Chỉ huy biệt kích SEAL của Mỹ tự sát ở Afghanistan?

(VOV) - Trung tá Job Rice, 42 tuổi, tử vong tại tỉnh Uruzgan hôm 22/12 và hiện cái chết của ông đang được điều tra.

Theo hãng tin CNN, hải quân Mỹ đang điều tra cái chết của một sĩ quan chỉ huy lực lượng biệt kích hải quân (SEAL) ở Afghanistan, có thể là do tự sát.

Theo AP, Trung tá Job Rice, 42 tuổi, tử vong tại tỉnh Uruzgan, hôm 22/12 với "vết thương được cho là không liên quan gì đến việc chiến đấu". Lầu Năm góc cho biết, cái chết của ông đang được điều tra.

Ông Job W. Price được cho là đã tự sát. (ảnh: AP)

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, vị chỉ huy có nguyên quán Pottstown, Pennsylvania, này đã qua đời ngày 22/12 “vì một chấn thương không liên quan tới chiến đấu khi đang hỗ trợ các chiến dịch bình định ở tỉnh Uruzgan, miền Trung Afghanistan”. Price đã có vợ và một con gái.

Phản ứng trước thông tin nêu trên, đại úy Robert Smith, chỉ huy Lực lượng Chiến tranh Đặc biệt Hải quân số 2, người đứng đầu toàn bộ lực lượng đặc nhiệm hải quân SEAL cho biết: “Đại gia đình Lực lượng Chiến tranh Đặc biệt Hải quân đều đau buồn vì sự ra đi của một đồng đội. Chúng tôi bày tỏ sự tiếc thương và dành tâm trí và lời cầu nguyện cho gia đình, bạn bè của Price và cộng đồng Lực lượng Chiến tranh Đặc biệt Hải quân trong thời khắc đau buồn này. Trong khi tiếc thương cho sự mất mát và tưởng nhớ người đồng đội đã ngã xuống, những người đã cùng chiến đấu cùng anh ấy sẽ tiếp tục thực thi nhiệm vụ”.

Tuyên bố nói Price được phân công nhiệm vụ ở đơn vị Chiến tranh đặc biệt của hải quân đóng ở Virginia Beach, Virginia. CNN và NBC News cho biết Price chỉ huy đội SEAL số 4, một trong tám đội SEAL đang làm nhiệm vụ.

Gia đình Price đã được thông báo về cái chết của người thân, có thể là do tự sát, một quan chức quân sự Mỹ có thông tin nói với CNN. Theo đó, thi thể Price được tìm thấy với vết đạn bắn. Viên chỉ huy SEAL này có dưới quyền gần 30 lính biệt kích và những người hỗ trợ trong các chiến dịch chống khủng bố ở Uruzgan.

 Đội SEAL nổi tiếng nhất là đội số 6, đội đã săn lùng và tiêu diệt thủ lĩnh Al Qaeda Osama bin Laden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan 7 người chết trong một vụ nổ
Afghanistan 7 người chết trong một vụ nổ

(VOV) - Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ trên.

Afghanistan 7 người chết trong một vụ nổ

Afghanistan 7 người chết trong một vụ nổ

(VOV) - Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ trên.

Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng
Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng

(VOV) - Hơn 1 năm qua, đã có hơn 3.500 phiến quân Taliban đầu hàng.

Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng

Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng

(VOV) - Hơn 1 năm qua, đã có hơn 3.500 phiến quân Taliban đầu hàng.

Cuối 2013, Pháp sẽ rút hết binh sĩ chiến đấu tại Afghanistan
Cuối 2013, Pháp sẽ rút hết binh sĩ chiến đấu tại Afghanistan

(VOV) -Pháp hiện có 1.500 binh sĩ tại Afghanistan. Con số này cũng sẽ giảm xuống còn 500 vào giữa năm 2013.

Cuối 2013, Pháp sẽ rút hết binh sĩ chiến đấu tại Afghanistan

Cuối 2013, Pháp sẽ rút hết binh sĩ chiến đấu tại Afghanistan

(VOV) -Pháp hiện có 1.500 binh sĩ tại Afghanistan. Con số này cũng sẽ giảm xuống còn 500 vào giữa năm 2013.