Trung Quốc xử lý 22.000 vụ phạm tội liên quan đến dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã xử lý 22.000 vụ phạm tội và bắt giữ 4.260 người do có các hoạt động phạm pháp liên quan đến dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Đỗ Hàng Vĩ (26/2) cho biết, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã triệt phá 22.000 vụ phạm tội và bắt giữ 4.260 người do có các hoạt động phạm pháp liên quan đến dịch.

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Đỗ Hàng Vĩ . Ảnh:CCTV.

Ông Đỗ Hàng Vĩ – Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cho biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, lực lượng công an Trung Quốc đã triệt để quán triệt các quyết sách của Trung ương Đảng cũng như tinh thần chỉ đạo trong các bài phát biểu của Tổng bí thư Tập Cận Bình, đẩy mạnh trấn áp các hoạt động phạm tội liên quan đến dịch như phạm tội trong lĩnh vực phòng chữa bệnh, gây mất ổn định trật tự thị trường, trật tự xã hội cũng như các hoạt động buôn bán phi pháp động vật hoang dã, lừa đảo qua mạng.

Tính đến ngày 24/2 vừa qua, lực lượng chức năng trên cả nước đã triệt phá được 22.000 vụ án và bắt giữ 4.260 người. Như trong lĩnh vực khẩu trang y tế, đã triệt phá được 688 vụ án liên quan đến sản xuất và bán khẩu trang giả, bắt giữ 1.560 người, thu hồi hơn 31 triệu khẩu trang và trang thiết bị y tế, tổng trị giá tang vật là 174 triệu nhân dân tệ (khoảng 25 triệu USD).

Ông Đỗ Hàng Vĩ nhấn mạnh: “Lực lượng chức năng đã trấn áp một cách uy lực các hoạt động phạm tội, bảo đảm an toàn sinh mạng và sức khỏe của quần chúng nhân dân, tạo môi trường xã hội ổn định để cả nước giành chiến thắng cuộc chiến chống dịch”.

Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục trấn áp mạnh mẽ các hoạt động phạm tội liên quan đến công tác phòng chống dịch, gây mất ổn định trật tự xã hội thì lực lượng chức năng Trung Quốc cũng tập trung tấn công các hoạt động tội phạm gây ảnh hưởng đến hoạt động phục hồi sản xuất của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp có thể phục hồi sản xuất một cách nhanh chóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Giấc mộng Trung Hoa” gặp sóng gió lớn vì Covid-19
“Giấc mộng Trung Hoa” gặp sóng gió lớn vì Covid-19

VOV.VN - “Giấc mộng Trung Hoa” của Chủ tịch Tập Cận Bình đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng.

“Giấc mộng Trung Hoa” gặp sóng gió lớn vì Covid-19

“Giấc mộng Trung Hoa” gặp sóng gió lớn vì Covid-19

VOV.VN - “Giấc mộng Trung Hoa” của Chủ tịch Tập Cận Bình đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng.

Nga tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Nga tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Phó thủ tướng Nga Tachiana Golikova, các biện pháp được áp dụng do gia tăng dịch bệnh Covid-19, đang được ghi nhận ở Iran và Hàn Quốc.

Nga tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Nga tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Phó thủ tướng Nga Tachiana Golikova, các biện pháp được áp dụng do gia tăng dịch bệnh Covid-19, đang được ghi nhận ở Iran và Hàn Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc đến nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại
Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc đến nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại

VOV.VN -Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu Trung Quốc củng cố những thành quả đạt được, không được khinh suất trước những rủi ro dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc đến nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại

Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc đến nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại

VOV.VN -Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu Trung Quốc củng cố những thành quả đạt được, không được khinh suất trước những rủi ro dịch Covid-19 bùng phát trở lại.