Có 2 công dân Singapore tham gia Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Singapore sẽ tiếp tục điều tra để xác định những kẻ có tư tưởng ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và bạo lực.

Phó Thủ tướng Singapore Teo Chee Hean hôm nay (7/10) cho biết, có ít nhất 2 công dân nước này đã tới Syria tham gia Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Ông Chee Hean khẳng định, giới chức Singapore sẽ tiếp tục điều tra để xác định những kẻ có tư tưởng ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và bạo lực.

Phó Thủ tướng Singapore Teo Chee Hean
Theo Phó Thủ tướng Singapore, việc Nhà nước Hồi giáo mở rộng đánh chiếm tại Iraq và Syria trong 3 tháng qua đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn với cả Singapore. Ông cho biết, nhóm Hồi giáo cực đoan đang đẩy mạnh chiêu mộ lực lượng thánh chiến tại nước ngoài, trong đó có khu vực Đông Nam Á.

Nhà lãnh đạo Singapore cũng cảnh báo mức độ tán bạo của Nhà nước Hồi giáo khi chúng không chỉ hành quyết các con tin phương Tây mà còn giết hại chính những người Hồi giáo và nhằm vào các cộng đồng người thiểu số tại Iraq và Syria. Ông Chee Hean nhắc lại việc nhóm Hồi giáo Jemaah Islamiyah có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, từng lên kế hoạch đánh bom đại sứ quán Mỹ và nhiều nước khác tại Singapore năm 2002, cảnh báo khả năng các mục tiêu phương Tây tại Singapore sẽ bị tấn công.

Trước đó, các nước khác trong khu vực như Malaysia và Indonesia cũng thông báo có công dân đi theo Nhà nước Hồi giáo. Tại Malaysia đã xuất hiện một nhóm cực đoan có tên Quần đảo Malaysia thống nhất vì ISIS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS
Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho biết nhiều nước đã sẵn sàng cam kết sử dụng vũ lực để chống lại phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS

Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho biết nhiều nước đã sẵn sàng cam kết sử dụng vũ lực để chống lại phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?
CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?

Đây là mối nghi ngờ của không chỉ người dân Iraq mà cả một số quan chức và các giáo sỹ nước này.  

CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?

CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?

Đây là mối nghi ngờ của không chỉ người dân Iraq mà cả một số quan chức và các giáo sỹ nước này.  

Mỹ thừa nhận vai trò Iran trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo
Mỹ thừa nhận vai trò Iran trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, điều này lại một lần nữa cho thấy sự bối rối của Chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ thừa nhận vai trò Iran trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo

Mỹ thừa nhận vai trò Iran trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, điều này lại một lần nữa cho thấy sự bối rối của Chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS
Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Cuộc không kích vẫn còn “nóng hổi” của Mỹ và đồng minh tại Syria cũng là chủ đề chính trong một cuộc họp của Đại hội đồng ở trụ sở Liên Hợp Quốc.

Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS

Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Cuộc không kích vẫn còn “nóng hổi” của Mỹ và đồng minh tại Syria cũng là chủ đề chính trong một cuộc họp của Đại hội đồng ở trụ sở Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc không đưa ra hành động cụ thể chống Nhà nước Hồi giáo IS
Trung Quốc không đưa ra hành động cụ thể chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Đó là nhận định của Giáo sư Kim-Đại học Nhân dân Trung Quốc khi đề cập tới khả năng hành động quân sự chống Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS.

Trung Quốc không đưa ra hành động cụ thể chống Nhà nước Hồi giáo IS

Trung Quốc không đưa ra hành động cụ thể chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Đó là nhận định của Giáo sư Kim-Đại học Nhân dân Trung Quốc khi đề cập tới khả năng hành động quân sự chống Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS.