Chủ tịch Trung Quốc nói quan hệ Mỹ-Trung đang ở thời điểm then chốt

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc đưa ra ý kiến này trong buổi tiếp cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tại Bắc Kinh.

Hôm nay (22/11), trong cuộc gặp cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng quan hệ Trung Quốc và Mỹ đang trong thời điểm then chốt và mong muốn hai bên tăng cường trao đổi.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: PRI.

Chủ tịch Trung Quốc đánh giá cao cựu Ngoại trưởng Mỹ về những đóng góp của ông trong việc bình thường hóa và phát triển quan hệ hai nước nhiều năm qua, đồng thời mong muốn ông sẽ tiếp tục thúc đẩy và đóng góp cho mối quan hệ này.

Ông Tập Cận Bình cho rằng hiện nay, quan hệ Trung-Mỹ đang ở vào thời điểm then chốt và gặp phải "một số khó khăn và thách thức". Theo ông, hai nước cần tăng cường trao đổi về các vấn đề mang tính chiến lược, tránh hiểu nhầm và phán đoán sai, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, hai bên cần xuất phát từ lợi ích căn bản của nhân dân hai nước và thế giới, tôn trọng lẫn nhau, tìm điểm chung và gác bất đồng, hợp tác cùng thắng, thúc đẩy quan hệ hai nước tiến lên phía trước theo một phương hướng đúng đắn.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng quan hệ Mỹ-Trung đã có những thăng trầm trong suốt 50 năm qua. Giờ đây, bối cảnh thời đại đã thay đổi và tầm quan trọng của mối quan hệ này càng thêm rõ rệt. Theo ông, hai bên cần tăng cường trao đổi chiến lược, nỗ lực tìm giải pháp giải quyết bất đồng, tiếp tục giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực.

Trong khi đó, theo truyền thông Mỹ, cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc đã lần đầu tiên nhắc đến thỏa thuận thương mại giữa hai bên. Ông nhắc lại lập trường của Trung Quốc trong vấn đề này, rằng Trung Quốc không muốn có chiến tranh thương mại và mong muốn thúc đẩy thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ "trên cơ sở công bằng và bình đẳng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những đòn hiểm mà Trung Quốc, Ấn Độ có thể dùng nếu chiến tranh nổ ra
Những đòn hiểm mà Trung Quốc, Ấn Độ có thể dùng nếu chiến tranh nổ ra

VOV.VN - Trung Quốc và Ấn Độ từng có nhiều hiềm khích. Nếu chiến tranh nổ ra lần nữa giữa họ, hải quân và không quân sẽ đóng vai trò lớn, với nhiều đòn hiểm.

Những đòn hiểm mà Trung Quốc, Ấn Độ có thể dùng nếu chiến tranh nổ ra

Những đòn hiểm mà Trung Quốc, Ấn Độ có thể dùng nếu chiến tranh nổ ra

VOV.VN - Trung Quốc và Ấn Độ từng có nhiều hiềm khích. Nếu chiến tranh nổ ra lần nữa giữa họ, hải quân và không quân sẽ đóng vai trò lớn, với nhiều đòn hiểm.

Những vấn đề đằng sau chuyến thăm Hy Lạp của Chủ tịch Trung Quốc
Những vấn đề đằng sau chuyến thăm Hy Lạp của Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đang đặc biệt quan tâm đến Hy Lạp, muốn nơi đây trở thành trung tâm kho vận của Trung Quốc. Điều này khiến châu Âu lo ngại.

Những vấn đề đằng sau chuyến thăm Hy Lạp của Chủ tịch Trung Quốc

Những vấn đề đằng sau chuyến thăm Hy Lạp của Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đang đặc biệt quan tâm đến Hy Lạp, muốn nơi đây trở thành trung tâm kho vận của Trung Quốc. Điều này khiến châu Âu lo ngại.

Thách thức từ Trung Quốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu
Thách thức từ Trung Quốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Cả Mỹ và châu Âu đều ngày càng cảnh giác trước các thách thức do Trung Quốc tạo ra. Hai bên vừa giống vừa khác trong cách tiếp cận với Trung Quốc.

Thách thức từ Trung Quốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu

Thách thức từ Trung Quốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Cả Mỹ và châu Âu đều ngày càng cảnh giác trước các thách thức do Trung Quốc tạo ra. Hai bên vừa giống vừa khác trong cách tiếp cận với Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?
Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tiến sĩ Kissinger (Mỹ) vào năm 1971, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã nói nhiều điều về Việt Nam, lúc đó đang có chiến tranh.

Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?

Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tiến sĩ Kissinger (Mỹ) vào năm 1971, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã nói nhiều điều về Việt Nam, lúc đó đang có chiến tranh.

Trung Quốc “tiến quân” vào thị trường Trung Á bằng công nghệ quốc phòng
Trung Quốc “tiến quân” vào thị trường Trung Á bằng công nghệ quốc phòng

VOV.VN - Trung Quốc lấn lướt Nga về sản xuất linh kiện vũ khí giá rẻ. Công nghệ quốc phòng Trung Quốc đang xâm nhập mạnh mẽ địa bàn Trung Á chiến lược.

Trung Quốc “tiến quân” vào thị trường Trung Á bằng công nghệ quốc phòng

Trung Quốc “tiến quân” vào thị trường Trung Á bằng công nghệ quốc phòng

VOV.VN - Trung Quốc lấn lướt Nga về sản xuất linh kiện vũ khí giá rẻ. Công nghệ quốc phòng Trung Quốc đang xâm nhập mạnh mẽ địa bàn Trung Á chiến lược.

Tham khảo diễn văn của ông Tập Cận Bình kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc
Tham khảo diễn văn của ông Tập Cận Bình kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN xin giới thiệu bản dịch từ tiếng Trung Quốc toàn văn phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh nước này.

Tham khảo diễn văn của ông Tập Cận Bình kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc

Tham khảo diễn văn của ông Tập Cận Bình kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN xin giới thiệu bản dịch từ tiếng Trung Quốc toàn văn phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh nước này.