Chỉ trích Trung Quốc, Philippines đề cao vai trò Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines cho rằng Trung Quốc có cách hành xử áp đặt trong vấn đề Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày 24/9 chỉ trích Trung Quốc hành xử áp đặt với các nước láng giềng liên quan đến vấn đề Biển Đông. Ông Teodoro Locsin cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với sự hiện diện liên tục của Mỹ trong khu vực.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin. Ảnh: Rappler.

Phát biểu tại một sự kiện của Hiệp hội xã hội châu Á ở New York, ông Teodoro Locsin nói rằng:liên  “Trung Quốc đang tìm kiếm một bộ quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông quy định cách thức mà các nước Đông Nam Á và Bắc Kinh sẽ giao tiếp với nhau, ngoài ra không có gì khác”. Theo ông Locsin, Trung Quốc muốn gây sức ép để COC được xây dựng theo hướng có lợi nhất cho nước này.

Nhà ngoại giao Philippines cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Philippines với Mỹ mà ông gọi là “động cơ vĩnh cửu của nỗ lực và các sáng kiến”.

“Liên minh quân sự giữa Mỹ và Philippines rất vững chắc. Chúng tôi hy vọng quan hệ này sẽ được củng cố không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những cam kết thực tiễn. Chỉ khi có sự hỗ trợ về quân sự của Mỹ, chúng ta mới có thể nhìn thấy một con đường phía trước và một châu Á tự do cởi mở”, ông Locsin nói trong cuộc thảo luận với  cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd tại sự kiện

Trước đó hồi đầu tháng 9, Tổng thống Duterte đã làm dấy lên tranh cãi khi ông tuyên bố sẽ lờ đi phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc trên Biển Đông, nhằm thúc đẩy các hoạt động thăm dò dầu khí chung với Bắc Kinh trong khu vực. Giải thích về tuyên bố này, người phát ngôn của Tổng thống Duterte Salvador Panelo cho biết: “Mọi thứ vẫn đang được nghiên cứu. Các ủy ban kỹ thuật của hai nước vẫn phải nhóm họp để thảo luận về các điều khoản liên quan, điều kiện và bất cứ những gì mà hoạt động thăm dò chung sẽ bao hàm. Có rất nhiều thứ để bàn bạc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thẩm phán Philippines: Gác lại phán quyết Biển Đông chẳng khác nào từ bỏ
Thẩm phán Philippines: Gác lại phán quyết Biển Đông chẳng khác nào từ bỏ

VOV.VN - Bất kỳ sự chấp nhận hoặc ngụ ý chấp nhận nào cũng có thể dẫn đến việc đánh mất chủ quyền, - theo thẩm phán Philippines.

Thẩm phán Philippines: Gác lại phán quyết Biển Đông chẳng khác nào từ bỏ

Thẩm phán Philippines: Gác lại phán quyết Biển Đông chẳng khác nào từ bỏ

VOV.VN - Bất kỳ sự chấp nhận hoặc ngụ ý chấp nhận nào cũng có thể dẫn đến việc đánh mất chủ quyền, - theo thẩm phán Philippines.

Philippines: Người dân ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống
Philippines: Người dân ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống

VOV.VN - Cuộc khảo sát mới nhất tại Philippines cho thấy, phần lớn những người được hỏi hài lòng với cuộc chiến chống ma túy mạnh tay của Tổng thống Duterte.

Philippines: Người dân ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống

Philippines: Người dân ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống

VOV.VN - Cuộc khảo sát mới nhất tại Philippines cho thấy, phần lớn những người được hỏi hài lòng với cuộc chiến chống ma túy mạnh tay của Tổng thống Duterte.

Ngoại trưởng Philippines cảnh báo hậu quả nếu chối bỏ phán quyết Biển Đông của PCA
Ngoại trưởng Philippines cảnh báo hậu quả nếu chối bỏ phán quyết Biển Đông của PCA

VOV.VN - Các nhà ngoại giao Philippines đã cảnh báo hậu quả nếu ông Duterte “phớt lờ” phán quyết PCA về Biển Đông để thực hiện hoạt động kinh tế với Trun g Quốc.

Ngoại trưởng Philippines cảnh báo hậu quả nếu chối bỏ phán quyết Biển Đông của PCA

Ngoại trưởng Philippines cảnh báo hậu quả nếu chối bỏ phán quyết Biển Đông của PCA

VOV.VN - Các nhà ngoại giao Philippines đã cảnh báo hậu quả nếu ông Duterte “phớt lờ” phán quyết PCA về Biển Đông để thực hiện hoạt động kinh tế với Trun g Quốc.