Chiến sự tiếp diễn, Nga và Ukraine không quá lạc quan vào tiến trình đàm phán

VOV.VN - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 7, trong khi đó mọi nỗ lực ngoại giao chưa đạt kết quả.

Cả Nga và Ukraine đều chưa mấy lạc quan vào tiến trình hòa đàm, do những khác biệt quá lớn. Chương trình nghị sự của vòng đàm phán mới đang được phía Ukraine xem xét, trong khi Điện Kremlin khẳng định, Nga đã sẵn sàng cho đối thoại.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – Thiếu tướng Igor Konashenkov hôm nay (2/3) thông báo, Nga đã kiểm soát được thành phố Kherson, nằm ngay phía Bắc Bán đảo Crimea. Cũng theo Tướng Konashenkov, trong 7 ngày chiến dịch quân sự đặc biệt, các lực lượng Nga đã “xóa sổ” hơn 1.500 cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm 51 căn cứ chỉ huy, 38 hệ thống tên lửa đất đối không và 51 trạm radar. Ngoài ra, 47 máy bay chiến đấu trên mặt đất và 11 máy bay trên không đã bị Nga phá hủy, cùng 472 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác.

Để ngăn chặn các cuộc tấn công thông tin vào Nga, cơ sở hạ tầng công nghệ của Dịch vụ An ninh Ukraine và Đơn vị Chiến dịch Tâm lý ở Kiev đã bị tấn công bằng vũ khí chính xác cao. Nga đã thông báo cho người dân Ukraine ở khu vực lân cận rời đi trước khi thực hiện các cuộc tấn công. Phòng điều khiển của tháp truyền hình Kiev cũng đã bị Nga vô hiệu hóa.

Giới chức Ukraine xác nhận, các cuộc không kích và tấn công của Nga đang diễn ra ác liệt hơn tại nhiều thành phố lớn.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hôm nay cho biết, giờ không phải lúc để trung lập vì Nga đang muốn xóa bỏ Kiev: “Cuộc tấn công bằng tên lửa này chứng tỏ rằng đối với nhiều người ở Nga, Kiev  của chúng tôi hoàn toàn xa lạ. Họ không biết một chút gì về thủ đô của chúng tôi, về lịch sử của chúng tôi. Nhưng tất cả đều có lệnh xóa sổ lịch sử của chúng tôi, xóa bỏ đất nước của chúng tôi, xóa bỏ tất cả chúng tôi”.

Theo phía Ukraine, cảng Mariupol ở Biển Azov ở phía đông nam của Ukraine đang bị pháo kích liên tục và không thể sơ tán những người bị thương. Còn tòa nhà thị chính, sở cảnh sát thành phố Kharkov lớn thứ 2 Ukraine đã trúng tên lửa, bốc cháy, tan hoang.

 Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đang tiếp diễn trong bối cảnh vòng đối thoại đầu tiên giữa phái đoàn hai nước tại Belarus không đạt kết quả. Theo kế hoạch, vòng đàm phán thứ 2 giữa hai nước sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, song các tuyên bố của các bên cho thấy, vòng đàm phán trở nên không chắc chắn.

Trong tuyên bố mới nhất, hôm nay, Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết, việc tổ chức thêm các cuộc đàm phán với Nga đang được thảo luận và rằng cần phải có một “chương trình nghị sự quan trọng”.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết nước ông đang phân tích kết quả cuộc gặp với phái đoàn Nga và sẽ sẵn sàng cho một vòng đàm phán mới nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng các cuộc đàm phán diễn ra nếu Nga đưa ra tối hậu thư. Còn Tổng thống Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công trong thời gian đối thoại, song bản thân ông vẫn kêu gọi phương Tây thiết lập vùng cấm bay và nộp đơn gia nhập EU – điều có thể khiến Nga tức giận.

Hôm qua (1/3), Đại diện thường trực của Nga tại cơ quan Liên Hợp Quốc ở Geneva (Thụy Sỹ), Đại sứ Gennady Gatilov cho biết, Nga không nhận thấy thiện chí của Ukraine trong việc tìm kiếm 1 giải pháp hợp pháp và cân bằng giải quyết các vấn đề giữa 2 nước.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko – nước chủ nhà trung gian hòa giải cũng bày tỏ sự lạc quan thận trọng về kết quả sẽ đạt được trong tiến trình đàm phán giữa Nga – Ukraine. Dù khẳng định không tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt với Nga, song Belarus vẫn phải điều thêm quân đội đến biên giới Ukraine, trong bối cảnh Ukraine đe dọa tấn công phủ đầu Belarus, với cáo buộc Minsk đã hỗ trợ Nga tấn công nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường Trung Quốc sẽ giúp Nga giảm thiệt hại?
Thị trường Trung Quốc sẽ giúp Nga giảm thiệt hại?

VOV.VN - Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã đặt ra một câu hỏi hóc búa với Trung Quốc đó là làm thế nào để nước này có thể hỗ trợ đối tác chiến lược khi quan hệ với Mỹ và châu Âu cũng đóng vai trò quan trọng về mặt kinh tế.

Thị trường Trung Quốc sẽ giúp Nga giảm thiệt hại?

Thị trường Trung Quốc sẽ giúp Nga giảm thiệt hại?

VOV.VN - Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã đặt ra một câu hỏi hóc búa với Trung Quốc đó là làm thế nào để nước này có thể hỗ trợ đối tác chiến lược khi quan hệ với Mỹ và châu Âu cũng đóng vai trò quan trọng về mặt kinh tế.

Những vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công Ukraine
Những vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công Ukraine

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, trên mạng xã hội và truyền thông tràn ngập hình ảnh về chiến sự trong những giờ đầu tiên.

Những vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công Ukraine

Những vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công Ukraine

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, trên mạng xã hội và truyền thông tràn ngập hình ảnh về chiến sự trong những giờ đầu tiên.

Phương Tây có “vũ khí” nào để chặn đứng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine?
Phương Tây có “vũ khí” nào để chặn đứng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine?

VOV.VN - Sau chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi phương Tây sẽ hành động ra sao để chặn đứng chiến tranh?

Phương Tây có “vũ khí” nào để chặn đứng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine?

Phương Tây có “vũ khí” nào để chặn đứng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine?

VOV.VN - Sau chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi phương Tây sẽ hành động ra sao để chặn đứng chiến tranh?

Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?
Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?

VOV.VN - Theo Capital Economics, nền kinh tế Nga hiện giờ đang ở một vị thế tốt hơn so với trước đây để có thể chống chọi với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?

Nga có thể trụ vững trước đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ và phương Tây?

VOV.VN - Theo Capital Economics, nền kinh tế Nga hiện giờ đang ở một vị thế tốt hơn so với trước đây để có thể chống chọi với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Bước đi mới của Nga ở Donbass: Nước cờ bất ngờ của Tổng thống Putin?
Bước đi mới của Nga ở Donbass: Nước cờ bất ngờ của Tổng thống Putin?

VOV.VN - Khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine hiện đang trở thành tâm điểm trong cuộc khủng hoảng leo thang giữa Nga và Ukraine.

Bước đi mới của Nga ở Donbass: Nước cờ bất ngờ của Tổng thống Putin?

Bước đi mới của Nga ở Donbass: Nước cờ bất ngờ của Tổng thống Putin?

VOV.VN - Khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine hiện đang trở thành tâm điểm trong cuộc khủng hoảng leo thang giữa Nga và Ukraine.