Chủ tịch Trung Quốc trao đổi với lãnh đạo các nước về dịch Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với nguyên thủ một số quốc gia, trao đổi về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tối qua (23/3), theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi để trao đổi về tình hình dịch bệnh hiện nay.

Bác sĩ ở bệnh viện Vân Mộng (Yunmeng), thành phố Hoàng Cương (Xiaogan), tỉnh Hồ Bắc (Hubei), Trung Quốc, ngày 20/02/2020. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giới thiệu với Anh về các biện pháp mà Trung Quốc đang áp dụng, đồng thời cho biết Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ Anh sớm khống chế và dập tắt dịch bệnh hiện nay. Chủ tịch Tập Cận Bình hy vọng, Trung Quốc và Anh tiếp tục tăng cường hợp tác trên cơ sở vừa đảm bảo được sự thông suốt trong giao lưu nhân dân và thương mại song phương, vừa kiểm soát tốt, không để dịch bệnh lây lan.

Tại cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, đây là lần thứ ba ông và Tổng thống Pháp điện đàm để trao đổi về tình hình dịch bệnh, điều này thể hiện độ tin cậy cao trong quan hệ hai nước. Thời gian qua, Trung Quốc và Pháp cũng đã thể hiện tình hữu nghị truyền thống thông qua việc ủng hộ mỗi bên trong công tác phòng chống dịch. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc ủng hộ các biện pháp mà Pháp đang tiến hành đồng thời khẳng định nước này sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho Pháp.

Trong khi đó, tại cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự cảm ơn đối với Ai Cập đã ủng hộ giúp đỡ Trung Quốc trong giai đoạn đầu chống dịch. Ông Tập Cận Bình cho biết, hiện nay Ai Cập cũng phải đối mặt với nhiều áp lực trong việc ngăn chặn dịch bệnh. Về phần mình, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống dịch cũng như cung cấp trang thiết bị vật tư y tế hỗ trợ cho Ai Cập.

Nguyên thủ Anh, Pháp, Ai Cập đều đánh giá cao những nỗ lực cũng như hiệu quả các biện pháp mà Trung Quốc áp dụng nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan thời gian vừa qua, bày tỏ sự cảm ơn về việc Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ các nước trang thiết bị vật tư y tế nhằm chống dịch, đồng thời nguyên thủ các nước cũng mong muốn sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chống dịch nhằm sớm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh. 

Được biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hơn 20 cuộc điện đàm với nguyên thủ các nước để thăm hỏi cũng như trao đổi về tình hình dịch bệnh./.

PV/VOV-Bắc Kinh

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“
Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

VOV.VN - Tranh cãi về nguồn gốc SARS-CoV-2 giữa Trung Quốc và Mỹ đã lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống Trump gọi đây là "virus Trung Quốc".

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

VOV.VN - Tranh cãi về nguồn gốc SARS-CoV-2 giữa Trung Quốc và Mỹ đã lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống Trump gọi đây là "virus Trung Quốc".

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?
Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

VOV.VN - Với 48 ca tử vong trên tổng số 514 ca nhiễm tính đến ngày 23/3, Indonesia hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới với 9,3%.

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

VOV.VN - Với 48 ca tử vong trên tổng số 514 ca nhiễm tính đến ngày 23/3, Indonesia hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới với 9,3%.

Trung Quốc xử lý 22.000 vụ phạm tội liên quan đến dịch Covid-19
Trung Quốc xử lý 22.000 vụ phạm tội liên quan đến dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã xử lý 22.000 vụ phạm tội và bắt giữ 4.260 người do có các hoạt động phạm pháp liên quan đến dịch Covid-19.

Trung Quốc xử lý 22.000 vụ phạm tội liên quan đến dịch Covid-19

Trung Quốc xử lý 22.000 vụ phạm tội liên quan đến dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã xử lý 22.000 vụ phạm tội và bắt giữ 4.260 người do có các hoạt động phạm pháp liên quan đến dịch Covid-19.

Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“
Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“

VOV.VN -Người phát ngôn của BNG Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước thông tin có cơ quan báo chí gọi virus gây ra dịch Covid-19 là “virus Trung Quốc”.

Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“

Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“

VOV.VN -Người phát ngôn của BNG Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước thông tin có cơ quan báo chí gọi virus gây ra dịch Covid-19 là “virus Trung Quốc”.

Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?
Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?

VOV.VN - Những viễn cảnh u ám đang hiện ra phía trước nước Mỹ khi các quan chức nước này khẩn trương đối phó với đại dịch Covid-19.

Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?

Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?

VOV.VN - Những viễn cảnh u ám đang hiện ra phía trước nước Mỹ khi các quan chức nước này khẩn trương đối phó với đại dịch Covid-19.

Kịch bản tồi tệ nhất và viễn cảnh lạc quan chấm dứt đại dịch Covid-19
Kịch bản tồi tệ nhất và viễn cảnh lạc quan chấm dứt đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trong trường hợp xấu nhất sẽ có 15 triệu người tử vong và trong trường hợp khả quan nhất, dịch bệnh Covid-19 có thể tự biến đổi và biến mất.

Kịch bản tồi tệ nhất và viễn cảnh lạc quan chấm dứt đại dịch Covid-19

Kịch bản tồi tệ nhất và viễn cảnh lạc quan chấm dứt đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trong trường hợp xấu nhất sẽ có 15 triệu người tử vong và trong trường hợp khả quan nhất, dịch bệnh Covid-19 có thể tự biến đổi và biến mất.