Chi tiết mới nhất về cuộc gặp giữa phái đoàn hai nước Ukraine và Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (11/3), Ukraine và Mỹ bắt đầu cuộc gặp chính thức đầu tiên sau cuộc tranh cãi ồn ào tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia, với sự tham gia của các đại diện cao cấp từ hai quốc gia.

Phái đoàn Ukraine bao gồm: Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sibiga, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa, cựu chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới số 93.

Phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Mike Waltz.

Trên kênh Telegram, ông Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine viết "Cuộc gặp giữa các phái đoàn Ukraine và Mỹ chính thức vào lúc 12 giờ, giờ Saudi Arabia (tức 15h theo giờ Hà Nội). Cuộc gặp với phái đoàn Mỹ bắt đầu trong bầu không khí xây dựng.

Theo ông Yermak, Ukraine sẽ tập trung vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia và tìm kiếm một giải pháp rõ ràng để kết thúc xung đột. Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo rằng các bên sẽ thảo luận về "con đường dẫn đến hòa bình", quan hệ song phương giữa Ukraine và Mỹ và cách thức phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược.

Tại Saudi Arabia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia trước khi các phái đoàn Ukraine và Mỹ tiến hành đàm phán mà không có sự tham gia của ông. Ông Zelensky cho biết, từ phía Ukraine sẽ có một sự chuẩn bị rõ ràng cho một cách tiếp cận mang tính xây dựng. Ông hy vọng cuộc đàm phán sẽ giúp thảo luận và đồng thuận về các quyết định và bước đi cần thiết.

Cả hai bên không loại trừ khả năng ký kết thỏa thuận về khoáng sản vốn đã bị hoãn trong chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Washington vào tháng 2 năm nay.

Trong khi đó, từ phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trưởng phái đoàn Mỹ, cho biết Mỹ muốn nghe từ Ukraine những nhượng bộ mà Ukraine sẵn sàng đưa ra vì hòa bình. Cuộc gặp sẽ là cơ hội để Mỹ đánh giá liệu có tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine hay không.

Còn Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Mike Waltz xác nhận rằng mục tiêu của cuộc gặp là thiết lập các khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình. Ông cũng chia sẻ rằng chủ đề quan trọng hơn để thảo luận là việc ký kết một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra trong một bối cảnh quốc tế căng thẳng và các bên đều hy vọng sẽ tìm ra giải pháp để đẩy nhanh tiến trình hòa bình và hợp tác chiến lược.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lữ đoàn thiện chiến của Ukraine dùng UAV nhái Shahed săn tìm mục tiêu Nga
Lữ đoàn thiện chiến của Ukraine dùng UAV nhái Shahed săn tìm mục tiêu Nga

VOV.VN - Ukraine vừa trình làng một máy bay không người lái chiến đấu mới giống với loại UAV Shahed mà Nga đã sử dụng trong suốt cuộc chiến. Đây được cho là vũ khí lợi hại giúp Lữ đoàn thiện chiến Azov của Ukraine dễ dàng tìm kiếm mục tiêu Nga.

Lữ đoàn thiện chiến của Ukraine dùng UAV nhái Shahed săn tìm mục tiêu Nga

Lữ đoàn thiện chiến của Ukraine dùng UAV nhái Shahed săn tìm mục tiêu Nga

VOV.VN - Ukraine vừa trình làng một máy bay không người lái chiến đấu mới giống với loại UAV Shahed mà Nga đã sử dụng trong suốt cuộc chiến. Đây được cho là vũ khí lợi hại giúp Lữ đoàn thiện chiến Azov của Ukraine dễ dàng tìm kiếm mục tiêu Nga.

Ukraine tập kích dữ dội Moscow nhằm buộc Nga phải đình chiến trên không?
Ukraine tập kích dữ dội Moscow nhằm buộc Nga phải đình chiến trên không?

VOV.VN - Thị trưởng Moscow (Nga) cho biết cuộc tập kích đường không mới đây của Ukraine là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào thành phố này trong xung đột vũ trang Nga - Ukraine. Dường như Ukraine đang chủ đích khẳng định khả năng tập kích của mình khi Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất đình chiến trên không.

Ukraine tập kích dữ dội Moscow nhằm buộc Nga phải đình chiến trên không?

Ukraine tập kích dữ dội Moscow nhằm buộc Nga phải đình chiến trên không?

VOV.VN - Thị trưởng Moscow (Nga) cho biết cuộc tập kích đường không mới đây của Ukraine là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào thành phố này trong xung đột vũ trang Nga - Ukraine. Dường như Ukraine đang chủ đích khẳng định khả năng tập kích của mình khi Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất đình chiến trên không.

Ukraine tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Moscow
Ukraine tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Moscow

VOV.VN - Vào lúc 4h sáng 11/3, giờ Moscow, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thủ đô Moscow và các khu vực lân cận. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thông báo cuộc tấn công đã bị đẩy lùi.

Ukraine tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Moscow

Ukraine tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Moscow

VOV.VN - Vào lúc 4h sáng 11/3, giờ Moscow, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thủ đô Moscow và các khu vực lân cận. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thông báo cuộc tấn công đã bị đẩy lùi.