Châu Âu đắn đo quyền lợi trong khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/3, Liên minh châu Âu sẽ họp khẩn cấp tại Brussel, Bỉ, về vấn đề Ukraine.

Diễn biến khủng hoảng tại Ukraine và lan rộng trên bán đảo Crimea đang kéo căng thẳng leo thang giữa Nga và phương Tây như thời kỳ Chiến tranh lạnh. Lợi ích kinh tế là vấn đề mà Liên minh châu Âu phải đặt lên bàn cân khi xem xét giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Các nước châu Âu dường như không thể ngồi yên trước diễn biến căng thẳng, mà thậm chí theo Ukraine là “bờ vực chiến tranh” giữa Nga và Ukraine. Anh, Pháp cảnh báo có thể rút G8 thành G7 khi loại trừ tư cách thành viên của Nga trong nhóm này.

Các nước này cũng tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc gặp trong Hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra tại thành phố Sochi của Nga vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, điều mà nhiều nước châu Âu lo ngại lúc này là kịch bản khủng hoảng khí đốt lặp lại, khi châu Âu đang mua gần 90% lượng dầu xuất khẩu của Nga thông qua các đường ống dẫn trên lãnh thổ Ukraine. 

Bất ổn chính trị gia tăng ở Ukraine (Ảnh Reuters)

Ba Lan, một trong những nước chịu tác động nặng nề vì cuộc khủng hoảng năng lượng Nga-Ukraine từng xảy ra năm 2006, 2008, ngày 2/3 đã nhóm họp các nghị sĩ về diễn biến căng thẳng hiện nay. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định ủng hộ với nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế cho tình hình Ukraine.

Ông Donal Tusk nói: "Căng thẳng Ukraine leo thang từng  ngày. Đây là giai đoạn khó khăn và chúng ta phải cùng đoàn kết. Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng mà không dễ dàng tìm được lối thoát. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này có thể thay đổi lịch sử của Ukraine, Ba Lan và phần còn lại của châu Âu".

Tại Cộng hòa Czech, Ủy ban an ninh của Chính phủ cũng họp bàn về tình hình an ninh nước láng giềng Ukraine. Thủ tướng Czech Bohuslav Sobotka nói: “Chúng tôi cho rằng người dân Ukraine mới là người quyết định tương lai của nước này. Vận mệnh của Ukraine không phải do Nga hay Liên minh châu Âu quyết định. Đây là quyền của người dân Ukraine thông qua một tiến trình dân chủ và bầu cử mà không phải chịu sức ép từ bất cứ lực lượng quân đội nào”.

Trong đối đầu Nga-phương Tây lần này, nước Nga dường như có lợi thế hơn với quân bài khí đốt, trong khi châu Âu vẫn đang chật vật với khó khăn kinh tế do ảnh hưởng của khủng hoảng nợ công. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cảnh báo “mối quan hệ lạnh nhạt” với Nga cũng đồng nghĩa với những tổn hại kinh tế được báo trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Tư lệnh Hải quân Ukraine quay sang ủng hộ Crimea
Tân Tư lệnh Hải quân Ukraine quay sang ủng hộ Crimea

VOV.VN - Tân Tư lệnh hải quân Ukraine, Thiếu tướng Denis Berezovsky, ngày 2/3 đã tuyên thệ trung thành với Chính phủ Crimea.

Tân Tư lệnh Hải quân Ukraine quay sang ủng hộ Crimea

Tân Tư lệnh Hải quân Ukraine quay sang ủng hộ Crimea

VOV.VN - Tân Tư lệnh hải quân Ukraine, Thiếu tướng Denis Berezovsky, ngày 2/3 đã tuyên thệ trung thành với Chính phủ Crimea.

Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng
Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Ukraine vừa quay sang ủng hộ chính quyền Crimea Denis Berezovsky đã được chỉ định làm chỉ huy lực lượng này.

Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng

Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Ukraine vừa quay sang ủng hộ chính quyền Crimea Denis Berezovsky đã được chỉ định làm chỉ huy lực lượng này.

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine
Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

VOV.VN - G7 cho rằng, việc Ukraine có một chính phủ mới sẽ mang lại cơ hội tốt để nước này thực hiện cải cách kinh tế.

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

VOV.VN - G7 cho rằng, việc Ukraine có một chính phủ mới sẽ mang lại cơ hội tốt để nước này thực hiện cải cách kinh tế.

Mỹ, EU gây sức ép với Nga về Ukraine
Mỹ, EU gây sức ép với Nga về Ukraine

VOV.VN - Những diễn biến tại Crimea thuộc Ukraine đang khiến mối quan hệ giữa Nga với Mỹ và các nước châu Âu càng thêm căng thẳng.

Mỹ, EU gây sức ép với Nga về Ukraine

Mỹ, EU gây sức ép với Nga về Ukraine

VOV.VN - Những diễn biến tại Crimea thuộc Ukraine đang khiến mối quan hệ giữa Nga với Mỹ và các nước châu Âu càng thêm căng thẳng.

Nga chấp nhận đề xuất của Đức triển khai phái bộ ở Ukraine
Nga chấp nhận đề xuất của Đức triển khai phái bộ ở Ukraine

VOV.VN - Phái bộ này có thể do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đứng đầu nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị tại nước này.

Nga chấp nhận đề xuất của Đức triển khai phái bộ ở Ukraine

Nga chấp nhận đề xuất của Đức triển khai phái bộ ở Ukraine

VOV.VN - Phái bộ này có thể do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đứng đầu nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị tại nước này.

Ukraine cáo buộc Nga cố tình gây chiến tranh
Ukraine cáo buộc Nga cố tình gây chiến tranh

VOV.VN - “Đây không chỉ là một lời đe dọa suông. Đây thực sự là một lời tuyên chiến đối với đất nước chúng tôi”.

Ukraine cáo buộc Nga cố tình gây chiến tranh

Ukraine cáo buộc Nga cố tình gây chiến tranh

VOV.VN - “Đây không chỉ là một lời đe dọa suông. Đây thực sự là một lời tuyên chiến đối với đất nước chúng tôi”.

5 quan chức cấp cao Ukraine tuyên thệ trung thành với Crimea
5 quan chức cấp cao Ukraine tuyên thệ trung thành với Crimea

VOV.VN -Nhóm quan chức này cũng cam kết sẽ nỗ lực để "thúc đẩy hòa bình" trên bán đảo. 

5 quan chức cấp cao Ukraine tuyên thệ trung thành với Crimea

5 quan chức cấp cao Ukraine tuyên thệ trung thành với Crimea

VOV.VN -Nhóm quan chức này cũng cam kết sẽ nỗ lực để "thúc đẩy hòa bình" trên bán đảo.