CH Síp đối mặt nguy cơ sụp đổ hệ thống tài chính

(VOV) -Các cuộc thảo luận diễn ra vào ngày cuối cùng trước “hạn chót” do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đưa ra vào ngày 25/3.

Ngày 24/3, các nhà lãnh đạo Cộng hòa Síp đã có mặt tại Bỉ để thảo luận về gói cứu trợ 10 tỷ USD mà các nhà cho vay quốc tế nhất trí dành cho Síp, song nước này chưa đáp ứng được các điều kiện nhận cứu trợ.

Ngàn hàng nhân viên ngành Ngân hàng Cyprus biểu tình (ảnh: Reuters)

Các cuộc thảo luận diễn ra vào ngày cuối cùng trước “hạn chót” do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đưa ra vào ngày 25/3, Síp phải đáp ứng được các điều kiện để nhận cứu trợ, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ sụp đổ hệ thống tài chính.

Cuộc thảo luận hôm nay diễn ra sau khi chính phủ Cộng hòa Síp vạch ra một kế hoạch hướng tới tái cấu trúc tổ chức cho vay của mình và thực thi những qui định chưa từng có nhằm vào các giao dịch tài chính.

Đây được xem là "kế hoạch B", thay cho kế hoạch đánh thuế tiền tiết kiệm đã bị quốc hội Síp bác bỏ hôm 19/3.

Các đề xuất mới khi có hiệu lực sẽ cho phép chính quyền đảo quốc này hạn chế các giao dịch điện tử, cắt giảm việc thanh toán bằng séc (chi phiếu), giới hạn rút tiền và thậm chí là chuyển đổi tài khoản séc thành tiền gửi có kỳ hạn một khi các ngân hàng (đóng cửa từ ngày 16/3) hoạt động trở lại. Ngoài ra, "kế hoạch B" cũng bao gồm việc cắt giảm số tiền mà nước này cần huy động để đáp ứng điều kiện nhận cứu trợ của 3 chủ nợ là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ủy ban châu Âu (EC) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), từ 5,8 tỷ Euro xuống còn 3,5 tỷ Euro.

Một quan chức CH Síp cho biết, Chính phủ nước này đã đồng ý với các đối tác EU về phương án đánh thuế 20% các khoản tiền gửi trên 100.000 Euro tại Ngân hàng CH Cyprus, ngân hàng lớn nhất đảo quốc này và mức thuế 4% đối với khoản tiền gửi tương đương tại các ngân hàng khác.

Phát biểu trước khi Tổng thống CH Síp lên đường đi Bỉ, Phó Chủ tịch đảng Tập hợp dân chủ cầm quyền Averof Neophitou bày tỏ hy vọng, Chính phủ CH Síp sẽ đạt được thỏa thuận với các đối tác Liên minh châu Âu (EU) giúp nước này tránh nguy cơ sụp đổ hệ thống tài chính. Ông nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị để làm rõ mọi vấn đề. Mọi việc đang đi đúng hướng và hy vọng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận với các đối tác tại Brussels. Theo kế hoạch ban đầu Tổng thống Síp tới Bỉ vào ngày 23/3, song đã phải chuyển sang ngày 24/3”.

Ông Neophitou cho biết, kế hoạch mới của chính phủ sẽ không cần thông qua một dự luật mới tại Quốc hội.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cho biết, họ đang nỗ lực hết sức để tìm ra một giải pháp cho CH Cyprus. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho rằng, Síp đang phải đối mặt với một tương lai rất khó khăn trong ngắn hạn và phải đưa ra quyết định khó khăn.

Phát biểu với báo giới tại Brussels, ông Olli Rehn - Uỷ viên các vấn đề về Kinh tế và Tiền tệ của Liên minh châu Âu cho biết: “Ủy ban châu Âu đang nỗ lực làm việc để tìm ra một giải pháp cho CH Síp. Chúng tôi ghi nhận những tiến triển đã đạt được trong việc thúc đẩy một giải pháp mở đường cho một thỏa thuận về cứu trợ tài chính cho Síp. Các cuộc thảo luận, tiếp xúc sâu rộng sẽ tiếp tục được xúc tiến trong những giờ tới”.

Ông Olli Rehn nhấn mạnh, điều quan trọng là các bộ trưởng khu vực đồng tiền chung châu Âu cần đạt một thỏa thuận vào tối 25/3 về một gói cứu trợ dành cho CH Síp. Những hỗ trợ từ châu Âu có thể giúp giảm đi những khó khăn và thiệt hại kinh tế từ tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tại CH Síp, song trong tương lai gần, tình hình sẽ rất khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị hạ bậc tín nhiệm, kinh tế Cyprus bên bờ vực phá sản
Bị hạ bậc tín nhiệm, kinh tế Cyprus bên bờ vực phá sản

(VOV) - Hãng xếp hạng tín dụng Mỹ đánh giá Cyprus đang đối mặt với mối nguy cơ mất khả năng thanh toán ngày càng tăng.

Bị hạ bậc tín nhiệm, kinh tế Cyprus bên bờ vực phá sản

Bị hạ bậc tín nhiệm, kinh tế Cyprus bên bờ vực phá sản

(VOV) - Hãng xếp hạng tín dụng Mỹ đánh giá Cyprus đang đối mặt với mối nguy cơ mất khả năng thanh toán ngày càng tăng.

Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus
Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus

(VOV) - Hiện các ngân hàng của Cyprus tại Hy Lạp vẫn đóng cửa.

Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus

Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus

(VOV) - Hiện các ngân hàng của Cyprus tại Hy Lạp vẫn đóng cửa.

EU nhận định Cyprus đang đối mặt với tương lai khó khăn
EU nhận định Cyprus đang đối mặt với tương lai khó khăn

(VOV) - Chính phủ Cyprus đã có phương án mới thay cho kế hoạch đánh thuế tiền gửi đã bị Quốc hội nước này bác bỏ.

EU nhận định Cyprus đang đối mặt với tương lai khó khăn

EU nhận định Cyprus đang đối mặt với tương lai khó khăn

(VOV) - Chính phủ Cyprus đã có phương án mới thay cho kế hoạch đánh thuế tiền gửi đã bị Quốc hội nước này bác bỏ.

CH Cyprus cần đưa ra đề xuất mới để đổi lấy gói cứu trợ
CH Cyprus cần đưa ra đề xuất mới để đổi lấy gói cứu trợ

(VOV) -Theo yêu cầu của Liên minh châu Âu, Cyprus phải áp mức thuế đối với người gửi tiền trên từ 100.000 euro trở lên…

CH Cyprus cần đưa ra đề xuất mới để đổi lấy gói cứu trợ

CH Cyprus cần đưa ra đề xuất mới để đổi lấy gói cứu trợ

(VOV) -Theo yêu cầu của Liên minh châu Âu, Cyprus phải áp mức thuế đối với người gửi tiền trên từ 100.000 euro trở lên…

Quốc hội Cyprus thông qua kế hoạch B giải cứu tài chính
Quốc hội Cyprus thông qua kế hoạch B giải cứu tài chính

(VOV) -Quốc hội Cyprus trong phiên họp hôm qua (22/03) đã thông qua “Kế hoạch B” nhằm kéo quốc đảo này ra khỏi bờ vực vỡ nợ.

Quốc hội Cyprus thông qua kế hoạch B giải cứu tài chính

Quốc hội Cyprus thông qua kế hoạch B giải cứu tài chính

(VOV) -Quốc hội Cyprus trong phiên họp hôm qua (22/03) đã thông qua “Kế hoạch B” nhằm kéo quốc đảo này ra khỏi bờ vực vỡ nợ.