Đại sứ Ukraine tại LHQ: Ukraine sẵn sàng tự vệ nếu Nga lựa chọn leo thang căng thẳng

VOV.VN - Ngày 17/2, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya cho biết, Ukraine sẵn sàng “tự vệ” nếu Nga lựa chọn “leo thang căng thẳng”.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thực thi các thỏa thuận Minsk liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, Đại sứ Sergiy Kyslytsya nhấn mạnh: “Ukraine vẫn luôn cam kết giải quyết hòa bình cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bằng các biện pháp chính trị ngoại giao. Đất nước chúng tôi mong muốn hòa bình, an ninh và ổn định, không chỉ cho riêng Ukraine mà còn cho toàn bộ châu Âu. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh lại rằng, nếu Nga lựa chọn leo thang, chúng tôi sẽ sẵn sàng tự vệ”.

Cũng tại cuộc họp này, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cảnh báo, các lực lượng Nga đang chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine “trong vài ngày tới”, đồng thời nhấn mạnh những kế hoạch của Moscow nhằm tạo cớ phát động chiến dịch tấn công nước láng giềng có thể bao gồm một cuộc tấn công giả hoặc thật bằng cách sử dụng vũ khí hóa học.

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin đã bác bỏ cáo buộc của ông Blinken, cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ là một động thái “đáng tiếc” và “nguy hiểm”, có nguy cơ “đổ thêm dầu vào lửa” cho tình trạng căng thẳng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ khủng hoảng Ukraine đến đối đấu Mỹ - Nga - Trung
Từ khủng hoảng Ukraine đến đối đấu Mỹ - Nga - Trung

VOV.VN - Các nước lớn đều có những tính toán riêng trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay. Số phận an ninh của Ukraine sẽ không hoàn toàn do người Ukraine tự quyết, dù cho họ có quyết định đứng về phía nào. Chính trị của các nước lớn sẽ tiếp tục định hình châu Âu và thế giới trong những năm tới.

Từ khủng hoảng Ukraine đến đối đấu Mỹ - Nga - Trung

Từ khủng hoảng Ukraine đến đối đấu Mỹ - Nga - Trung

VOV.VN - Các nước lớn đều có những tính toán riêng trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay. Số phận an ninh của Ukraine sẽ không hoàn toàn do người Ukraine tự quyết, dù cho họ có quyết định đứng về phía nào. Chính trị của các nước lớn sẽ tiếp tục định hình châu Âu và thế giới trong những năm tới.

Tình báo Mỹ “đau đầu” giải mã Tổng thống Putin trong khủng hoảng Nga-Ukraine
Tình báo Mỹ “đau đầu” giải mã Tổng thống Putin trong khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Hiểu được ý định của bất kỳ nhà lãnh đạo quốc gia nào là việc rất khó, nhưng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từng là điệp viên KGB, điều này còn đặt ra một thách thức lớn hơn.

Tình báo Mỹ “đau đầu” giải mã Tổng thống Putin trong khủng hoảng Nga-Ukraine

Tình báo Mỹ “đau đầu” giải mã Tổng thống Putin trong khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Hiểu được ý định của bất kỳ nhà lãnh đạo quốc gia nào là việc rất khó, nhưng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từng là điệp viên KGB, điều này còn đặt ra một thách thức lớn hơn.

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?
"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.