Chuyên gia Trung Quốc: Người bình thường không cần tiêm vaccine tăng cường trong 1 năm

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch tiêm chủng Covid-19 trên toàn quốc được 8 tháng và sự giảm hiệu quả của vaccine trước các biến chủng, chuyên gia nước này cho rằng, không phải đối tượng nào cũng cần tiêm liều tăng cường.

Ông Thiệu Nhất Minh (Shao Yiming), bác sĩ hàng đầu và là nhà miễn dịch học từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) mới đây cho biết, sau khi tiêm vaccine Covid-19, nồng độ kháng thể trong cơ thể người tiêm giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, trí nhớ miễn dịch vẫn tồn tại, nên khi bị nhiễm virus, kháng thể vẫn sẽ tăng mạnh do phản ứng trí nhớ được kích thích mạnh mẽ chỉ trong một thời gian ngắn. Bởi vậy, theo chuyên gia này, không phải đối tượng nào cũng cần tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 trong vòng 1 năm.

Ông Thiệu Nhất Minh nói: “Theo quan sát sơ bộ, tạm thời không cần tiêm mũi tăng cường cho những người bình thường đã hoàn thành tiêm chủng trong vòng một năm. Tuy nhiên, liệu có cần thiết tiêm nhắc lại cho người cao tuổi, chức năng miễn dịch kém đã hoàn thành tiêm chủng trên 6-12 tháng và người mắc bệnh nền, cũng như những người làm việc trong các khu vực có nguy cơ cao do yêu cầu công việc và các ngành nghề có rủi ro lây nhiễm cao hay không và khi nào sẽ tiêm thì Trung Quốc đang tiến hành nghiên cứu”.

Nhận xét trên được ông Thiệu Nhất Minh đưa ra trong bối cảnh người dân Trung Quốc lo ngại về sự tái bùng phát của dịch Covid-19 thời gian gần đây kể từ giữa tháng 7, đặc biệt là mối đe dọa do biến thể Delta dễ lây lan.

Cũng theo ông Thiệu, chuyên gia trên khắp thế giới đang nghiên cứu cách tăng cường miễn dịch, tuy nhiên chưa có đủ bằng chứng cho thấy nên tiêm liều vaccine thứ ba cho toàn bộ dân số.

Đến nay, Trung Quốc đã hoàn thành tiêm 1,8 tỷ liều vaccine Covid-19 cho người dân, song đợt bùng phát mới khiến nước này hiện vẫn còn 20 khu vực rủi ro cao và 212 khu vực rủi ro trung bình tính đến tối 10/8.

Nước này đã tiến hành hàng loạt các thí nghiệm tiêm liều tăng cường cho người trưởng thành và người cao tuổi, kết quả cho thấy nồng độ kháng thể đã tăng đáng kể so với liều tiêm thứ 2.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã phê duyệt thử nghiệm tiêm trộn vaccine ADN và vaccine bất hoạt nhằm nâng cao khả năng bảo vệ trước các biến chủng của SARS-CoV-2, trong khi các hãng vaccine của nước này đã đăng ký nghiên cứu lâm sàng và sử dụng khẩn cấp vaccine chống lại các biến thể Gamma và Delta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên tục xuất hiện ổ dịch mới, Trung Quốc có nên sống chung với Covid-19?
Liên tục xuất hiện ổ dịch mới, Trung Quốc có nên sống chung với Covid-19?

VOV.VN - Một số chuyên gia cho rằng, từ thực tế dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, Trung Quốc nên nới lỏng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, học cách “sống chung với Covid-19”, chuyển mục tiêu từ giảm số ca mắc mới sang giảm số ca bệnh nặng và tử vong.

Liên tục xuất hiện ổ dịch mới, Trung Quốc có nên sống chung với Covid-19?

Liên tục xuất hiện ổ dịch mới, Trung Quốc có nên sống chung với Covid-19?

VOV.VN - Một số chuyên gia cho rằng, từ thực tế dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, Trung Quốc nên nới lỏng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, học cách “sống chung với Covid-19”, chuyển mục tiêu từ giảm số ca mắc mới sang giảm số ca bệnh nặng và tử vong.

Ca Covid-19 cộng đồng tăng 3 con số, Trung Quốc nghiên cứu mũi vaccine tăng cường
Ca Covid-19 cộng đồng tăng 3 con số, Trung Quốc nghiên cứu mũi vaccine tăng cường

VOV.VN - Số Covid-19 trong cộng đồng tại Trung Quốc hôm nay (10/8) chính thức tăng 3 con số. Trong khi đó, một nghiên cứu tiêm mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi đã được tiến hành ở nước này và được chứng minh là gia tăng đáng kể kháng thể.

Ca Covid-19 cộng đồng tăng 3 con số, Trung Quốc nghiên cứu mũi vaccine tăng cường

Ca Covid-19 cộng đồng tăng 3 con số, Trung Quốc nghiên cứu mũi vaccine tăng cường

VOV.VN - Số Covid-19 trong cộng đồng tại Trung Quốc hôm nay (10/8) chính thức tăng 3 con số. Trong khi đó, một nghiên cứu tiêm mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi đã được tiến hành ở nước này và được chứng minh là gia tăng đáng kể kháng thể.

Trung Quốc bùng phát Covid-19 có thể do “nắng nóng”, Iran cũng vật lộn với đại dịch này
Trung Quốc bùng phát Covid-19 có thể do “nắng nóng”, Iran cũng vật lộn với đại dịch này

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây của Trung Quốc chỉ ra rằng thời tiết nắng nóng khiến người dân ngại đeo khẩu trang và giảm sự tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, do vậy có thể là một “tác nhân” khiến Covid-19 bùng phát trong cộng đồng...

Trung Quốc bùng phát Covid-19 có thể do “nắng nóng”, Iran cũng vật lộn với đại dịch này

Trung Quốc bùng phát Covid-19 có thể do “nắng nóng”, Iran cũng vật lộn với đại dịch này

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây của Trung Quốc chỉ ra rằng thời tiết nắng nóng khiến người dân ngại đeo khẩu trang và giảm sự tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, do vậy có thể là một “tác nhân” khiến Covid-19 bùng phát trong cộng đồng...