản ứng trước các cuộc tập trận mang tên Kavkaz-2020 của Nga.