Châu Âu triệu tập họp khẩn về vấn đề tị nạn

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, Jean-Claude Juncker sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 24/6 tới để tìm giải pháp cụ thể cho vấn đề người tị nạn.

Trước các diễn biến đang cực kỳ căng thẳng tại nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu liên quan đến vấn đề người tị nạn, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker đã ra thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn vào ngày Chủ nhật, 24/6 tới với các quốc gia có liên quan để tìm kiếm các giải pháp cụ thể.

Tham dự cuộc họp là những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng người tị nạn như Italia, Đức, Pháp, Bulgaria, Hy Lạp và Áo, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu.

Châu Âu triệu tập họp khẩn về vấn đề tị nạn. (Ảnh minh họa: KT)

Trong cuộc họp này, các nhà lãnh đạo các nước sẽ bàn giải pháp cụ thể, trong đó có các chủ đề đặc biệt quan trọng là tăng quân số cho lực lượng cảnh sát biên giới Frontex lên 10.000 người như đề xuất của Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, thay vì 1.500 người như hiện nay. Đồng thời thống nhất kế hoạch xây dựng các trại tị nạn ngoài biên giới châu Âu để sàng lọc người tị nạn.

Ngoài ra, việc thay đổi hoặc thậm chí bãi bỏ “quy định Dublin” về việc người tị nạn phải đăng ký xin tị nạn tại quốc gia đặt chân đến đầu tiên, cũng sẽ được thảo luận.

Cuộc họp này được xem là một cuộc “thượng đỉnh mini” trước khi các nước thành viên Liên minh châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh vào ngày 28-29/6 tới tại Brussels.

Hiện tại, vấn đề tị nạn đang trở thành tâm điểm căng thẳng tại châu Âu, không chỉ gây ra các bất đồng nghiêm trọng giữa các nước như, Pháp Italia, mà còn đe dọa gây ra khủng hoảng chính trị tại Đức khi nữ Thủ tướng Angela Merkel bị Đảng liên minh CSU ra tối hậu thư phải tìm được một giải pháp toàn diện về vấn đề tị nạn trong thời gian 15 ngày, nếu không muốn chính phủ liên minh tại Đức tan rã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy muốn tất cả các nước EU bắt buộc phải nhận đơn tị nạn
Italy muốn tất cả các nước EU bắt buộc phải nhận đơn tị nạn

VOV.VN - Tân Thủ tướng Italy muốn châu Âu áp dụng một hệ thống tự động và bắt buộc mọi nước thành viên EU phải tiếp nhận các đơn của người tị nạn.

Italy muốn tất cả các nước EU bắt buộc phải nhận đơn tị nạn

Italy muốn tất cả các nước EU bắt buộc phải nhận đơn tị nạn

VOV.VN - Tân Thủ tướng Italy muốn châu Âu áp dụng một hệ thống tự động và bắt buộc mọi nước thành viên EU phải tiếp nhận các đơn của người tị nạn.

Pháp và Italia tranh cãi gay gắt về việc nhận người tị nạn
Pháp và Italia tranh cãi gay gắt về việc nhận người tị nạn

VOV.VN - Pháp và Italia chỉ trích gay gắt lẫn nhau quanh vụ chính quyền mới tại Italia từ chối nhận hơn 600 người tị nạn đang trôi dạt trên biển Địa Trung Hải.

Pháp và Italia tranh cãi gay gắt về việc nhận người tị nạn

Pháp và Italia tranh cãi gay gắt về việc nhận người tị nạn

VOV.VN - Pháp và Italia chỉ trích gay gắt lẫn nhau quanh vụ chính quyền mới tại Italia từ chối nhận hơn 600 người tị nạn đang trôi dạt trên biển Địa Trung Hải.

Mâu thuẫn giữa các nước EU trong việc tiếp nhận người tị nạn
Mâu thuẫn giữa các nước EU trong việc tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Những quan điểm trái chiều của các nước đang khiến việc xử lý vấn đề người di cư trong khối Liên minh châu Âu (EU) trở nên bế tắc.

Mâu thuẫn giữa các nước EU trong việc tiếp nhận người tị nạn

Mâu thuẫn giữa các nước EU trong việc tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Những quan điểm trái chiều của các nước đang khiến việc xử lý vấn đề người di cư trong khối Liên minh châu Âu (EU) trở nên bế tắc.

Khủng hoảng tị nạn đe dọa sự ổn định chính trường Đức
Khủng hoảng tị nạn đe dọa sự ổn định chính trường Đức

VOV.VN - Đức là một ví dụ điển hình về tình trạng căng thẳng chính trị nội bộ do cuộc khủng hoảng tị nạn gây ra.

Khủng hoảng tị nạn đe dọa sự ổn định chính trường Đức

Khủng hoảng tị nạn đe dọa sự ổn định chính trường Đức

VOV.VN - Đức là một ví dụ điển hình về tình trạng căng thẳng chính trị nội bộ do cuộc khủng hoảng tị nạn gây ra.