Chiến sự bùng phát dữ dội tại Yemen, hơn 50 người thiệt mạng

VOV.VN - Yemen đang phải đối mặt với sự nổi dậy của lực lượng Hồi giáo Al Houthy và làn sóng tấn công của các nhóm khủng bố khét tiếng.

Ngày 4/11, chiến sự đã bùng phát dữ dội tại nhiều vùng lãnh thổ của Yemen, quốc gia Arab đang phải đối mặt cùng lúc với sự nổi dậy của lực lượng Hồi giáo Al Houthy và làn sóng tấn công của các nhóm khủng bố khét tiếng, đứng đầu là tổ chức al-Qaeda. Thống kê sơ bộ cho thấy, ít nhất hơn 50 tay súng đã thiệt mạng.

Theo truyền hình tiếng Arab Aljazeera, chiến sự diễn ra đặc biệt ác liệt tại khu vực Reda’a thuộc tỉnh Al Beida, miền trung Yemen, khi có ít nhất 20 tay súng của lực lượng Al Houthy cùng khoảng 20 tay súng thuộc nhóm Al Sharia, bị bắn chết.

Nguồn tin cho biết, các tay súng của nhóm Al Houthy bị bắn hạ bởi những người vũ trang bộ lạc trong vùng, trong khi các tay súng nhóm Al Sharia bị bắn hạ bởi các tay súng của nhóm Al Houthy. Các cuộc giao tranh hôm qua giữa một bên là nhóm Al Houthy và một bên là nhóm Al Sharia cùng các tay súng bộ lạc trong vùng, được coi là nghiêm trọng nhất tại Yemen trong thời gian qua.

Ngoài số thương vong kể trên, nhóm Al Sharia còn bị mất ít nhất 12 tay súng khác trong hai cuộc không kích do máy bay không người lái của Mỹ tiến hành trong đêm trước đó. Nhóm Al Sharia được cho là có quan hệ mật thiết với mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại bán đảo Arab.

Còn tại thủ đô Sana’a, tình hình cũng trở nên căng thẳng nghiêm trọng khi các tay súng của nhóm Al Houthy tiến hành phong tỏa văn phòng của Bộ trưởng Cao học và nghiên cứu khoa học Yemen - Hesham Sharaf. Hiện tại, các thành viên vũ trang của nhóm Al Houthy vẫn hiện diện tại nhiều khu vực ở thủ đô Sana’a cùng nhiều vùng lãnh thổ khác, bất chấp mọi lời kêu gọi giải pháp vũ khí của Chính phủ Yemen./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yemen: Hai vụ tấn công khủng bố khiến hơn 60 người chết
Yemen: Hai vụ tấn công khủng bố khiến hơn 60 người chết

VOV.VN -Hai vụ tấn công liên tiếp do tổ chức khủng bố Al-Quaeda tiến hành tại Yemen trong ngày hôm nay. 

Yemen: Hai vụ tấn công khủng bố khiến hơn 60 người chết

Yemen: Hai vụ tấn công khủng bố khiến hơn 60 người chết

VOV.VN -Hai vụ tấn công liên tiếp do tổ chức khủng bố Al-Quaeda tiến hành tại Yemen trong ngày hôm nay. 

Thế giới lên án mạnh mẽ 2 vụ tấn công khủng bố ở Yemen
Thế giới lên án mạnh mẽ 2 vụ tấn công khủng bố ở Yemen

VOV.VN - Hai vụ tấn công khủng bố này đã cướp đi mạng sống của gần 70 người và khiến hơn 100 người khác bị thương.

Thế giới lên án mạnh mẽ 2 vụ tấn công khủng bố ở Yemen

Thế giới lên án mạnh mẽ 2 vụ tấn công khủng bố ở Yemen

VOV.VN - Hai vụ tấn công khủng bố này đã cướp đi mạng sống của gần 70 người và khiến hơn 100 người khác bị thương.

Yemen: căng thẳng gia tăng sau vụ ám sát chính trị gia nổi tiếng
Yemen: căng thẳng gia tăng sau vụ ám sát chính trị gia nổi tiếng

VOV.VN - Vụ ám sát ông Motawakkil là một âm mưu phá hoại an ninh và ổn định tại Yemen. 

Yemen: căng thẳng gia tăng sau vụ ám sát chính trị gia nổi tiếng

Yemen: căng thẳng gia tăng sau vụ ám sát chính trị gia nổi tiếng

VOV.VN - Vụ ám sát ông Motawakkil là một âm mưu phá hoại an ninh và ổn định tại Yemen. 

Cộng đồng thế giới lên án các vụ đánh bom liên tiếp tại Yemen
Cộng đồng thế giới lên án các vụ đánh bom liên tiếp tại Yemen

VOV.VN - Bạo lực bùng phát tại Yemen từ tháng 8 sau nhiều tuần diễn ra các cuộc biểu tình ngồi của người Huthi đòi giải tán chính phủ.

Cộng đồng thế giới lên án các vụ đánh bom liên tiếp tại Yemen

Cộng đồng thế giới lên án các vụ đánh bom liên tiếp tại Yemen

VOV.VN - Bạo lực bùng phát tại Yemen từ tháng 8 sau nhiều tuần diễn ra các cuộc biểu tình ngồi của người Huthi đòi giải tán chính phủ.

Mỹ không kích tại Yemen nhằm tiêu diệt phiến quân
Mỹ không kích tại Yemen nhằm tiêu diệt phiến quân

VOV.VN - Các máy bay không người lái của Mỹ đã tấn công các mục tiêu phiến quân tại thị trấn Radda, hạ gục ít nhất 10 phiến quân.

Mỹ không kích tại Yemen nhằm tiêu diệt phiến quân

Mỹ không kích tại Yemen nhằm tiêu diệt phiến quân

VOV.VN - Các máy bay không người lái của Mỹ đã tấn công các mục tiêu phiến quân tại thị trấn Radda, hạ gục ít nhất 10 phiến quân.