Châu Âu tìm cách chấm dứt sự “phụ thuộc không lành mạnh” của NATO vào Mỹ

VOV.VN - Các nước châu Âu thành viên NATO đã bù đắp được gần như toàn bộ khoảng trống năng lực quân sự mà Mỹ để lại trong các kế hoạch phòng thủ của liên minh, ngoại trừ lĩnh vực máy bay ném bom chiến lược.

Theo nguồn tin giấu tên tiết lộ với Reuters, NATO dự kiến sẽ công bố kết quả này tại Hội nghị thượng đỉnh của liên minh diễn ra ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 7-8/7.

Trước đó, vào tháng 5, Mỹ đã thông báo với các đồng minh về quyết định giảm bớt năng lực quân sự cam kết dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Theo Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, việc điều chỉnh này nhằm từng bước chấm dứt tình trạng “phụ thuộc không lành mạnh” của NATO vào sức mạnh quân sự Mỹ, trong bối cảnh Washington phải chuẩn bị cho nguy cơ đối mặt đồng thời với nhiều cuộc xung đột tại các khu vực khác nhau trên thế giới.

Giữa tháng 6, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước đồng minh khác đang tăng cường đóng góp để bù đắp “phần lớn” khoảng trống mà Mỹ để lại, nhưng khi đó không công bố chi tiết.

Một quan chức quân sự cấp cao của NATO sau đó xác nhận với Reuters rằng: “Chỉ trong vài tuần, các đồng minh châu Âu đã cơ bản bù đắp được phần lớn những khoảng trống do Mỹ để lại trong Mô hình lực lượng NATO”.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của NATO, liên minh vẫn gặp khó khăn trong việc bù đắp năng lực máy bay ném bom chiến lược. Mỹ cho biết sẽ chỉ bố trí một máy bay ném bom chiến lược cho NATO thay vì 2 chiếc như trước.

Mỹ cũng không công khai chi tiết các nội dung cắt giảm. Tuy nhiên, theo số liệu do một nguồn tin quân sự cung cấp cho Reuters, việc điều chỉnh bao gồm nhiều loại khí tài, từ máy bay tiếp dầu, tiêm kích, máy bay không người lái đến tàu chiến.

Cụ thể, số lượng tiêm kích F-15 và F-15E Mỹ sẵn sàng triển khai cho NATO sẽ giảm khoảng một phần ba, từ 148 xuống còn 99 chiếc. Số máy bay không người lái MQ-4 và MQ-9 Reaper giảm một nửa, còn 12 chiếc. Số máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 giảm từ 79 xuống còn 63 chiếc. Mỹ cũng chỉ cam kết bố trí một máy bay ném bom chiến lược và một tàu sân bay cho NATO, thay vì hai như trước.

Ngoài ra, số máy bay tuần tra hàng hải giảm từ 26 xuống còn 15 chiếc; số tàu khu trục giảm từ 17 xuống còn 9 chiếc. Cam kết triển khai tàu ngầm mang tên lửa hành trình cũng bị cắt bỏ hoàn toàn.

Theo Reuters, NATO đang chịu sức ép chưa từng có khi một số quốc gia châu Âu lo ngại Washington có thể hiện thực hóa những tuyên bố trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi liên minh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran
Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran

VOV.VN - Hôm 23/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bảo vệ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Ông Rutte cảnh báo rằng việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới.

Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran

Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran

VOV.VN - Hôm 23/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bảo vệ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Ông Rutte cảnh báo rằng việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới.

Mỹ đánh giá lại hiện diện quân sự tại châu Âu, gia tăng sức ép với NATO
Mỹ đánh giá lại hiện diện quân sự tại châu Âu, gia tăng sức ép với NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiến hành cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu. Theo ông, kết quả đánh giá sẽ phụ thuộc vào mức độ các đồng minh NATO tăng cường trách nhiệm đối với an ninh của chính mình.

Mỹ đánh giá lại hiện diện quân sự tại châu Âu, gia tăng sức ép với NATO

Mỹ đánh giá lại hiện diện quân sự tại châu Âu, gia tăng sức ép với NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiến hành cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu. Theo ông, kết quả đánh giá sẽ phụ thuộc vào mức độ các đồng minh NATO tăng cường trách nhiệm đối với an ninh của chính mình.

Mỹ thúc đẩy mô hình "NATO 3.0"
Mỹ thúc đẩy mô hình "NATO 3.0"

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 tuyên bố Washington sẽ tiến hành một cuộc rà soát toàn diện đối với lực lượng quân sự Mỹ đang đồn trú tại châu Âu, đồng thời kêu gọi các đồng minh NATO đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh của chính lục địa này.

Mỹ thúc đẩy mô hình "NATO 3.0"

Mỹ thúc đẩy mô hình "NATO 3.0"

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 tuyên bố Washington sẽ tiến hành một cuộc rà soát toàn diện đối với lực lượng quân sự Mỹ đang đồn trú tại châu Âu, đồng thời kêu gọi các đồng minh NATO đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh của chính lục địa này.