Chảo dầu Trung Đông sôi sục - Mỹ, Anh điều thêm quân tới khu vực

VOV.VN - Mỹ và Anh đã phải điều thêm quân, máy bay chiến đấu và tàu chiến tới khu vực Trung Đông như một động thái răn đe, giữa các bên lúc lo ngại màn đáp trả từ Iran và các nhóm vũ trang trong khu vực nhằm vào Israel.

Sau vài ngày điều tra, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã bị giết hại bằng một đầu đạn tầm ngắn, chứa khoảng 7 kg chất nổ.  

Khoảng 20 nhân vật cấp cao an ninh Iran đã bị bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra, với những nghi ngờ họ đã bị Israel mua chuộc. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố sẽ có hình phạt nghiêm khắc cho Israel vào một thời điểm phù hợp, đồng thời cho biết Mỹ cũng có liên quan và phải chịu trách nhiệm.

Theo các phương tiện truyền thông, Iran đang lên kịch bản cho màn trả thù quy mô lớn, có sự phối hợp với lực lượng Hezbollah ở Lebanon và thời điểm có khả năng xảy ra là Ngày lễ than khóc Tisha B'Av tại Israel sắp tới. Trong thời điểm này, lực lượng Hamas của Palestine cũng đã bắt đầu quá trình tham vấn để tìm ra thủ lĩnh chính trị mới thay cho ông Haniyeh.

Trước nguy cơ sắp xảy ra giao tranh lớn tại Trung Đông, Mỹ và Anh đồng loạt tuyên bố gửi thêm quân tới khu vực, như một động thái răn đe đối thủ và bảo vệ Israel. Bộ Quốc phòng Anh điều động thêm quân đội tới một số nước Trung Đông, với tuyên bố bảo vệ các Đại sứ quán và công dân nước này.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã gửi thêm một phi đội máy bay chiến đấu cùng các tàu tuần dương và khu trục tới khu vực. Quân đội Mỹ đồn trú tại Trung Đông cũng nhận được lệnh vào tư thế sẵn sàng ứng phó các tình huống “bất trắc” có thể xảy ra.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho biết: “Bộ trưởng Austin đã trao đổi với người đồng cấp Israel Gallant về các mối đe dọa gây mất ổn định do Iran, các đối tác và lực lượng ủy nhiệm của nước này gây ra. Bộ trưởng Austin đã nhắc lại sự ủng hộ tuyệt đối đối với an ninh của Israel và thông báo cho bộ trưởng về các biện pháp bổ sung bao gồm các thay đổi về tư thế lực lượng phòng thủ đang diễn ra và trong tương lai mà bộ này sẽ thực hiện để hỗ trợ việc phòng thủ cho Israel. Ông Austin nhấn mạnh rằng việc leo thang hơn nữa là không thể tránh khỏi và tất cả các quốc gia trong khu vực sẽ được hưởng lợi từ việc giảm leo thang căng thẳng, bao gồm cả việc hoàn thành lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel thống báo về việc điều động quân đội, cùng yêu cầu Israel phải tránh các hành động làm căng thẳng leo thang. Tuy nhiên, những giờ qua, Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích Hamas ở dải Gaza, Bờ Tây hay các cuộc tấn công xuyên biên giới vào miền Nam Lebanon nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Đáp lại, đêm qua, rạng sáng nay, Hezbollah cũng đã phóng hàng loạt rocket sang lãnh thổ Israel, kích hoạt hệ thống phòng không Mái Vòm sắt, thắp sáng bầu trời Israel trong đêm bằng những vụ nổ lớn.

Trước những căng thẳng khu vực, Ngoại trưởng Mỹ – Pháp cũng đã điện đàm để thảo luận cách thức hạ nhiệt tình hình. Ngoại trưởng Ai Cập cũng đã điện đàm cho các người đồng cấp Iran và Lebanon nhấn mạnh khu vực đang ở thời điểm nhạy cảm, nguy hiểm chưa từng có và một cuộc xung đột lan rộng đang cận kề.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran cho rằng thủ lĩnh Hamas Haniyeh bị ám sát bằng “đầu đạn tầm ngắn”
Iran cho rằng thủ lĩnh Hamas Haniyeh bị ám sát bằng “đầu đạn tầm ngắn”

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (3/8) cho biết, thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh đã bị ám sát bằng một “đầu đạn tầm ngắn” chứa khoảng 7 kg thuốc nổ.

Iran cho rằng thủ lĩnh Hamas Haniyeh bị ám sát bằng “đầu đạn tầm ngắn”

Iran cho rằng thủ lĩnh Hamas Haniyeh bị ám sát bằng “đầu đạn tầm ngắn”

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (3/8) cho biết, thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh đã bị ám sát bằng một “đầu đạn tầm ngắn” chứa khoảng 7 kg thuốc nổ.

Iran cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát thủ lĩnh Hamas
Iran cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát thủ lĩnh Hamas

VOV.VN - Truyền thông Israel hôm qua (2/8) cho biết nước này đang xúc tiến với các đồng minh về việc thành lập một liên minh tại khu vực nhằm đối phó với các cuộc tấn công báo thù tiềm tàng từ Iran và các đồng minh vào Israel. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ đã bật đèn xanh cho phép Israel thực hiện vụ ám sát thủ lĩnh tối cao Hamas tại Tehran hôm 31/7.

Iran cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát thủ lĩnh Hamas

Iran cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát thủ lĩnh Hamas

VOV.VN - Truyền thông Israel hôm qua (2/8) cho biết nước này đang xúc tiến với các đồng minh về việc thành lập một liên minh tại khu vực nhằm đối phó với các cuộc tấn công báo thù tiềm tàng từ Iran và các đồng minh vào Israel. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ đã bật đèn xanh cho phép Israel thực hiện vụ ám sát thủ lĩnh tối cao Hamas tại Tehran hôm 31/7.

Vì sao vụ ám sát thủ lĩnh Hamas có thể xảy ra ngay giữa thủ đô của Iran?
Vì sao vụ ám sát thủ lĩnh Hamas có thể xảy ra ngay giữa thủ đô của Iran?

VOV.VN - Vụ ám sát ông Ismail Haniyeh là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công chính xác ngay bên trong lãnh thổ Iran, đồng thời là “cú tát” đối với Tehran, nơi tiếp đón thủ lĩnh Hamas đến dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống.

Vì sao vụ ám sát thủ lĩnh Hamas có thể xảy ra ngay giữa thủ đô của Iran?

Vì sao vụ ám sát thủ lĩnh Hamas có thể xảy ra ngay giữa thủ đô của Iran?

VOV.VN - Vụ ám sát ông Ismail Haniyeh là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công chính xác ngay bên trong lãnh thổ Iran, đồng thời là “cú tát” đối với Tehran, nơi tiếp đón thủ lĩnh Hamas đến dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống.