Chủ tịch Quốc hội Iran kêu gọi “tẩy chay” đồng USD

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf kêu gọi giảm phụ thuộc vào đồng USD, thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán và thương mại.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf kêu gọi các nước từ bỏ sử dụng đồng USD trong thương mại, cho rằng đây là phương thức thanh toán đã lỗi thời.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Baghdad, Iraq, ông Ghalibaf cho rằng thời kỳ Mỹ duy trì vị thế bá quyền trên toàn cầu đã kết thúc, nhưng các nước vẫn chưa tận dụng đầy đủ sự thay đổi này và tiếp tục sử dụng những phương thức thương mại lỗi thời.

“Chúng ta cần từ bỏ sự phụ thuộc vào đồng USD, sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán và thương mại”, ông Ghalibaf nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, khu vực Trung Đông có “tầm quan trọng địa chính trị đặc biệt”. Ông nhấn mạnh hành lang kết nối Iran và Iraq với Địa Trung Hải, đi qua các quốc gia thuộc “trục kháng chiến”, là “trung tâm của cục diện địa chính trị” và một thành tố quan trọng đối với sức mạnh và nền độc lập.

Theo cách gọi của Iran, “trục kháng chiến” bao gồm phong trào Houthi (Ansar Allah) tại Yemen, lực lượng Hezbollah ở Lebanon và các nhóm dân quân người Shiite tại Iraq.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng nhấn mạnh Iran cần xây dựng kế hoạch để đối phó với “những lệnh trừng phạt bất công” và vượt qua sức ép này.

Theo ông, việc Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Iran cho thấy Washington dường như đã nhận ra họ không thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu quân sự trực tiếp.

Tuyên bố của ông Ghalibaf đưa ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc nhất trong lịch sử nhằm vào Iran. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp “bất kỳ hình thức hỗ trợ nào” cho Iran cũng sẽ phải đối mặt với các hậu quả kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran và Oman thảo luận về việc khôi phục tự do hàng hải ở eo biển Hormuz
Iran và Oman thảo luận về việc khôi phục tự do hàng hải ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran và Oman thảo luận các nỗ lực khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh hai nước đang đàm phán về tuyến đường mới và thúc đẩy đối thoại nhằm duy trì an ninh, ổn định khu vực.

Iran và Oman thảo luận về việc khôi phục tự do hàng hải ở eo biển Hormuz

Iran và Oman thảo luận về việc khôi phục tự do hàng hải ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran và Oman thảo luận các nỗ lực khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh hai nước đang đàm phán về tuyến đường mới và thúc đẩy đối thoại nhằm duy trì an ninh, ổn định khu vực.

Nóng thế giới hôm nay 22/8: Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế”
Nóng thế giới hôm nay 22/8: Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế”

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế” bằng lệnh trừng phạt mới; Nga tung đòn tập kích lớn bằng UAV và tên lửa khiến Kiev rung chuyển; Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng…

Nóng thế giới hôm nay 22/8: Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế”

Nóng thế giới hôm nay 22/8: Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế”

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế” bằng lệnh trừng phạt mới; Nga tung đòn tập kích lớn bằng UAV và tên lửa khiến Kiev rung chuyển; Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng…

Iran dọa đáp trả quân sự trước đòn trừng phạt mới của Mỹ
Iran dọa đáp trả quân sự trước đòn trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Iran cảnh báo đáp trả quân sự trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, trong khi Washington chuẩn bị gia tăng sức ép lên Tehran.

Iran dọa đáp trả quân sự trước đòn trừng phạt mới của Mỹ

Iran dọa đáp trả quân sự trước đòn trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Iran cảnh báo đáp trả quân sự trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, trong khi Washington chuẩn bị gia tăng sức ép lên Tehran.