CH Séc: Liên minh cầm quyền tồn tại sau hội nghị bất thường của đối tác

VOV.VN - Tranh cãi xung quanh chiếc ghế Bộ trưởng Văn hóa là nguyên nhân chính dẫn tới bế tắc chính trị tại Séc trong suốt hai tháng qua.

Tại hội nghị bất thường chiều 15/7, Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội (CSSD) – một trong hai đối tác trong liên minh cầm quyền thiểu số tại Séc – đã đồng ý duy trì liên minh hiện nay, nhưng với điều kiện ghế Bộ trưởng Văn hóa gây tranh cãi phải được giải quyết. Tuy nhiên tính cho tới thời điểm này, chưa có dấu hiệu nào cho thấy đề cử của họ được Tổng thống chấp nhận, và số phận liên minh cầm quyền vẫn còn rất mong manh.  

Chủ tịch Đảng CSSD Jan Hamacek nói rằng ghế Bộ trưởng Văn hóa cần phải được giải quyết để tháo gỡ bế tắc hiện nay. Ảnh: DVTV.

Tranh cãi xung quanh chiếc ghế Bộ trưởng Văn hóa là nguyên nhân chính dẫn tới bế tắc chính trị tại Séc trong suốt hai tháng qua, đe dọa liên minh cầm quyền thiểu số hiện nay sụp đổ. Sau một loạt cuộc gặp diễn ra trong thời gian qua, cuối cùng Tổng thống Milos Zeman tuần trước đã đồng ý với đề nghị của Thủ tướng Andrej Babis sa thải Bộ trưởng văn hóa Antonin Stanek vào ngày 31/7, nhưng ông vẫn không đồng ý với đề xuất ứng cử viên Michal Smarda hiện là Phó Chủ tịch của Đảng Dân chủ xã hội thay thế, vì theo người đứng đầu nhà nước, ông Smarda không phù hợp với chiếc ghế đó.

Tại cuộc họp bất thường chiều 15/7, Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội quyết định đảng vẫn sẽ ở lại trong liên minh cầm quyền với điều kiện chiếc ghế Bộ trưởng văn hóa của họ phải được giải quyết. Họ tái khẳng định ông Smarda vẫn sẽ là ứng cử viên được đề cử duy nhất thay thế ông Stanek, đồng thời kêu gọi Thủ tướng tôn trọng sự đề cử này theo tinh thần của thỏa thuận liên minh cầm quyền đã ký giữa hai bên, cũng như quyền hiến pháp.

Ban lãnh đạo Đảng giao cho Chủ tịch Đảng, ông Jan Hamacek, toàn quyền đàm phán với Phong trào ANO của Thủ tướng Babis về chiếc ghế Bộ trưởng Văn hóa, cũng như quyết định về số phận của đảng trong liên minh cầm quyền. Ban lãnh đạo đảng kêu gọi toàn bộ các bộ trưởng của đảng nộp đơn từ chức một khi có đề nghị từ Chủ tịch đảng Hamacek. Ông Hamacek trước đó nói rằng sự tồn tại của liên minh cầm quyền sẽ không còn ý nghĩa nếu đảng của ông không thể tự quyết các ghế bộ trưởng của mình trong chính phủ.

Phát biểu với các nhà báo, ông Hamacek cho biết cuộc họp đã gửi tín hiệu rất rõ ràng tới Tổng thống người tuần trước nói rằng ông sẽ chờ kết quả hội nghị bất thường của Đảng Dân chủ xã hội mới có quyết định. Ông hy vọng Thủ tướng Babis sẽ sớm có cuộc gặp thảo luận với Tổng thống về vấn đề này. Trong khi đó một phát ngôn viên của Tổng thống nói rằng hiện Tổng thống chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan tới kết quả hội nghị chiều 15/7.

Trước đó Thủ tướng Babis cũng được mời tới phát biểu tại hội nghị nhằm trấn an giới lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội rằng liên minh cầm quyền hiện nay giữa hai đảng đang vận hành tốt, chính phủ đang đi đúng hướng, và không có lý do gì để liên minh đổ vỡ. Theo ông, dù hai bên vẫn còn có quan điểm khác biệt về một số vấn đề, nhưng sự một đổ vỡ của liên minh sẽ chỉ mang lại một kết quả tồi tệ cho nước Séc, và hậu quả là sự bất ổn của đất nước. Liên minh cầm quyền thiểu số của Séc hiện nay gồm hai đảng là Phong trào ANO của Thủ tướng Babis và Đảng Dân chủ xã hội, với sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Séc – Morava./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế tắc chính trị chưa khai thông, liên minh cầm quyền Séc sẽ sụp đổ?
Bế tắc chính trị chưa khai thông, liên minh cầm quyền Séc sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Thủ tướng Babis cảnh báo bầu cử sớm sẽ xảy ra nếu liên minh cầm quyền hai đảng hiện nay sụp đổ.

Bế tắc chính trị chưa khai thông, liên minh cầm quyền Séc sẽ sụp đổ?

Bế tắc chính trị chưa khai thông, liên minh cầm quyền Séc sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Thủ tướng Babis cảnh báo bầu cử sớm sẽ xảy ra nếu liên minh cầm quyền hai đảng hiện nay sụp đổ.

Máy bay của Séc phải hạ cánh khẩn cấp do lỗi càng bánh sau
Máy bay của Séc phải hạ cánh khẩn cấp do lỗi càng bánh sau

VOV.VN - Máy bay đã buộc phải quay trở về vị trí xuất phát sau khi được thông báo về lỗi ở khung càng bánh sau.

Máy bay của Séc phải hạ cánh khẩn cấp do lỗi càng bánh sau

Máy bay của Séc phải hạ cánh khẩn cấp do lỗi càng bánh sau

VOV.VN - Máy bay đã buộc phải quay trở về vị trí xuất phát sau khi được thông báo về lỗi ở khung càng bánh sau.

Bế tắc chính trị tại Séc tiếp diễn do bất đồng nội bộ
Bế tắc chính trị tại Séc tiếp diễn do bất đồng nội bộ

VOV.VN - Tổng thống Milos Zeman vẫn ủng hộ Bộ trưởng Antonin Stanek tại vị và cho rằng ứng cử viên thay thế Michal Smarda không phải là sự lựa chọn lý tưởng.

Bế tắc chính trị tại Séc tiếp diễn do bất đồng nội bộ

Bế tắc chính trị tại Séc tiếp diễn do bất đồng nội bộ

VOV.VN - Tổng thống Milos Zeman vẫn ủng hộ Bộ trưởng Antonin Stanek tại vị và cho rằng ứng cử viên thay thế Michal Smarda không phải là sự lựa chọn lý tưởng.