“Chiến trường” Ukraine chưa thôi “tiếng súng”

VOV.VN - Cơ quan an ninh Ukraine hôm 9/2 đã đặt các đơn vị chống khủng bố trong tình trạng báo động cao.

Chính phủ của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tiếp tục đối mặt với sức ép mới khi lực lượng đối lập cam kết tiến hành biểu tình qui mô lớn, yêu cầu ông Yanukovych từ chức và bầu cử sớm. Trong khi đó, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu hôm nay (10/2) nhóm họp tại Brussels (Bỉ) sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt Ukraine nếu tình trạng bạo lực tiếp diễn.

Cảnh sát trấn áp những người biểu tình chống chính phủ tại Ukraine (ảnh: PressTV)


Hàng chục nghìn người hôm qua (9/2) đã tập trung tại Quảng trường Độc lập tại Kiev kêu gọi Tổng thống Yanukovych từ chức. Lãnh đạo đối lập Vitaly Klitschko kêu gọi Tổng thống tìm kiếm một sự thỏa hiệp, đồng thời cảnh báo các cuộc biểu tình sẽ tiếp diễn, không chỉ tập trung tại quảng trường Kiev mà còn nhiều nơi trên khắp Ukraine để gây sức ép lên Tổng thống.

Ông Kilitschko cho biết: “Ông Yanukovych nói rằng, chúng tôi cần 6 tháng nữa để có một hiến pháp mới. Tuy nhiên, người dân không muốn đợi thêm nữa. Chúng tôi muốn thay đổi hiến pháp ngay bây giờ, và quyết định thời gian để soạn thảo hiến pháp mới. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ, chúng tôi yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử sớm”.

Tuần trước, Tổng thống Yanukovych tuyên bố sẽ không giải tán đám đông biểu tình bằng vũ lực.

Tuy nhiên, trước tình hình căng thẳng có chiều hướng gia tăng, Cơ quan an ninh Ukraine hôm qua (9/2) đã đặt các đơn vị chống khủng bố trong tình trạng báo động cao, phản ứng lại các mối đe dọa nhằm vào các điểm nhạy cảm như các nhà máy điện hạt nhân, sân bay, đường ống dẫn dầu.

Trung tâm chống khủng bố cho biết, đây là một biện pháp phòng ngừa để ứng phó với bất cứ tình huống nào diễn ra. Tất cả các sân bay quốc tế, trạm xe lửa, bến xe buýt đều có nguy cơ lớn. Các biện pháp an ninh cũng được áp dụng để ngăn chặn việc tiếp cận với các tòa nhà chính phủ. Tổng thống Yanukovych cũng cảnh báo, hoạt động cực đoan và khủng bố gia tăng sau hơn hai tháng bất ổn tại quốc gia Đông Âu này.

Các nghị sĩ hàng đầu của Ukraine hôm nay (10/2) có cuộc gặp để thảo luận các đề xuất của lực lượng đối lập giới hạn quyền hạn của Tổng thống. Ông Yanukovych tuyên bố hoan nghênh các cuộc thảo luận về sự thay đổi nhưng không đưa ra cam kết sẽ cải cách.

Những bất ổn về chính trị đang kéo theo một cuộc khủng hoảng kinh tế tại Ukraine. Ukraine đang cần sự hỗ trợ hơn bao giờ hết trong bối cảnh sản xuất trong nước sụt giảm, cạn kiệt nguồn dự trữ nước ngoài, chỉ có thể đủ khả năng thanh toán bằng ngoại tệ khoảng 10 tỉ USD trong năm nay. Cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 tháng qua cũng khiến chi phí vay mượn của Ukraine tăng và đồng nội tệ sụt giảm 10% do người tiêu dùng đầu tư nhiều vào đồng USD và euro.

  >> Đọc thêm: Đằng sau sự giằng xé bên trong Ukraine

Một chuyên gia kinh tế Ukraine Andriy Novak nhận định: “Trong hoàn cảnh này, những người dân Ukraine thay vì tích trữ đồng nội tệ chuyển sang thành USD, euro hay những loại tiền tệ khác. Nếu những bất đồng chính trị hiện nay còn kéo dài hơn tại Ukraine, sự mất giá của đồng nội tệ càng nghiêm trọng hơn”.

Một số ngân hàng cũng thông báo đang thiếu tiền một cách nghiêm trọng, trong khi đó Ngân hàng trung ương buộc phải áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn. Hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Fitch cuối tuần qua, thông báo hạ xếp hạng tín nhiệm của Ukraine. Các quan chức Liên minh châu Âu dự kiến thảo luận, nhưng có thể không thông qua các biện pháp trừng phạt Ukraine tại Brussels (Bỉ) hôm nay (10/2)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây
Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine: Chính phủ coi biểu tình là đảo chính
Ukraine: Chính phủ coi biểu tình là đảo chính

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập Vitaly Klitschko bày tỏ lo ngại rằng tình trạng bế tắc hiện nay sẽ dẫn đến nhiều vụ đổ máu nữa.

