Chương trình hạt nhân Iran sẽ do IAEA giám sát

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng Iran cần thực hiện một chương trình hạt nhân vì hòa bình dưới sự kiểm soát của IAEA.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nhóm P5+1 (bao gồm Pháp, Anh, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức) và Iran nhiều khả năng sẽ đồng ý về một lộ trình nhằm chấm dứt những tranh cãi về chương trình hạt nhân của Tehran sau khi kết thúc vòng đàm phán ở Geneva, Thụy sĩ.

Phát biểu với báo chí, ông Lavrov cho rằng Iran cần thực hiện một chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình dưới sự kiểm soát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế  (IAEA).

Một cơ sở hạt nhân của Iran (Ảnh: Getty images)


Đồng thời, ngoại trưởng Nga nhấn mạnh vòng đàm phán lần này là một cuộc gặp mang tính chất “cho-nhận” từ tất cả các bên.

Ông Lavrov nói: “Có một cơ hội mà các bên nhiều khả năng sẽ đạt được một cách tiếp cận thống nhất chung, trong đó bao gồm một lộ trình rõ ràng nhằm chấm dứt những tranh cãi bấy lâu nay về vấn đề hạt nhân của Iran. Những gì đang diễn ra ở Geneva mang đến  hi vọng về sự một số thay đổi tích cực nào đó. Mỗi bước đi của Iran đang đáp ứng những yêu cầu của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế. Và điều này đồng nghĩa với việc Cộng đồng quốc tế cũng sẽ có bước đi tương tự đối với Iran chẳng hạn như giảm áp lực của các lệnh trừng phạt đối với nước này”.

Nga-một trong sáu cường quốc tham gia đàm phán và là đồng minh của Iran cho rằng Nga muốn hướng tới một giải pháp trong đó công nhận quyền được tiếp tục chương trình hạt nhân vì hòa bình và làm giàu uranium của Iran song phải dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế.

Ngày 8/11, Mỹ tuyên bố sẽ cùng với các nước trong nhóm P5+1 sẽ cân nhắc nới lỏng có giới hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lại các bằng chứng rõ ràng cho thấy Iran có những động thái nhằm chấm dứt phát triển của chương trình hạt nhân của mình./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hạt nhân Iran: Tích cực nhưng chưa có kết quả
Đàm phán hạt nhân Iran: Tích cực nhưng chưa có kết quả

VOV.VN - Cuộc đàm phán của Nhóm P5+1 và Iran về hạt nhân của Tehran được các bên đánh giá là chưa mang lại kết quả thực chất.

Đàm phán hạt nhân Iran: Tích cực nhưng chưa có kết quả

Đàm phán hạt nhân Iran: Tích cực nhưng chưa có kết quả

VOV.VN - Cuộc đàm phán của Nhóm P5+1 và Iran về hạt nhân của Tehran được các bên đánh giá là chưa mang lại kết quả thực chất.

Israel quan ngại về chương trình hạt nhân Iran
Israel quan ngại về chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo nếu Iran phát triển được vũ khí hạt nhân thì sẽ gây ra hậu quả tồi tệ cho Trung Đông.

Israel quan ngại về chương trình hạt nhân Iran

Israel quan ngại về chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo nếu Iran phát triển được vũ khí hạt nhân thì sẽ gây ra hậu quả tồi tệ cho Trung Đông.

Thế bế tắc trong vấn đề hạt nhân Iran liệu có được phá vỡ?
Thế bế tắc trong vấn đề hạt nhân Iran liệu có được phá vỡ?

VOV.VN - Dư luận kỳ vọng cách tiếp cận mềm dẻo trong giải quyết vấn đề hạt nhân của tân Tổng thống Iran sẽ mang lại kết quả.

Thế bế tắc trong vấn đề hạt nhân Iran liệu có được phá vỡ?

Thế bế tắc trong vấn đề hạt nhân Iran liệu có được phá vỡ?

VOV.VN - Dư luận kỳ vọng cách tiếp cận mềm dẻo trong giải quyết vấn đề hạt nhân của tân Tổng thống Iran sẽ mang lại kết quả.

Những tín hiệu tích cực sau đàm phán hạt nhân Iran
Những tín hiệu tích cực sau đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Iran với các cường quốc phương Tây tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 26/9 đã kết thúc với những tín hiệu tích cực.

Những tín hiệu tích cực sau đàm phán hạt nhân Iran

Những tín hiệu tích cực sau đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Iran với các cường quốc phương Tây tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 26/9 đã kết thúc với những tín hiệu tích cực.

Mỹ thúc giục giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran
Mỹ thúc giục giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Chính phủ Iran khẳng định đã sẵn sàng làm sáng tỏ những gì "chưa rõ ràng" trong vòng đàm phán sắp tới với P5+1.

Mỹ thúc giục giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran

Mỹ thúc giục giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Chính phủ Iran khẳng định đã sẵn sàng làm sáng tỏ những gì "chưa rõ ràng" trong vòng đàm phán sắp tới với P5+1.

Mỹ - Israel bất đồng về vấn đề hạt nhân Iran
Mỹ - Israel bất đồng về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN -Mỹ - Israel đang có cách nhìn khác nhau về vấn đề hạt nhân ở Iran.

Mỹ - Israel bất đồng về vấn đề hạt nhân Iran

Mỹ - Israel bất đồng về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN -Mỹ - Israel đang có cách nhìn khác nhau về vấn đề hạt nhân ở Iran.

Vấn đề hạt nhân Iran sắp có bước ngoặt lịch sử?
Vấn đề hạt nhân Iran sắp có bước ngoặt lịch sử?

Một loạt các nhà ngoại giao hàng đầu của phương Tây xuất hiện tại Geneva, Thụy Sĩ trong ngày 8/11.

Vấn đề hạt nhân Iran sắp có bước ngoặt lịch sử?

Vấn đề hạt nhân Iran sắp có bước ngoặt lịch sử?

Một loạt các nhà ngoại giao hàng đầu của phương Tây xuất hiện tại Geneva, Thụy Sĩ trong ngày 8/11.

Mỹ-Israel thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran
Mỹ-Israel thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 30/9, trước khi ông Netanyahu tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Mỹ-Israel thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran

Mỹ-Israel thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 30/9, trước khi ông Netanyahu tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Israel đồng quan điểm với Mỹ về vấn đề hạt nhân Iran
Israel đồng quan điểm với Mỹ về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Israel ngày 5/10 bác bỏ việc nước này có quan điểm khác với Mỹ về thời điểm Iran có thể chế tạo bom hạt nhân.

Israel đồng quan điểm với Mỹ về vấn đề hạt nhân Iran

Israel đồng quan điểm với Mỹ về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Israel ngày 5/10 bác bỏ việc nước này có quan điểm khác với Mỹ về thời điểm Iran có thể chế tạo bom hạt nhân.

Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ
Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ

VOV.VN - Cuộc đàm phán tại Geneva là một “phép thử” bước đầu đối với các cam kết mềm mỏng của tân Tổng thống Iran Rowhani.

Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ

Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ

VOV.VN - Cuộc đàm phán tại Geneva là một “phép thử” bước đầu đối với các cam kết mềm mỏng của tân Tổng thống Iran Rowhani.