Chuyên gia Mỹ nói Nga tấn công Ukraine sau 20/2, Điện Kremlin lập tức bác bỏ

VOV.VN - Các chuyên gia Mỹ cho rằng 20/2 mới là ngày Nga sẽ tấn công Ukraine chứ không phải ngày 16/2 như dự đoán trước đó, song Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin này, nói rằng đó là tin giả.

Các nhà phân tích chính trị Mỹ cho rằng ngày 20/2 mới là mốc thời gian quan trọng để xem Nga có tấn công Ukraine hay không chứ không phải ngày 16/2 như dự đoán trước đó. Họ cũng nói rằng sự “thổi phồng” về cuộc tấn công này đã khiến các quan chức Mỹ tập trung vào sai ngày.

Đầu tháng 2, nhiều hãng truyền thông phương Tây tuyên bố Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine vào rạng sáng 16/2, đồng thời dẫn tuyên bố của các quan chức giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo các thành viên NATO rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra. Tuy nhiên, dự đoán này đã không trở thành hiện thực.

Các nhà phân tích nói với Politico rằng nỗi ám ảnh về ngày 16/2 đã “làm phân tán sự chú ý khỏi những ngày quan trọng thực sự”. Họ tuyên bố rằng thời điểm Nga có thể tấn công Ukraine bắt đầu vào 20/2.

“Sau ngày 20/2 là mốc thời gian quan trọng hơn”, Michael Kofman, chuyên gia quân sự của American think tank CNA, một tổ chức làm việc trực tiếp với chính phủ Mỹ và nhiều cơ quan của Mỹ, cho biết.

Ngày 20/2 là ngày dự kiến kết thúc cuộc tập trận chung của Nga và Belarus, diễn ra trong tháng 2 trên lãnh thổ Belarus, gần biên giới với Ukraine. Đây cũng là ngày cuối cùng của Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh, cũng như là ngày họp cuối cùng của Hội nghị An ninh Munich, sự kiện Nga thông báo không có kế hoạch chính thức tham dự vào tuần trước.

Theo ông Kofman, sự kết thúc của các cuộc tập trận của Nga và Belarus sẽ là một dấu hiệu đáng chú ý hơn về kế hoạch quân sự của Điện Kremlin. Nếu sau khi kết thúc tập trận, binh lính và thiết bị quân sự vẫn còn ở biên giới, điều này chỉ ra rằng Nga có ý định tấn công Ukraine.

“20/2 là một mốc thời gian hữu ích để xem liệu Nga có đang nói dối hay không”, ông Kofman nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine sau ngày 20/2, khẳng định những tuyên bố của phương Tây về một cuộc tấn công sắp xảy ra là “một sự giả mạo khác”.

“Có vẻ như thông tin giả mạo khác lại được tạo ra. Tôi hy vọng rằng ít nhất bạn và tôi sẽ không tin vào những thông tin giả dối như vậy”, ông Peskov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo sẽ phản ứng quân sự nếu Mỹ từ chối chấp nhận “tối hậu thư” về Ukraine
Nga cảnh báo sẽ phản ứng quân sự nếu Mỹ từ chối chấp nhận “tối hậu thư” về Ukraine

VOV.VN - Ngày 17/2, Nga cảnh báo nước này có thể "buộc phải phản ứng" quân sự nếu Mỹ không chấp nhận các yêu cầu của Nga về những đảm bảo an ninh ràng buộc, trong đó ngăn chặn vĩnh viễn Ukraine và Gruzia gia nhập NATO.

Nga cảnh báo sẽ phản ứng quân sự nếu Mỹ từ chối chấp nhận “tối hậu thư” về Ukraine

Nga cảnh báo sẽ phản ứng quân sự nếu Mỹ từ chối chấp nhận “tối hậu thư” về Ukraine

VOV.VN - Ngày 17/2, Nga cảnh báo nước này có thể "buộc phải phản ứng" quân sự nếu Mỹ không chấp nhận các yêu cầu của Nga về những đảm bảo an ninh ràng buộc, trong đó ngăn chặn vĩnh viễn Ukraine và Gruzia gia nhập NATO.

Đại sứ Ukraine tại LHQ: Ukraine sẵn sàng tự vệ nếu Nga lựa chọn leo thang căng thẳng
Đại sứ Ukraine tại LHQ: Ukraine sẵn sàng tự vệ nếu Nga lựa chọn leo thang căng thẳng

VOV.VN - Ngày 17/2, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya cho biết, Ukraine sẵn sàng “tự vệ” nếu Nga lựa chọn “leo thang căng thẳng”.

Đại sứ Ukraine tại LHQ: Ukraine sẵn sàng tự vệ nếu Nga lựa chọn leo thang căng thẳng

Đại sứ Ukraine tại LHQ: Ukraine sẵn sàng tự vệ nếu Nga lựa chọn leo thang căng thẳng

VOV.VN - Ngày 17/2, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya cho biết, Ukraine sẵn sàng “tự vệ” nếu Nga lựa chọn “leo thang căng thẳng”.

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?
"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.