Ukraine: Chính phủ coi biểu tình là đảo chính

Ukraine: Chính phủ coi biểu tình là đảo chính

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập Vitaly Klitschko bày tỏ lo ngại rằng tình trạng bế tắc hiện nay sẽ dẫn đến nhiều vụ đổ máu nữa.

Nga cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine
Nga cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN -Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Silouanov hôm nay (8/2) khẳng định cam kết của Nga hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Nga cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Nga cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN -Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Silouanov hôm nay (8/2) khẳng định cam kết của Nga hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Ukraine cần thỏa hiệp để tháo gỡ bế tắc chính trị
Ukraine cần thỏa hiệp để tháo gỡ bế tắc chính trị

VOV.VN -Ngoài thỏa hiệp, việc thành lập Chính phủ như thế nào sẽ là chìa khóa mở ra hướng giải quyết bế tắc chính trị hiện nay ở Ukraine.

Ukraine cần thỏa hiệp để tháo gỡ bế tắc chính trị

Ukraine cần thỏa hiệp để tháo gỡ bế tắc chính trị

VOV.VN -Ngoài thỏa hiệp, việc thành lập Chính phủ như thế nào sẽ là chìa khóa mở ra hướng giải quyết bế tắc chính trị hiện nay ở Ukraine.

70.000 người biểu tình tại thủ đô của Ukraine
70.000 người biểu tình tại thủ đô của Ukraine

VOV.VN -Việc Thủ tướng Mykola Azarov từ chức và quyết định ân xá cho người biểu tình vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của phe đối lập.

70.000 người biểu tình tại thủ đô của Ukraine

70.000 người biểu tình tại thủ đô của Ukraine

VOV.VN -Việc Thủ tướng Mykola Azarov từ chức và quyết định ân xá cho người biểu tình vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của phe đối lập.

Ukraine cảnh báo nguy cơ khủng bố trên toàn quốc
Ukraine cảnh báo nguy cơ khủng bố trên toàn quốc

VOV.VN - Nhà chức trách Ukraine cho biết, các biện pháp an ninh được tăng cường nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đối với người dân.

Ukraine cảnh báo nguy cơ khủng bố trên toàn quốc

Ukraine cảnh báo nguy cơ khủng bố trên toàn quốc

VOV.VN - Nhà chức trách Ukraine cho biết, các biện pháp an ninh được tăng cường nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đối với người dân.

Kẻ khủng bố máy bay Thổ Nhĩ Kỳ muốn thả tù nhân ở Ukraine
Kẻ khủng bố máy bay Thổ Nhĩ Kỳ muốn thả tù nhân ở Ukraine

VOV.VN - Gã đàn ông này đã đòi phải thả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ tại Ukraine hơn 2 tháng qua.

Kẻ khủng bố máy bay Thổ Nhĩ Kỳ muốn thả tù nhân ở Ukraine

Kẻ khủng bố máy bay Thổ Nhĩ Kỳ muốn thả tù nhân ở Ukraine

VOV.VN - Gã đàn ông này đã đòi phải thả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ tại Ukraine hơn 2 tháng qua.

Phe ủng hộ và phản đối Chính phủ Ukraine biểu tình “đối mặt”
Phe ủng hộ và phản đối Chính phủ Ukraine biểu tình “đối mặt”

VOV.VN - Những người ủng hộ Tổng thống đã bị dồn về phía quảng trường trung tâm, sau đó cả hai bên giải tán

Phe ủng hộ và phản đối Chính phủ Ukraine biểu tình “đối mặt”

Phe ủng hộ và phản đối Chính phủ Ukraine biểu tình “đối mặt”

VOV.VN - Những người ủng hộ Tổng thống đã bị dồn về phía quảng trường trung tâm, sau đó cả hai bên giải tán

Người biểu tình Ukraine muốn “thỏa hiệp” với Chính phủ
Người biểu tình Ukraine muốn “thỏa hiệp” với Chính phủ

VOV.VN - Ngày 9/2, một lãnh đạo phe biểu tình đã đưa ra lời tuyên bố trên. 

Người biểu tình Ukraine muốn “thỏa hiệp” với Chính phủ

Người biểu tình Ukraine muốn “thỏa hiệp” với Chính phủ

VOV.VN - Ngày 9/2, một lãnh đạo phe biểu tình đã đưa ra lời tuyên bố trên.