Chính phủ Séc có kế hoạch hạn chế giá điện cho lĩnh vực công nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Séc Zbynek Stanjura hôm qua (11/9) cho biết chính phủ Séc sẽ xem xét giới hạn hóa đơn tiền điện cho các công ty công nghiệp đồng thời nỗ lực giúp các hộ gia đình và các tổ chức công vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu tại phiên họp chính phủ vào ngày 12/9.

Bộ trưởng Zbynek Stanjura cho biết, Chính phủ đang chuẩn bị các biện pháp bổ sung để bổ sung cho các kế hoạch của Liên minh châu Âu nhằm giảm bớt gánh nặng do giá năng lượng tăng vọt sau cuộc họp khẩn cấp của các Bộ trưởng Năng lượng của khối hôm 9/9 vừa qua.

Tại cuộc họp này, các Bộ trưởng đã yêu cầu cơ quan hành pháp của khối chuẩn bị các đề xuất trong vòng vài ngày để hạn chế lợi nhuận của các nhà sản xuất liên quan đến phí khí đốt và giúp các công ty năng lượng trụ vững khi họ tìm kiếm các biện pháp thống nhất để kiềm chế giá năng lượng tăng.

Theo ông Zbynek Stanjura một đạo luật về việc yêu cầu các nhà sản xuất điện phải bán một lượng điện nhất định cho một quốc gia, ít hơn 20% sản lượng của họ nên được thông qua.   

Là một phần trong kế hoạch, Séc đã bắt đầu áp dụng giảm giá điện cho các hộ gia đình và đang thành lập một nhà kinh doanh năng lượng nhà nước để đảm bảo giá cả hợp lý cho các cơ sở công lập như trường học và bệnh viện. Ông  Zbynek Stanjura cho biết, kế hoạch quốc gia nhằm giảm bớt gánh nặng về giá năng lượng tăng bao gồm một số hình thức giới hạn giá có thể tiêu tốn tới 5,3 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên