Chủ tịch Trung Quốc có thể tới Ấn Độ dự Thượng đỉnh BRICS cùng phái đoàn kỷ lục

VOV.VN - Hôm nay (26/8), truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới New Delhi vào tháng tới để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, cùng phái đoàn khoảng 400 người.

 

Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau gần 7 năm, trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ đang từng bước cải thiện quan hệ sau thời gian căng thẳng liên quan tranh chấp biên giới.

Theo truyền thông Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS diễn ra tại New Delhi trong hai ngày 12-13/9. Phái đoàn Trung Quốc dự kiến có khoảng 400 người, gồm các quan chức, đại diện doanh nghiệp và truyền thông. Đây có thể sẽ là phái đoàn lớn nhất tháp tùng ông Tập Cận Bình trong một chuyến thăm Ấn Độ, cao gấp đôi so với khoảng 200 người trong chuyến thăm gần nhất vào năm 2019.

Tuy nhiên, Trung Quốc hiện chưa chính thức xác nhận việc Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Hội nghị. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó khẳng định Bắc Kinh coi trọng hợp tác BRICS và ủng hộ Ấn Độ, nước giữ chức Chủ tịch BRICS năm nay, tổ chức thành công hội nghị. Kế hoạch chuyến thăm cũng như khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn đang được hai bên thu xếp.

Thông tin về chuyến thăm xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đang từng bước ổn định sau cuộc đối đầu quân sự tại Đông Ladakh năm 2020.

Ngày 25/8, Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành vòng đàm phán Đại diện Đặc biệt về vấn đề biên giới lần thứ 25 tại Bắc Kinh. Tại đây, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới và thúc đẩy tìm kiếm giải pháp lâu dài trong việc giải quyết các tranh chấp.

Nếu được xác nhận, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng khả năng diễn ra cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình cải thiện quan hệ giữa hai nước, dù những bất đồng về biên giới, thương mại và an ninh khu vực vẫn còn tồn tại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tam giác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ vượt phương Tây, tái lập trật tự thế giới?
Tam giác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ vượt phương Tây, tái lập trật tự thế giới?

VOV.VN - Bộ ba Nga - Trung Quốc - Ấn Độ (RIC) khi liên kết chặt chẽ với nhau sẽ tạo ra nguồn lực khổng lồ vượt xa phương Tây, đủ để thay đổi trật tự thế giới từ đơn cực sang đa cực.

Tam giác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ vượt phương Tây, tái lập trật tự thế giới?

Tam giác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ vượt phương Tây, tái lập trật tự thế giới?

VOV.VN - Bộ ba Nga - Trung Quốc - Ấn Độ (RIC) khi liên kết chặt chẽ với nhau sẽ tạo ra nguồn lực khổng lồ vượt xa phương Tây, đủ để thay đổi trật tự thế giới từ đơn cực sang đa cực.

Ấn Độ cảnh giác với yếu tố Trung Quốc ở yết hầu Đông Bắc như thế nào?
Ấn Độ cảnh giác với yếu tố Trung Quốc ở yết hầu Đông Bắc như thế nào?

VOV.VN - Hành lang Siliguri là một yết hầu của Ấn Độ ở vùng Đông Bắc. Giới quan sát và quân sự của nước này đang đặc biệt cảnh giác với sự hiện diện của Trung Quốc tại một căn cứ quân sự của Bangladesh gần yết hầu này cũng như những hỗ trợ quân sự của Trung Quốc dành cho Pakistan và Bangladesh.

Ấn Độ cảnh giác với yếu tố Trung Quốc ở yết hầu Đông Bắc như thế nào?

Ấn Độ cảnh giác với yếu tố Trung Quốc ở yết hầu Đông Bắc như thế nào?

VOV.VN - Hành lang Siliguri là một yết hầu của Ấn Độ ở vùng Đông Bắc. Giới quan sát và quân sự của nước này đang đặc biệt cảnh giác với sự hiện diện của Trung Quốc tại một căn cứ quân sự của Bangladesh gần yết hầu này cũng như những hỗ trợ quân sự của Trung Quốc dành cho Pakistan và Bangladesh.

Hải quân Ấn Độ tăng sức mạnh đối phó đồng thời Trung Quốc và Pakistan
Hải quân Ấn Độ tăng sức mạnh đối phó đồng thời Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Lực lượng hải quân Ấn Độ đang nỗ lực gia tăng sức mạnh của mình nhằm đối phó đồng thời với các đối thủ đáng gờm của họ là Trung Quốc và Pakistan, cũng như để đương đầu với thách thức từ các nhóm hải tặc.

Hải quân Ấn Độ tăng sức mạnh đối phó đồng thời Trung Quốc và Pakistan

Hải quân Ấn Độ tăng sức mạnh đối phó đồng thời Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Lực lượng hải quân Ấn Độ đang nỗ lực gia tăng sức mạnh của mình nhằm đối phó đồng thời với các đối thủ đáng gờm của họ là Trung Quốc và Pakistan, cũng như để đương đầu với thách thức từ các nhóm hải tặc.

Cơ trưởng Ấn Độ dương tính cần sa sau vụ máy bay rớt độ cao
Cơ trưởng Ấn Độ dương tính cần sa sau vụ máy bay rớt độ cao

VOV.VN - Các kênh truyền hình tin tức của Ấn Độ hôm 11/8 đưa tin, cơ trưởng của chuyến bay Air India từ Phuket đến Delhi - chuyến bay đã đột ngột bị sụt giảm độ cao khoảng 90 m vào tuần trước - đã có kết quả dương tính với cần sa trong xét nghiệm.

Cơ trưởng Ấn Độ dương tính cần sa sau vụ máy bay rớt độ cao

Cơ trưởng Ấn Độ dương tính cần sa sau vụ máy bay rớt độ cao

VOV.VN - Các kênh truyền hình tin tức của Ấn Độ hôm 11/8 đưa tin, cơ trưởng của chuyến bay Air India từ Phuket đến Delhi - chuyến bay đã đột ngột bị sụt giảm độ cao khoảng 90 m vào tuần trước - đã có kết quả dương tính với cần sa trong xét nghiệm.

Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao Nga về vụ 4 thủy thủ chết trên tàu ở Biển Đen
Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao Nga về vụ 4 thủy thủ chết trên tàu ở Biển Đen

VOV.VN - Ấn Độ cho biết, hôm 21/7 họ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nga và bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau vụ tấn công tên lửa khiến 4 người Ấn Độ thiệt mạng trên một tàu chở hàng ở Biển Đen lúc đang rời cảng Ukraine.

Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao Nga về vụ 4 thủy thủ chết trên tàu ở Biển Đen

Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao Nga về vụ 4 thủy thủ chết trên tàu ở Biển Đen

VOV.VN - Ấn Độ cho biết, hôm 21/7 họ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nga và bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau vụ tấn công tên lửa khiến 4 người Ấn Độ thiệt mạng trên một tàu chở hàng ở Biển Đen lúc đang rời cảng Ukraine.

Ấn Độ và Trung Quốc đàm phán biên giới, thúc đẩy ổn định quan hệ
Ấn Độ và Trung Quốc đàm phán biên giới, thúc đẩy ổn định quan hệ

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành vòng đàm phán thứ 25 giữa các Đại diện Đặc biệt về vấn đề biên giới hai nước tại Bắc Kinh, tập trung duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới và tạo điều kiện tiếp tục cải thiện quan hệ song phương.

Ấn Độ và Trung Quốc đàm phán biên giới, thúc đẩy ổn định quan hệ

Ấn Độ và Trung Quốc đàm phán biên giới, thúc đẩy ổn định quan hệ

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành vòng đàm phán thứ 25 giữa các Đại diện Đặc biệt về vấn đề biên giới hai nước tại Bắc Kinh, tập trung duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới và tạo điều kiện tiếp tục cải thiện quan hệ song phương.

Ấn Độ - Trung Quốc nối lại đàm phán biên giới trước thềm thượng đỉnh BRICS
Ấn Độ - Trung Quốc nối lại đàm phán biên giới trước thềm thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Ngày 24/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc để tiến hành vòng đàm phán biên giới lần thứ 25 với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Ấn Độ - Trung Quốc nối lại đàm phán biên giới trước thềm thượng đỉnh BRICS

Ấn Độ - Trung Quốc nối lại đàm phán biên giới trước thềm thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Ngày 24/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc để tiến hành vòng đàm phán biên giới lần thứ 25 với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.