Chính quyền Tổng thống Donald Trump bị kiện vì cắt giảm USAID
VOV.VN - Công đoàn viên chức chính phủ lớn nhất của Mỹ và một hiệp hội viên chức ngoại giao Mỹ hôm qua đã chính thức kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực đảo ngược quyết định giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).
Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ và Hiệp hội Dịch vụ Đối ngoại Mỹ đã đệ đơn lên Tòa án liên bang ở thủ đô Washington, nhằm tìm kiếm lệnh ngăn chặn những gì họ gọi là "hành động vi hiến và bất hợp pháp" tạo ra "cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu".
Vụ kiện diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tạm dừng mọi viện trợ nước ngoài của Mỹ, đồng thời Bộ Ngoại giao đã dừng các dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ trên toàn thế giới, khiến hệ thống máy tính của cơ quan ngừng hoạt động và nhân viên đột ngột bị sa thải hoặc cho nghỉ phép.
Trong đơn kiện nêu rõ “theo luật liên bang, Quốc hội là thực thể duy nhất có thể giải thể hợp pháp cơ quan này, trong khi không một hành động nào của bị đơn nhằm giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ được thực hiện theo sự cho phép của quốc hội”.
Vụ kiện cáo buộc rằng việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, một cơ quan độc lập được thành lập theo luật năm 1998 do Quốc hội thông qua, là vượt quá thẩm quyền của Trump theo Hiến pháp và vi phạm nghĩa vụ thực thi trung thành luật pháp quốc gia. Theo đơn kiện, “sự sụp đổ của cơ quan này đã gây ra hậu quả thảm khốc về mặt nhân đạo, bao gồm cả việc đóng cửa các nỗ lực chống lại bệnh sốt rét và HIV.
Việc Tổng thống Donald Trump đóng băng viện trợ nước ngoài và đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ cũng đã làm tê liệt những nỗ lực toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo, khiến khoảng 500.000 tấn thực phẩm trị giá 340 triệu USD rơi vào tình trạng bấp bênh".
Trang web của cơ quan này cho biết kể từ nửa đêm nay, "tất cả nhân viên được Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ tuyển dụng trực tiếp sẽ được cho nghỉ hành chính trên toàn cầu, ngoại trừ những nhân viên được chỉ định chịu trách nhiệm về các chức năng quan trọng, lãnh đạo cốt lõi và các chương trình được chỉ định đặc biệt". Hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin cho biết, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump có kế hoạch giữ lại ít hơn 300 nhân viên trong tổng số hơn 10.000 người.