Cháy rừng vượt ngoài tầm kiểm soát ở Australia

VOV.VN - Khu vực đông bắc Adelaide đang phải đối mặt với mối đe dọa tồi tệ nhất kể từ vụ cháy “Ngày thứ Tư tro tàn” hồi năm 1983.

Cơ quan chức năng Australia hôm nay (3/1) cho biết, khu vực phía Đông Bắc thành phố Adelaide thuộc bang Nam Australia (South Australia) đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng khiếp từ “giặc lửa”.

Giới chức Australia cảnh báo, khu vực này đang phải đối mặt với mối đe dọa tồi tệ nhất kể từ vụ cháy “Ngày thứ Tư tro tàn” (Ash Wednesday) hồi năm 1983 làm hơn 70 người ở bang Nam Australia và Victoria thiệt mạng, phá hủy hàng nghìn tòa nhà.

Khu vực bị đám cháy đe dọa là các ngôi làng sản xuất nông nghiệp và vùng trồng nho làm rượu vang với dân số khoảng 40.000 người. Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa bang Nam Australia Greg Nettleton cho biết, gió to và dự báo nhiệt độ cao khiến họ rất khó kiểm soát đám cháy. Cụ thể, đám cháy ở khu vực Sampson Flat đang lan rộng ra mọi hướng với tốc độ chóng mặt, từ diện tích 154 hécta chiều qua lên đến hơn 4700 hécta trong ngày hôm nay với chu vi khoảng 38km.

Đến nay, 5 ngôi nhà đã bị thiêu trụi và con số này có thể tăng nhanh vì tốc độ gió đang lên đến 110km mỗi giờ. Thủ hiến bang Nam Australia Jay Weatherill đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân ngay lập tức rời khỏi khu vực đang bị đe dọa, đồng thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu ai sơ tán chậm hoặc quyết định ở lại mà không chuẩn bị đối phó với “giặc lửa”.

Hiện 2 bang láng giềng là New South Wales và Victoria đã chuẩn bị để giúp bang Nam Australia chiến đấu với “giặc lửa”. Ngay tại Víchtoria, nơi dự báo thời tiết nhiệt độ lên đến 40 độ C, cũng vẫn còn một đám cháy vượt ngoài tầm kiểm soát ở Maroona, phía Tây bang này dù lính cứu hỏa đã dập tắt hơn 320 đám cháy đêm qua.

Là quốc gia nằm ở bán cầu phía Nam nên thời điểm này ở Australia đang là mùa hè và các đám cháy thường xuyên xảy ra. Hồi tháng 2 năm 2009, vụ cháy “Ngày thứ Bảy đen tối” (Black Saturday) ở bang Victoria đã khiến 173 người thiệt mạng, hơn 2.000 ngôi nhà bị thiêu trụi. Đây vẫn được xem là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử đương đại của Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6.000 nhân viên cứu hỏa chống chọi với cháy rừng ở California, Mỹ
6.000 nhân viên cứu hỏa chống chọi với cháy rừng ở California, Mỹ

VOV.VN - Tính từ đầu năm đến nay, tại bang California, Mỹ đã xảy ra hơn 200 vụ cháy rừng so với cùng kỳ năm ngoái.

6.000 nhân viên cứu hỏa chống chọi với cháy rừng ở California, Mỹ

6.000 nhân viên cứu hỏa chống chọi với cháy rừng ở California, Mỹ

VOV.VN - Tính từ đầu năm đến nay, tại bang California, Mỹ đã xảy ra hơn 200 vụ cháy rừng so với cùng kỳ năm ngoái.

Australia tham gia tìm kiếm máy bay QZ8501 của AirAsia
Australia tham gia tìm kiếm máy bay QZ8501 của AirAsia

VOV.VN -Australia đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ Indonesia tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501.

Australia tham gia tìm kiếm máy bay QZ8501 của AirAsia

Australia tham gia tìm kiếm máy bay QZ8501 của AirAsia

VOV.VN -Australia đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ Indonesia tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501.

Mersane Warria- nghi phạm vụ thảm sát 8 trẻ em ở Australia
Mersane Warria- nghi phạm vụ thảm sát 8 trẻ em ở Australia

VOV.VN - Người bị buộc tội giết 8 trẻ em tên là Mersane Warria, 37 tuổi, chính là mẹ của 7 đứa trẻ và dì của nạn nhân còn lại

Mersane Warria- nghi phạm vụ thảm sát 8 trẻ em ở Australia

Mersane Warria- nghi phạm vụ thảm sát 8 trẻ em ở Australia

VOV.VN - Người bị buộc tội giết 8 trẻ em tên là Mersane Warria, 37 tuổi, chính là mẹ của 7 đứa trẻ và dì của nạn nhân còn lại

Thụy Điển: 5.000 hộ dân phải sơ tán vì cháy rừng
Thụy Điển: 5.000 hộ dân phải sơ tán vì cháy rừng

VOV.VN - Thời tiết nóng và khô hanh khiến việc chữa cháy của lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Thụy Điển: 5.000 hộ dân phải sơ tán vì cháy rừng

Thụy Điển: 5.000 hộ dân phải sơ tán vì cháy rừng

VOV.VN - Thời tiết nóng và khô hanh khiến việc chữa cháy của lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Vụ thảm sát 8 đứa trẻ tại Australia: Bắt người mẹ để điều tra
Vụ thảm sát 8 đứa trẻ tại Australia: Bắt người mẹ để điều tra

VOV.VN - Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời buộc tội chính thức đối với người phụ nữ này.

Vụ thảm sát 8 đứa trẻ tại Australia: Bắt người mẹ để điều tra

Vụ thảm sát 8 đứa trẻ tại Australia: Bắt người mẹ để điều tra

VOV.VN - Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời buộc tội chính thức đối với người phụ nữ này.

Cháy rừng ở Mỹ, hơn 21.000 hộ dân phải đi sơ tán
Cháy rừng ở Mỹ, hơn 21.000 hộ dân phải đi sơ tán

VOV.VN - Chính quyền bang California đã cho dựng các trung tâm sơ tán tại các trường học để tiếp nhận người dân.

Cháy rừng ở Mỹ, hơn 21.000 hộ dân phải đi sơ tán

Cháy rừng ở Mỹ, hơn 21.000 hộ dân phải đi sơ tán

VOV.VN - Chính quyền bang California đã cho dựng các trung tâm sơ tán tại các trường học để tiếp nhận người dân.