CH Séc trải qua mức sống suy giảm lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Ukraine, ước tính tăng trưởng của nền kinh tế Séc trong năm nay giảm từ 3,1% xuống 1,2%.

Cộng hòa Séc hiện ghi nhận mức sống giảm mạnh nhất trong 30 năm trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, khu vực Đông Âu chịu ảnh hưởng nặng nề của các dòng người tị nạn từ Ukraine và sự hồi phục chậm chạp do tác động của đại dịch.

Theo báo cáo, quý đầu tiên của năm 2022, mức lương đã tăng 7,2%. Con số này được coi là đại diện một sự phát triển tích cực thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí trên mức trung bình trong thời gian dài. Tuy nhiên, mức tăng lương này đối với người Séc đã hoàn toàn không có ý nghĩa bởi mặt bằng giá hiện nay tăng đột biến. Mức giá trung bình đã tăng tới 11,2% trong quý đầu tiên của năm 2022. Như vậy, mức chi tiêu trung bình hiện tại so với tăng lương của người dân vẫn giảm tới 3,6% so với thời điểm trước.

Đây chỉ là lần suy giảm sức mua thứ 5 trong lịch sử của Séc cũng là mức đáng báo động nhất khi nó gấp hơn 2 lần so với thời điểm đầu khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Séc vào năm 2020, lần đầu tiên ghi nhận con số suy giảm này ở mức giảm 1,4% trong cuộc suy thoái năm 1998.

Theo một cuộc khảo sát, 94% nhân viên nhà nước cho rằng mức lương đang bị giảm mặc dù thu nhập của đối tượng này đã tăng trong hai năm đại dịch, khi mức lương đứng đầu so với mức lương của khu vực tư nhân. Điều đáng chú ý là thu nhập thực tế giảm ở một số lĩnh vực đang hoạt động tốt như lĩnh vực năng lượng, mức lương tăng ở lĩnh vực này chỉ đạt 7,6%. Trong khi ở lĩnh vực công nghệ thông tin, lương tăng tới 8,7% và có mức lương trung bình cao nhất.

Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Séc, do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Ukraine, ước tính tăng trưởng của nền kinh tế Séc trong năm nay giảm từ 3,1% xuống 1,2%. Dự kiến ​​lạm phát trung bình cho năm nay cao hơn dự tính ban đầu ở mức 12,3%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên
Séc ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên đã được xác nhận ở Séc dựa trên một mẫu nghi ngờ đã được phân tích từ hôm 22/5 bởi Viện Y tế công cộng nhà nước.

Séc ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Séc ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên đã được xác nhận ở Séc dựa trên một mẫu nghi ngờ đã được phân tích từ hôm 22/5 bởi Viện Y tế công cộng nhà nước.

Người dân Romania, Italy và Séc có trình độ học vấn thấp nhất EU
Người dân Romania, Italy và Séc có trình độ học vấn thấp nhất EU

VOV.VN - Theo kết quả một nghiên cứu của Eurostat công bố mới đây cho thấy, người dân Ireland có trình độ học vấn cao nhất trong EU, trong khi đó, Romania, Italy và Séc là những nước có tỷ lệ người dân sở hữu bằng đại học thấp nhất.

Người dân Romania, Italy và Séc có trình độ học vấn thấp nhất EU

Người dân Romania, Italy và Séc có trình độ học vấn thấp nhất EU

VOV.VN - Theo kết quả một nghiên cứu của Eurostat công bố mới đây cho thấy, người dân Ireland có trình độ học vấn cao nhất trong EU, trong khi đó, Romania, Italy và Séc là những nước có tỷ lệ người dân sở hữu bằng đại học thấp nhất.

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Séc kêu gọi chính phủ rút khỏi khuôn khổ 16+1 của Trung Quốc
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Séc kêu gọi chính phủ rút khỏi khuôn khổ 16+1 của Trung Quốc

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Séc hôm qua kêu gọi chính phủ rời khỏi nền tảng 16+1, một sáng kiến hợp tác của Trung Quốc với các nước Trung và Đông Âu.

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Séc kêu gọi chính phủ rút khỏi khuôn khổ 16+1 của Trung Quốc

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Séc kêu gọi chính phủ rút khỏi khuôn khổ 16+1 của Trung Quốc

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Séc hôm qua kêu gọi chính phủ rời khỏi nền tảng 16+1, một sáng kiến hợp tác của Trung Quốc với các nước Trung và Đông Âu.

Hạ viện Séc thông qua đề xuất của Chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp
Hạ viện Séc thông qua đề xuất của Chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Hạ viện Séc hôm qua đã thông qua đề xuất của Chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp do quản lý làn sóng tị nạn từ Ukraine thêm 30 ngày, tức đến cuối tháng 6.

Hạ viện Séc thông qua đề xuất của Chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp

Hạ viện Séc thông qua đề xuất của Chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Hạ viện Séc hôm qua đã thông qua đề xuất của Chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp do quản lý làn sóng tị nạn từ Ukraine thêm 30 ngày, tức đến cuối tháng 6.