Ukraine tập kích dữ dội Moscow nhằm buộc Nga phải đình chiến trên không?
VOV.VN - Thị trưởng Moscow (Nga) cho biết cuộc tập kích đường không mới đây của Ukraine là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào thành phố này trong xung đột vũ trang Nga - Ukraine. Dường như Ukraine đang chủ đích khẳng định khả năng tập kích của mình khi Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất đình chiến trên không.
Rạng sáng 11/3/2025, Ukraine tung ra cuộc tập kích tầm xa lớn nhất bằng UAV vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga, bao gồm hàng chục vụ không kích nhằm thẳng vào tỉnh Moscow trong bối cảnh đẩy mạnh những cuộc tấn công ngay trước các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 337 UAV, gồm ít nhất 91 UAV lao vào thủ đô Nga và khu vực xung quanh.
Toàn bộ 4 sân bay quốc tế tại khu vực Moscow đã buộc phải ngừng hoạt động tạm thời do cuộc tập kích nói trên.
Ukraine trước đó đã đề xuất lập tức ngừng bắn trên không. Họ tuyên bố sẽ ngừng tức thời những cuộc tập kích tầm xa vào Nga nếu Moscow đồng ý làm điều tương tự với Ukraine.
Đề xuất của Ukraine nhận được sự ủng hộ của các nước châu Âu, bao gồm cả Pháp. Đề xuất được xem là bước đầu tiên nhằm xây dựng lòng tin trước các cuộc đàm phán tổng thể về xung đột Nga - Ukraine, nơi hàng trăm ngàn quân nhân Nga và Ukraine đã tử trận hoặc bị thương.
Dường như thông qua cuộc tập kích 11/3 này, Ukraine muốn chứng tỏ rằng họ vẫn có khả năng phản đòn lại Nga dù rằng Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất lớn lao.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev có kế hoạch sản xuất 30.000 UAV tấn công tầm xa và 3.000 tên lửa tầm xa trong năm 2025 này.
Trong khi đó, tại mặt trận Kursk, khúc lồi do quân đội Ukraine tạo ra trong cuộc đột kích vào năm 2024 đã thu nhỏ lại thành một khu vực bé quanh thị trấn Sudzha, cách biên giới 2 nước khoảng 9,6km.