Chiến tranh ở Syria khiến hơn 350.000 người thiệt mạng

VOV.VN - Cuộc chiến ở Syria kéo dài 10 năm qua đã khiến hơn 350.000 người được xác định danh tính thiệt mạng.

Đây là số liệu mới được Liên Hợp Quốc công bố hôm 25/9 và cảnh báo tổng số người chết thực sự còn cao hơn nhiều. Theo báo cáo của LHQ, trong số nạn nhân có tới hơn 27.000 phụ nữ. Số người tử vong nhiều nhất là ở tỉnh Aleppo với hơn hơn 51.000 người, tiếp đó là thủ đô Damascus hơn 47.000 người.

Trong cuộc họp trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Geir Pedersen đề nghị tập hợp các bên liên quan chính trong khu vực và quốc tế thúc đẩy các cuộc đàm phán cho cuộc khủng hoảng Syria. Tuy nhiên, đề xuất này không có kết quả như mong muốn bởi những mâu thuẫn giữa các phe phái ở Syria và sự can thiệp từ bên ngoài cùng sự chống phá của các nhóm khủng bố.

Tình hình tại Syria hiện nay đang dần ổn định và ngừng bắn nhưng được dự báo chỉ là tạm thời và mong manh. LHQ đã không thể đạt được bất kỳ tiến bộ nào về Syria như thành lập chính quyền mới, soạn thảo hiến pháp mới và các cuộc bầu cử tự do và công bằng phù hợp với hiến pháp, tất cả đều được giám sát bởi Liên Hợp Quốc và trong đó tất cả người Syria ở trong nước hay nước ngoài đều có thể tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh Al Qaeda ở Syria
Quân đội Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh Al Qaeda ở Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa tiêu diệt hai thủ lĩnh Al Qaeda tại Idlib, tây bắc Syria.

Quân đội Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh Al Qaeda ở Syria

Quân đội Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh Al Qaeda ở Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa tiêu diệt hai thủ lĩnh Al Qaeda tại Idlib, tây bắc Syria.

Mỹ không kích lực lượng dân quân ở khu vực biên giới Syria và Iraq
Mỹ không kích lực lượng dân quân ở khu vực biên giới Syria và Iraq

VOV.VN - Vụ không kích diễn ra vài ngày sau khi lực lượng Mỹ đồn trú tại sân bay quốc tế Erbil ở khu vực Kurdistan của Iraq bị tấn công bởi các máy bay không người lái có gắn bom.

Mỹ không kích lực lượng dân quân ở khu vực biên giới Syria và Iraq

Mỹ không kích lực lượng dân quân ở khu vực biên giới Syria và Iraq

VOV.VN - Vụ không kích diễn ra vài ngày sau khi lực lượng Mỹ đồn trú tại sân bay quốc tế Erbil ở khu vực Kurdistan của Iraq bị tấn công bởi các máy bay không người lái có gắn bom.

Thổ Nhĩ Kỳ đưa người tị nạn Syria trở về quê hương
Thổ Nhĩ Kỳ đưa người tị nạn Syria trở về quê hương

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) để đưa những người tị nạn Syria trở về quê hương.

Thổ Nhĩ Kỳ đưa người tị nạn Syria trở về quê hương

Thổ Nhĩ Kỳ đưa người tị nạn Syria trở về quê hương

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) để đưa những người tị nạn Syria trở về quê hương.