Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh tầm quan trọng của Nga với EU

VOV.VN - Nga là đối tác thương mại - đầu tư lớn của EU và đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhận định hôm 24/5.

Trong một tuyên bố, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh, mặc dù một số hành động của Nga đang “đe dọa gây bất ổn” đối với EU, song Nga vẫn là đối tác láng giềng và có tiếng nói quan trọng trong nhiều vấn đề toàn cầu.

Bà Ursula von der Leyen cho biết, Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại Josep Borrell đang chuẩn bị một báo cáo về quan hệ giữa EU với Nga để trình lên Hội nghị Thượng đỉnh của khối này dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tới.

Quan hệ Nga - EU xấu đi từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014. Căng thẳng ngày càng leo thang trong thời gian gần đây liên quan đến các cáo buộc của EU về việc Nga vi phạm dân chủ, nhân quyền, tấn công mạng, dẫn tới “cuộc chiến trục xuất ngoại giao” giữa hai bên. Tuy nhiên, Nga và EU đều có nhu cầu hợp tác để giải quyết nhiều vấn đề khu vực và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo chưa nhận được phản hồi từ Nga trong việc đối thoại với EU
Áo chưa nhận được phản hồi từ Nga trong việc đối thoại với EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg vừa qua khẳng định, đến nay vẫn chưa nhận được “bất kỳ tín hiệu nào” từ Nga chứng minh nước này đang quan tâm đến việc đối thoại với Liên minh châu Âu.

Áo chưa nhận được phản hồi từ Nga trong việc đối thoại với EU

Áo chưa nhận được phản hồi từ Nga trong việc đối thoại với EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg vừa qua khẳng định, đến nay vẫn chưa nhận được “bất kỳ tín hiệu nào” từ Nga chứng minh nước này đang quan tâm đến việc đối thoại với Liên minh châu Âu.

EU chỉ trích quyết định của Nga đưa Séc và Mỹ vào "danh sách quốc gia không thân thiện"
EU chỉ trích quyết định của Nga đưa Séc và Mỹ vào "danh sách quốc gia không thân thiện"

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột ngoại giao Nga – Séc tiếp tục leo thang, Liên minh châu Âu đã bày tỏ tinh thần đoàn kết với Cộng hòa Séc và Mỹ bằng cách ra tuyên bố chỉ trích quyết định này của Nga.

EU chỉ trích quyết định của Nga đưa Séc và Mỹ vào "danh sách quốc gia không thân thiện"

EU chỉ trích quyết định của Nga đưa Séc và Mỹ vào "danh sách quốc gia không thân thiện"

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột ngoại giao Nga – Séc tiếp tục leo thang, Liên minh châu Âu đã bày tỏ tinh thần đoàn kết với Cộng hòa Séc và Mỹ bằng cách ra tuyên bố chỉ trích quyết định này của Nga.

Thụy Điển triệu tập đại sứ Nga về việc Moscow trừng phạt 8 quan chức EU
Thụy Điển triệu tập đại sứ Nga về việc Moscow trừng phạt 8 quan chức EU

VOV.VN - Hôm nay (1/5), Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối về các lệnh trừng phạt mới của Moscow đối với 8 quan chức của Liên minh châu Âu (EU) vừa qua.

Thụy Điển triệu tập đại sứ Nga về việc Moscow trừng phạt 8 quan chức EU

Thụy Điển triệu tập đại sứ Nga về việc Moscow trừng phạt 8 quan chức EU

VOV.VN - Hôm nay (1/5), Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối về các lệnh trừng phạt mới của Moscow đối với 8 quan chức của Liên minh châu Âu (EU) vừa qua.