CH Séc, Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Chuyến thăm CH Séc là chuyến thăm lần đầu tiên của lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 29/3 tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, Tổng thống CH Séc Milos Zeman và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký thỏa thuận nâng quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống CH Séc Milos Zeman (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ ký thỏa thuận nâng quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược. (Ảnh: AFP)

Hai bên cũng ký một loạt các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ về hợp tác trên các lĩnh vực như công nghiệp, ngân hàng, giao thông vận tải, du lịch, y tế và giáo dục. Trong khi đó thị trưởng của Praha và Bắc Kinh cũng ký một thỏa thuận kết nghĩa giữa hai thủ đô của hai nước.

Những thỏa thuận này được ký kết nhân chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới CH Séc, bắt đầu từ ngày 28/3. CH Séc mong đợi thu hút luồng vốn đầu tư lớn của Trung Quốc để thực hiện các dự án phát triển quan trọng của mình qua chuyến thăm này. Còn Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với CH Séc và qua đó mở rộng phạm vi hợp tác ra các nước trong khu vực Trung - Đông Âu và Liên minh châu Âu.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng thống Zeman cho biết, ông hy vọng với những thỏa thuận được ký kết, đầu tư của Trung Quốc vào CH Séc sẽ đạt gần 4 tỷ USD trong năm nay, và hãng sản xuất ô tô nổi tiếng của CH Séc Skoda sẽ rót gần 2,5 tỷ USD vào thị trường Trung Quốc trong vòng năm năm tới. Tổng thống Zeman nhấn mạnh, CH Séc sẵn sàng trở thành cửa ngõ cho Trung Quốc  tiến sâu hơn vào Liên minh Châu Âu.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, tại cuộc hội đàm ông và Tổng thống Zeman đã thảo luận và đạt sự thống nhất cao về nhiều vấn đề hai nước cùng quan tâm. Theo ông, Trung Quốc và CH Séc cần tăng cường các mối liên kết và hợp tác có hiệu quả trên các lĩnh vực như kinh tế, năng lượng hạt nhân, tài chính, công nghệ cao, giao lưu văn hóa cũng như hợp tác giữa các địa phương của hai nước.  

Hai nước dự kiến sẽ ký kết nhiều hợp đồng kinh tế trị giá nhiều tỷ USD tại diễn đàn doanh nghiệp sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (30/3).

Đây là chuyến thăm lần đầu tiên của một nhà lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc tới CH Séc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 67 năm trước đây. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới một nước Trung-Đông Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản mở trạm radar gần các đảo tranh chấp với Trung Quốc
Nhật Bản mở trạm radar gần các đảo tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Giáo sư Nozomu Yoshitomi thuộc Đại học Nihon, Nhật Bản cho rằng, trạm radar trên đảo Yonaguni sẽ “làm Trung Quốc tức giận”. 

Nhật Bản mở trạm radar gần các đảo tranh chấp với Trung Quốc

Nhật Bản mở trạm radar gần các đảo tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Giáo sư Nozomu Yoshitomi thuộc Đại học Nihon, Nhật Bản cho rằng, trạm radar trên đảo Yonaguni sẽ “làm Trung Quốc tức giận”. 

Báo Nhật e ngại Trung Quốc có thể phá vỡ thỏa thuận về Biển Đông
Báo Nhật e ngại Trung Quốc có thể phá vỡ thỏa thuận về Biển Đông

VOV.VN - Tờ báo Asahi của Nhật e ngại với các hoạt động trên Biển Đông, Trung Quốc có thể phá vỡ những thỏa thuận đã đạt được giữa nước này và Việt Nam.

Báo Nhật e ngại Trung Quốc có thể phá vỡ thỏa thuận về Biển Đông

Báo Nhật e ngại Trung Quốc có thể phá vỡ thỏa thuận về Biển Đông

VOV.VN - Tờ báo Asahi của Nhật e ngại với các hoạt động trên Biển Đông, Trung Quốc có thể phá vỡ những thỏa thuận đã đạt được giữa nước này và Việt Nam.

Trung Quốc hoài nghi thỏa thuận quân sự Mỹ-Philippines ở Biển Đông
Trung Quốc hoài nghi thỏa thuận quân sự Mỹ-Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc ngày 21/3 tuyên bố, thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại 5 căn cứ ở Philippines gây hoài nghi về việc quân sự hóa ở Biển Đông.

Trung Quốc hoài nghi thỏa thuận quân sự Mỹ-Philippines ở Biển Đông

Trung Quốc hoài nghi thỏa thuận quân sự Mỹ-Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc ngày 21/3 tuyên bố, thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại 5 căn cứ ở Philippines gây hoài nghi về việc quân sự hóa ở Biển Đông.

Indonesia có thể xem lại quan hệ với Trung Quốc vì Biển Đông
Indonesia có thể xem lại quan hệ với Trung Quốc vì Biển Đông

VOV.VN - Theo giới phân tích, Indonesia có thể đánh giá lại mối quan hệ hợp tác kinh tế với Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiếp tục gây hấn ở Biển Đông.

Indonesia có thể xem lại quan hệ với Trung Quốc vì Biển Đông

Indonesia có thể xem lại quan hệ với Trung Quốc vì Biển Đông

VOV.VN - Theo giới phân tích, Indonesia có thể đánh giá lại mối quan hệ hợp tác kinh tế với Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiếp tục gây hấn ở Biển Đông.

Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý
Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý

VOV.VN - Chuyên gia Mosyakov cho rằng, hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông là không đúng với chuẩn mực, luật pháp quốc tế.

Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý

Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý

VOV.VN - Chuyên gia Mosyakov cho rằng, hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông là không đúng với chuẩn mực, luật pháp quốc tế.