Chính phủ liên bang Mỹ chuẩn bị đóng cửa

VOV.VN - Nếu chính phủ liên bang đóng cửa, 9 bộ ngành và nhiều các cơ quan chính phủ khác với hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ phải ngừng hoạt động.

Chính phủ liên bang Mỹ sẽ đóng cửa bắt đầu từ ngày 22/12 (giờ địa phương) sau khi các quan chức Nhà Trắng và lãnh đạo quốc hội thất bại trong việc tìm cách phá vỡ bế tắc liên quan tới ngân sách cho kế hoạch bức tường biên giới với Mexico.

 

Thượng viện Mỹ tối ngày 21/12 (giờ địa phương) đã hoãn thảo luận dự luật ngân sách ngắn hạn nhằm tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa cho tới ngày 08/02. Các thượng nghị sỹ sẽ nối lại phiên đàm phán vào chiều ngày 22/12 (giờ địa phương). Nếu dự luật không được lưỡng viện thông qua và Tổng thống Donald Trump ký thành luật trước nửa đêm ngày 21/12, chính phủ liên bang sẽ không có đủ kinh phí hoạt động và sẽ phải đóng cửa.

Bế tắc xung quanh kế hoạch bức tường biên giới của tổng thống Trump tiếp tục vẫn không được gỡ bỏ bất kể việc Phó Tổng thống Mike Pence đã gặp lãnh đạo Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer và các nghị sỹ Cộng hòa chủ chốt nhằm tìm kiếm một giải pháp cứu vãn tình hình. Trước đó, dự luật này đã được thông qua tại Hạ viện và gặp khó khăn tại Thượng viện do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các Thượng nghị sỹ Dân chủ. 

Khi chính phủ liên bang đóng cửa, 9 bộ ngành và nhiều các cơ quan chính phủ khác với hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ phải ngừng hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump “đơn độc” giữa tâm bão nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ
Tổng thống Trump “đơn độc” giữa tâm bão nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ

VOV.VN - Đề xuất của ôngTrump yêu cầu Quốc hội chi 5 tỷ USD cho kế hoạch xây tường biên giới với Mexico khiến chính phủ đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Tổng thống Trump “đơn độc” giữa tâm bão nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ

Tổng thống Trump “đơn độc” giữa tâm bão nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ

VOV.VN - Đề xuất của ôngTrump yêu cầu Quốc hội chi 5 tỷ USD cho kế hoạch xây tường biên giới với Mexico khiến chính phủ đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa lần 3 trong năm nay
Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa lần 3 trong năm nay

VOV.VN - Nếu không đạt thoả thuận về dự luật ngân sách trị giá 1,3 nghìn tỷ USD trong tuần này thì chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa lần thứ ba trong năm nay.

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa lần 3 trong năm nay

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa lần 3 trong năm nay

VOV.VN - Nếu không đạt thoả thuận về dự luật ngân sách trị giá 1,3 nghìn tỷ USD trong tuần này thì chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa lần thứ ba trong năm nay.

Quốc hội thông qua dự luật ngân sách: Chính phủ Mỹ thoát hiểm
Quốc hội thông qua dự luật ngân sách: Chính phủ Mỹ thoát hiểm

VOV.VN - Quốc hội Mỹ đêm 22/3 đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách trị giá 1.300 tỷ USD cho Chính phủ hoạt động tới hết năm tài khóa 2018.

Quốc hội thông qua dự luật ngân sách: Chính phủ Mỹ thoát hiểm

Quốc hội thông qua dự luật ngân sách: Chính phủ Mỹ thoát hiểm

VOV.VN - Quốc hội Mỹ đêm 22/3 đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách trị giá 1.300 tỷ USD cho Chính phủ hoạt động tới hết năm tài khóa 2018.

Chính phủ Mỹ sẽ không đóng cửa cho tới ngày 21/12
Chính phủ Mỹ sẽ không đóng cửa cho tới ngày 21/12

VOV.VN - Tổng thống Mỹ ngày 7/12 đã ký Dự Luật ngân sách tạm thời để tránh cho Chính phủ không phải đóng cửa. Dự luật này đã được Quốc hội thông qua trước đó.

Chính phủ Mỹ sẽ không đóng cửa cho tới ngày 21/12

Chính phủ Mỹ sẽ không đóng cửa cho tới ngày 21/12

VOV.VN - Tổng thống Mỹ ngày 7/12 đã ký Dự Luật ngân sách tạm thời để tránh cho Chính phủ không phải đóng cửa. Dự luật này đã được Quốc hội thông qua trước đó.