Chuyến bay thương mại thứ 2 cất cánh từ thủ đô Kabul

VOV.VN - Chuyến bay thương mại quốc tế thứ 2 dưới thời Chính phủ lâm thời mới được thành lập tại Afghanistan ngày 10/9 đã cất cánh từ sân bay Kabul. 

Chuyến bay đầu tiên khởi hành hôm 09/09 chở hơn 100 người nước ngoài, bao gồm một số công dân Mỹ bị mắc kẹt sau cuộc sơ tán hỗn loạn của Mỹ và các đồng minh phương Tây hồi cuối tháng 8. Sự kiện đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực của Taliban nhằm tạo dựng lòng tin với cộng đồng quốc tế sau khi lên nắm quyền. Theo một quan chức Qatar, sân bay Kabul đã sẵn sàng vận hành trở lại đến 90% và kế hoạch mở cửa  sẽ được thực hiện dần dần.

Chính phủ lâm thời được công bố hồi đầu tuần tại Afghanistan, với thành phần chủ yếu là những gương mặt cũ trong chính quyền Taliban trước đây đã làm dấy lên sự hoài nghi của quốc tế về việc thực hiện các cam kết của lực lượng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên rời Kabul, mang theo công dân nước ngoài
Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên rời Kabul, mang theo công dân nước ngoài

VOV.VN - Ngày 9/9, hãng hàng không Qatar Airways đã thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên từ sân bay Hamid Kazai ở thủ đô Kabul của Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản sân bay này.

Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên rời Kabul, mang theo công dân nước ngoài

Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên rời Kabul, mang theo công dân nước ngoài

VOV.VN - Ngày 9/9, hãng hàng không Qatar Airways đã thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên từ sân bay Hamid Kazai ở thủ đô Kabul của Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản sân bay này.

Taliban họp báo tại sân bay Kabul, Anh và Mỹ vẫn còn công dân tại Afghanistan
Taliban họp báo tại sân bay Kabul, Anh và Mỹ vẫn còn công dân tại Afghanistan

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới tại sân bay Hamid Kazai, ở thủ đô Kabul, người phát ngôn lực lượng Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố, Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan là một quốc gia tự do và có chủ quyền.

Taliban họp báo tại sân bay Kabul, Anh và Mỹ vẫn còn công dân tại Afghanistan

Taliban họp báo tại sân bay Kabul, Anh và Mỹ vẫn còn công dân tại Afghanistan

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới tại sân bay Hamid Kazai, ở thủ đô Kabul, người phát ngôn lực lượng Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố, Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan là một quốc gia tự do và có chủ quyền.

Nhóm phụ nữ Afghanistan biểu tình ở Kabul bị Taliban đánh đập
Nhóm phụ nữ Afghanistan biểu tình ở Kabul bị Taliban đánh đập

VOV.VN - CNN vừa xác nhận một nhóm phụ nữ Afghanistan vào hôm 4/9 đã xuống phố ở thủ đô Kabul để biểu tình đòi quyền bình đẳng và cơ hội cho họ tham gia chính quyền. Một số người trong số họ đã bị Taliban đánh đập.

Nhóm phụ nữ Afghanistan biểu tình ở Kabul bị Taliban đánh đập

Nhóm phụ nữ Afghanistan biểu tình ở Kabul bị Taliban đánh đập

VOV.VN - CNN vừa xác nhận một nhóm phụ nữ Afghanistan vào hôm 4/9 đã xuống phố ở thủ đô Kabul để biểu tình đòi quyền bình đẳng và cơ hội cho họ tham gia chính quyền. Một số người trong số họ đã bị Taliban đánh đập.