Chính phủ Nga công bố các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN - Ngày 1/3, tại cuộc họp của Chính phủ về các vấn đề kinh tế, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã công bố các biện pháp hỗ trợ bổ sung cho các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt mới của phương Tây.

Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết, các doanh nghiệp xương sống, cũng như đại diện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ thêm. Ông giải thích rằng, các biện pháp hỗ trợ bổ sung sẽ kết hợp trợ cấp và tài trợ của các ngân hàng hoạt động với lĩnh vực này của nền kinh tế. Chúng được các thành viên chính phủ cùng Ngân hàng Trung ương Nga soạn thảo.

“Các doanh nghiệp xương sống sẽ nhận được hai nhóm biện pháp hỗ trợ: hỗ trợ có mục tiêu cho những doanh nghiệp ở trong hoàn cảnh khó khăn do các lệnh trừng phạt, cũng như các hoạt động có tính chất chung”, Thủ tướng Mishustin cho biết.

Theo người đứng đầu chính phủ Nga, điều này sẽ giảm thiểu hậu quả của những thay đổi trong chuỗi cung ứng và bổ sung vốn lưu động. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần phải duy trì các điều kiện làm việc hiện tại, bao gồm cả hạn ngạch mua sắm công hiện hành.

Cũng theo Thủ tướng Mishustin, các hạn chế áp đặt đối với Liên bang Nga mở ra cơ hội mới cho đầu tư trong nước. Do đó, các khoản đầu tư sẽ trở thành một lĩnh vực hoạt động khác. Để làm được điều này, cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, cũng như dỡ bỏ các rào cản hành chính không cần thiết. Ngoài ra, có kế hoạch hình thành các biện pháp hỗ trợ đầu tư cho các dự án đã triển khai. Đại diện của các doanh nghiệp sẽ tham gia vào quá trình nghiên cứu những vấn đề này.

Thủ tướng Mishustin lưu ý rằng, trong tình hình trừng phạt hiện nay, một dự thảo sắc lệnh của Tổng thống đã được chuẩn bị để đưa ra các hạn chế tạm thời đối với việc rút tài sản khỏi Nga của các doanh nghiệp nước ngoài. Ông bày tỏ hy vọng rằng, những người đầu tư vào thị trường Nga sẽ có thể tiếp tục làm việc tại nước này. Ông nhấn mạnh, chính quyền Nga sẵn sàng đối thoại với các nhà đầu tư có tư tưởng xây dựng. Thủ tướng Mishustin tin rằng, áp lực trừng phạt cuối cùng sẽ giảm bớt và những ai không cắt giảm các dự án của họ ở Nga, không khuất phục trước khẩu hiệu của các chính trị gia nước ngoài sẽ giành chiến thắng. Nga vẫn coi doanh nghiệp nước ngoài là đối tác tiềm năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phong toả không để nguồn vốn đầu tư nước ngoài rút đi
Nga phong toả không để nguồn vốn đầu tư nước ngoài rút đi

VOV.VN - Phản ứng của Moscow đưa ra sau khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các hình phạt kinh tế khắc nghiệt lên Nga trong tuần qua.

Nga phong toả không để nguồn vốn đầu tư nước ngoài rút đi

Nga phong toả không để nguồn vốn đầu tư nước ngoài rút đi

VOV.VN - Phản ứng của Moscow đưa ra sau khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các hình phạt kinh tế khắc nghiệt lên Nga trong tuần qua.

Danh sách các nước trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine
Danh sách các nước trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Nhiều quốc gia trên thế giới đang áp các lệnh trừng phạt mới lên Nga vì chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine nhằm “siết chặt Nga từng chút một, từng ngày một và từng tuần một".

Danh sách các nước trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine

Danh sách các nước trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Nhiều quốc gia trên thế giới đang áp các lệnh trừng phạt mới lên Nga vì chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine nhằm “siết chặt Nga từng chút một, từng ngày một và từng tuần một".

Nga ứng phó ra sao trước lệnh trừng phạt “lớn chưa từng có” của phương Tây?
Nga ứng phó ra sao trước lệnh trừng phạt “lớn chưa từng có” của phương Tây?

VOV.VN - Hôm qua (28/2), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Thủ tướng, Bộ trưởng tài chính và giới chức ngân hàng nước này để đưa ra các biện pháp ứng phó với các lệnh trừng phạt “lớn chưa từng có” và “chưa dừng lại” của các nước phương Tây.

Nga ứng phó ra sao trước lệnh trừng phạt “lớn chưa từng có” của phương Tây?

Nga ứng phó ra sao trước lệnh trừng phạt “lớn chưa từng có” của phương Tây?

VOV.VN - Hôm qua (28/2), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Thủ tướng, Bộ trưởng tài chính và giới chức ngân hàng nước này để đưa ra các biện pháp ứng phó với các lệnh trừng phạt “lớn chưa từng có” và “chưa dừng lại” của các nước phương Tây.