Chiến sự Trung Đông: Thủ tướng Israel yêu cầu trục xuất lãnh đạo Hamas
VOV.VN - Tối 20/2, truyền thông Israel cho biết, Thủ tướng nước này đã đưa ra một số yêu cầu mới như điều kiện tiên quyết để kết thúc cuộc chiến tại Gaza. Một trong các yêu cầu đó là phi quân sự hóa toàn bộ dải Gaza.
Theo kênh số 13 của Israel, 3 yêu cầu mới mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra như điều kiện tiên quyết để chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tại Gaza là trục xuất toàn bộ lãnh đạo Phong trào Hamas, phi quân sự hóa và đặt dải Gaza dưới quyền kiểm soát an ninh của Israel. Điều kiện bổ sung được Thủ tướng Netanyahu đưa ra chỉ ít giờ sau khi Hamas trao trả 4 thi thể con tin, trong đó có 2 trẻ em - sự kiện được mô tả là ngày đau thương tột cùng với người dân và đất nước Israel.
Một số chuyên gia khu vực lo ngại việc Thủ tướng Israel đưa ra điều kiện mới để chấm dứt cuộc chiến Gaza, có thể tác động bất lợi tới tiến trình đàm phán giữa hai Israel và Hamas về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn. Mối lo càng thêm có cơ sở sau khi kênh số 14 của Israel, một trong những nguồn tin gần gũi với Chính phủ Israel, hôm qua một lần nữa khẳng định nước này sẽ không triển khai giai đoạn 2 của thỏa thuận. Nguồn tin cho biết Israel chỉ đang xem xét việc gia hạn giai đoạn 1 thêm 2 tuần, chứ không có dự định thực thi giai đoạn 2.
Cuối tuần trước, kênh số 14 cũng dẫn lời một quan chức cấp cao Israel nói rằng quyết định về việc không triển khai giai đoạn 2 và mở lại chiến dịch tấn công vào dải Gaza, đã được giới chức Mỹ và Israel thống nhất với nhau.
Giai đoạn 1 kéo dài 6 tuần của thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin tại Gaza có hiệu lực ngày 19/1 và dự kiến kết thúc sau đúng 10 ngày nữa (1/3). Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, các bên vẫn chưa thể bắt đầu đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận, dù tiến trình thương lượng này được ấn định diễn ra từ hôm 3/2, tức ngày thứ 16 của giai đoạn 1.
Dư luận khu vực lo ngại việc trì hoãn đàm phán về giai đoạn 2 có thể khiến lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại dải Gaza. Nếu kịch bản này xảy ra, khả năng vãn hồi hòa bình cũng như đảm bảo an toàn cho các con tin Israel còn đang bị giam giữ tại dải Gaza, được cho là cực kỳ thách thức.