Chuyên gia Mỹ nhận định việc Trung Quốc dừng khai thác Boeing 737 Max

VOV.VN - Chuyên gia Mỹ nhận định việc Trung Quốc ngừng sử dụng dòng máy bay Boeing 737 Max 8 sẽ khiến cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ thêm khó lường

Sau khi Cục hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) yêu cầu các hãng hàng không nước này tạm ngừng khai thác dòng máy bay Boeing 737 Max 8 (11/3), nhiều chuyên gia của Mỹ cho rằng động thái trên của Trung Quốc sẽ khiến cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ thêm khó lường.

Chuyên gia Mỹ nhận định việc Trung Quốc ngừng sử dụng dòng máy bay Boeing 737 Max 8 sẽ khiến cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ thêm khó lường. Ảnh: Reuters

Trên trang Twitter, ông Jeffrey Kleitop, chiến lược gia trưởng về đầu tư toàn cầu của Charles Shwab cho rằng, việc Trung Quốc ngừng sử dụng dòng máy bay Boeing 737 Max 8 sẽ khiến thị trường cổ phiếu Mỹ náo loạn đồng thời khiến cuộc chiến thương mại giữa hai bên thêm khó lường. Trong khi đó, kênh thông tin tài chính và kinh tế CNBC cũng đặt nghi vấn về sự liên quan giữa động thái trên của Trung Quốc đối với cuộc chiến thương mại giữa hai nước hiện nay.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn bên lề kỳ họp Lưỡng hội của Trung Quốc, ông Lý Kiện – Phó Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho rằng, việc tạm ngừng khai thác dòng máy bay Boeing 737 Max 8 hoàn toàn xuất phát từ yếu tố an toàn, không liên quan gì đến chiến tranh thương mại Trung – Mỹ.

Ông Lý Kiện cũng cho biết, sau vụ tai nạn của hãng hàng không Lion Air, Indonesia hồi tháng 10/2018, Trung Quốc đã liên tục trao đổi, yêu cầu phía Mỹ cung cấp các số liệu an toàn và nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên do phía Mỹ không đưa ra được lý do nên Trung Quốc buộc phải đưa ra quyết định trên.

Trước đó, ngày 11/3 vừa qua Cục hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã yêu cầu tất cả các hãng hàng không nước này tạm ngừng khai thác dòng máy bay Boeing 737 Max 8 sau vụ tai nạn tại Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng, trong đó có 8 hành khách Trung Quốc.

Thông báo của Cục hàng không dân dụng Trung Quốc cũng cho biết, việc khai thác dòng máy bay này chỉ được nối lại sau khi CAAC trao đổi với Cục hàng không liên bang Mỹ, hãng Boeing và xác nhận bảo đảm an toàn cho các chuyến bay. Được biết, hiện tại các hãng hàng không Trung Quốc đang sở hữu 96 chiếc Boeing 737 Max 8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc yêu cầu các hãng hàng không ngừng sử dụng Boeing 737 MAX
Trung Quốc yêu cầu các hãng hàng không ngừng sử dụng Boeing 737 MAX

VOV.VN - Sau thảm kịch máy bay tại Ethiopia, Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các hãng hàng không nước này tạm ngừng sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX.

Trung Quốc yêu cầu các hãng hàng không ngừng sử dụng Boeing 737 MAX

Trung Quốc yêu cầu các hãng hàng không ngừng sử dụng Boeing 737 MAX

VOV.VN - Sau thảm kịch máy bay tại Ethiopia, Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các hãng hàng không nước này tạm ngừng sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX.

Ethiopia tích cực tìm kiếm và cứu hộ chiếc máy bay Boeing 737 bị rơi
Ethiopia tích cực tìm kiếm và cứu hộ chiếc máy bay Boeing 737 bị rơi

VOV.VN - Chiếc máy bay gặp nạn khi đang trong hành trình từ thủ đô Addis Abeba tới Nairobi (Kenya), với 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.

Ethiopia tích cực tìm kiếm và cứu hộ chiếc máy bay Boeing 737 bị rơi

Ethiopia tích cực tìm kiếm và cứu hộ chiếc máy bay Boeing 737 bị rơi

VOV.VN - Chiếc máy bay gặp nạn khi đang trong hành trình từ thủ đô Addis Abeba tới Nairobi (Kenya), với 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.

Indonesia thanh sát toàn bộ dòng máy bay Boeing 737 MAX
Indonesia thanh sát toàn bộ dòng máy bay Boeing 737 MAX

VOV.VN - Singapore và Australia ngày 12/3 cũng đã tạm thời đỉnh chỉ các chuyến bay liên quan dòng máy bay này.

Indonesia thanh sát toàn bộ dòng máy bay Boeing 737 MAX

Indonesia thanh sát toàn bộ dòng máy bay Boeing 737 MAX

VOV.VN - Singapore và Australia ngày 12/3 cũng đã tạm thời đỉnh chỉ các chuyến bay liên quan dòng máy bay này.

Singapore cấm Boeing 737 MAX ra vào không phận sau tai nạn ở Ethiopia
Singapore cấm Boeing 737 MAX ra vào không phận sau tai nạn ở Ethiopia

VOV.VN - Singapore vừa trở thành quốc gia mới nhất cấm bay đối với Boeing 737 Max sau thảm kịch của hãng hàng không Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng.

Singapore cấm Boeing 737 MAX ra vào không phận sau tai nạn ở Ethiopia

Singapore cấm Boeing 737 MAX ra vào không phận sau tai nạn ở Ethiopia

VOV.VN - Singapore vừa trở thành quốc gia mới nhất cấm bay đối với Boeing 737 Max sau thảm kịch của hãng hàng không Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng.

Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay Boeing 737 MAX
Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay Boeing 737 MAX

VOV.VN - Các hãng hàng không lớn ở Mỹ thông báo sẽ tiếp tục sử dụng loại máy bay 737 MAX của Boeing.

Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay Boeing 737 MAX

Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay Boeing 737 MAX

VOV.VN - Các hãng hàng không lớn ở Mỹ thông báo sẽ tiếp tục sử dụng loại máy bay 737 MAX của Boeing.