Taliban họp báo tại sân bay Kabul, Anh và Mỹ vẫn còn công dân tại Afghanistan

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới tại sân bay Hamid Kazai, ở thủ đô Kabul, người phát ngôn lực lượng Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố, Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan là một quốc gia tự do và có chủ quyền.

Ông Zabihullah Mujahid khẳng định, nước Mỹ đã bị đánh bại và đất nước Afghanistan giờ đây muốn có quan hệ tốt với phần còn lại của thế giới. Ông cũng cam kết rằng, người dân Afghanistan sẽ được bảo vệ sự tự do, độc lập và các giá trị cao quý của Hồi giáo.

Theo các hãng truyền thông địa phương, lực lượng đặc nhiệm Badri 313 của Taliban đang đảm bảo an ninh tại sân bay Hamid Kazai sau khi lực lượng Mỹ rời đi. Taliban cảnh báo lực lượng đặc nhiệm này cần phải hết sức thận trọng trong việc đảm bảo an ninh.

Cũng liên quan đến vấn đề sân bay, Ngoại trưởng Pháp Giăng Jean-Yves Le Drian cho biết, Taliban đang có các cuộc đàm phán với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để vận hành sân bay này, để các chuyến bay thương mại sớm được nối lại.

Dù tuyên bố các binh sĩ cuối cùng đã về nước, kết thúc cuộc di tản, song Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận vẫn còn gần 200, hoặc dưới 100 công dân Mỹ mắc kẹt tại Afghanistan. Trong khi, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab xác nhận nước này vẫn còn khoảng vài trăm người tại Afghanistan, hầu hết là nhân viên ngoại giao. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, thì đây là những người Anh tình nguyện ở lại.

Trong khi, từ Pakistan, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, nước này đang chờ Taliban thành lập chính phủ mới và xem Taliban có giữ lời hứa để công dân nước ngoài và người dân Afghanistan rời đi theo nguyện vọng trên các chuyến bay thương mại trong thời gian tới hay không.  Đây cũng là vấn đề Nhật Bản đang rất quan tâm.

Liên quan đến tình hình Afghanistan, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết: “Ưu tiên hàng đầu là sơ tán những người muốn rời khỏi Afghanistan. Để công tác sơ tán an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước. Đối với các vấn đề nhân đạo, chúng ta phải đảm bảo được an toàn cho nhân viên của các tổ chức nhân đạo quốc tế. Về vấn đề chống khủng bố, Taliban phải cắt đứt quan hệ với các nhóm khủng bố và đó phải là điều mà cộng đồng quốc tế nên thống nhất và thúc giục Taliban thực hiện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khảo sát: 38% người Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden rút quân khỏi Afghanistan
Khảo sát: 38% người Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 30/8, chưa đến 40% người Mỹ tham gia khảo sát tán thành việc Tổng thống Joe Biden xử lý việc rút quân khỏi Afghanistan trong khi có tới 51% không ủng hộ cách xử lý của ông Biden trong việc rút quân khỏi Afghanistan.

Khảo sát: 38% người Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden rút quân khỏi Afghanistan

Khảo sát: 38% người Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 30/8, chưa đến 40% người Mỹ tham gia khảo sát tán thành việc Tổng thống Joe Biden xử lý việc rút quân khỏi Afghanistan trong khi có tới 51% không ủng hộ cách xử lý của ông Biden trong việc rút quân khỏi Afghanistan.

Mỹ khép lại cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan, Taliban tuyên bố độc lập hoàn toàn
Mỹ khép lại cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan, Taliban tuyên bố độc lập hoàn toàn

VOV.VN - Vào rạng sáng 31/8 (theo giờ Việt Nam), chiếc máy bay quân sự C-17 đã chở những binh sĩ Mỹ cuối cùng, cất cánh rời sân bay Hamid Kazai, khép lại cuộc chiến dài nhất lịch sử của nước Mỹ. Cũng đúng thời khắc này, Taliban tuyên bố đất nước hoàn toàn độc lập.

Mỹ khép lại cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan, Taliban tuyên bố độc lập hoàn toàn

Mỹ khép lại cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan, Taliban tuyên bố độc lập hoàn toàn

VOV.VN - Vào rạng sáng 31/8 (theo giờ Việt Nam), chiếc máy bay quân sự C-17 đã chở những binh sĩ Mỹ cuối cùng, cất cánh rời sân bay Hamid Kazai, khép lại cuộc chiến dài nhất lịch sử của nước Mỹ. Cũng đúng thời khắc này, Taliban tuyên bố đất nước hoàn toàn độc lập.

Afghanistan hỗn loạn và rối ren sau khi Mỹ rút hết quân, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Afghanistan hỗn loạn và rối ren sau khi Mỹ rút hết quân, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

VOV.VN - Vào lúc này, mô hình chính quyền mới, sự công nhận của quốc tế, mối quan hệ giữa Taliban với các nước... là hàng loạt vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm.

Afghanistan hỗn loạn và rối ren sau khi Mỹ rút hết quân, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Afghanistan hỗn loạn và rối ren sau khi Mỹ rút hết quân, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

VOV.VN - Vào lúc này, mô hình chính quyền mới, sự công nhận của quốc tế, mối quan hệ giữa Taliban với các nước... là hàng loạt vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm.