Chính quyền ông Trump có kế hoạch đóng cửa 2 lãnh sự quán cuối cùng tại Nga

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất với Quốc hội nước này về kế hoạch đóng cửa hai lãnh sự quán cuối cùng của Mỹ ở Nga.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ sẽ đóng cửa dài hạn lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Vladivostok, nằm ở viễn đông nước Nga và tạm thời đình chỉ các hoạt động tại lãnh sự quán ở Yekaterinburg, nằm ở phía đông dãy núi Ural.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, động thái nói trên nhằm phản ứng với “những thách thức liên tục về nhân sự đối với phái bộ Mỹ ở Nga sau khi Moscow áp đặt hạn chế về số lượng nhà ngoại giao Mỹ được phép làm việc tại Nga vào năm 2017, dẫn đến bế tắc về thị thực ngoại giao hai nước”.

Nếu kế hoạch này được thực thi, Mỹ chỉ còn cơ sở ngoại giao duy nhất tại Nga là Đại sứ quán ở Moscow. Trước đó, Nga đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở St.Petersburg vào năm 2018 sau khi Mỹ ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Seattle. Những hành động đáp trả qua lại này liên quan đến vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh.

Lãnh sự quán Mỹ tại Vladivostok bị tạm thời đóng cửa từ tháng 3/2020 do dịch Covid-19. Các nhân viên công tác tại đây đã chuyển các thiết bị, tài liệu ra khỏi cơ sở này. Hai lãnh sự quán ở Vladivostok và Yekaterinburg có tổng cộng 10 nhà ngoại giao Mỹ và 33 nhân sự người địa phương.

Hiện, thời gian đóng cửa vẫn chưa được quyết định. Theo thông báo, các nhân viên ngoại giao của Mỹ tại hai cơ sở này sẽ được chuyển đến Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, còn các nhân viên địa phương sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính việc đóng cửa dài hạn lãnh sự quán ở Vladivostok sẽ giúp nước này tiết kiệm 3,2 triệu USD mỗi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston nằm “trong tầm ngắm” của FBI từ lâu
Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston nằm “trong tầm ngắm” của FBI từ lâu

VOV.VN - Quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston từ lâu đã “nằm trong tầm ngắm” của FBI.

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston nằm “trong tầm ngắm” của FBI từ lâu

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston nằm “trong tầm ngắm” của FBI từ lâu

VOV.VN - Quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston từ lâu đã “nằm trong tầm ngắm” của FBI.

Nhà khoa học Trung Quốc trốn trong Lãnh sự quán ở Mỹ bị từ chối bảo lãnh
Nhà khoa học Trung Quốc trốn trong Lãnh sự quán ở Mỹ bị từ chối bảo lãnh

VOV.VN - Thẩm phán liên bang ở Sacramento, California đã bác bỏ yêu cầu bảo lãnh từ Juan Tang, nhà nghiên cứu Trung Quốc bị bắt vì cáo buộc gian lận thị thực.

Nhà khoa học Trung Quốc trốn trong Lãnh sự quán ở Mỹ bị từ chối bảo lãnh

Nhà khoa học Trung Quốc trốn trong Lãnh sự quán ở Mỹ bị từ chối bảo lãnh

VOV.VN - Thẩm phán liên bang ở Sacramento, California đã bác bỏ yêu cầu bảo lãnh từ Juan Tang, nhà nghiên cứu Trung Quốc bị bắt vì cáo buộc gian lận thị thực.

Trung Quốc chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô
Trung Quốc chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô

VOV.VN - Sáng nay (27/7), Trung Quốc tuyên bố đã chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô.

Trung Quốc chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô

Trung Quốc chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô

VOV.VN - Sáng nay (27/7), Trung Quốc tuyên bố đã chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô.